Thị trưởng Seoul: Từ ứng viên Tổng thống tiềm năng tới bê bối tình dục

Thị trưởng thủ đô Seoul, Park Won-soon, một luật sư nhân quyền, được đánh giá là ứng cử viên tổng thống tiềm năng trong cuộc bầu cử 2022. Ông đối mặt với cáo buộc quấy rối tình dục nữ thư ký của mình ngay trước ngày mất tích và tử vong.

Chú thích ảnh
Ông Park Won-soon trại một sự kiện trong tuần này ở Seoul. Ảnh: Yonhap/Reuters 

Theo tờ New York Times, cảnh sát Hàn Quốc cho biết thi thể ông Park Won-soon được tìm thấy gần một khách sạn trên sườn đồi ở phía Bắc Seoul vào đêm 9 rạng sáng 10/7, vài giờ sau khi con gái ông thông báo cha mất tích. Hàng trăm cảnh sát, lính cứu hỏa, máy bay không người lái và chó nghiệp vụ đã được huy động trong cuộc tìm kiếm kéo dài 7 tiếng đồng hồ. Hiện tại, cảnh sát chưa thông báo thông tin chi tiết nào về nguyên nhân cái chết.

Trước đó Chính quyền Thủ đô Seoul cho biết ông Park Won-soon đã không đến cơ quan làm việc vào ngày thứ Năm 9/7 và hủy các lịch hẹn trong ngày. Buổi chiều cùng ngày, con gái ông báo cảnh sát rằng bố cô mất tích sau khi để lại một bức thư giống như thư tuyệt mệnh và rời khỏi nhà.

Trong lá thư tuyệt mệnh, thị trưởng Seoul cho biết ông “xin lỗi toàn thể người dân” và “cảm ơn tất cả những người đã ở bên tôi trong cuộc đời tôi”. Ông Park đề nghị hỏa táng thi thể mình. “Tôi luôn cảm thấy có lỗi với gia đình vì tôi chỉ mang đến cho họ nỗi đau. Hãy hỏa táng thi thể tôi và rắc tro quanh mộ bố mẹ tôi”, cố thị trưởng viết trong thư tuyệt mệnh.

Chú thích ảnh
Thi thể ông Park Won-soon được đưa khỏi hiện trường. Ảnh: Yonhap

Lần cuối cùng ông Park được nhìn thấy là qua camera an ninh khi đi vào một công viên ở khu đồi nói trên vào cuối giờ sáng 9/7. 

Hiện chưa rõ chính xác nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông Park nhưng nhiều chi tiết đang củng cố nghi vấn rằng ông Park đã tự sát. Chỉ một ngày trước khi Thị trưởng Seoul biến mất và tử vong, thư ký của ông đã nộp đơn tố cáo lên cảnh sát với cáo buộc bị ông tấn công tình dục trong thời gian từ năm 2017.

Ông Park Won-soon là một luật sư nhân quyền tự do, từng lãnh đạo hai trong số các nhóm nhân quyền có ảnh hưởng lớn nhất tại Hàn Quốc và cũng là người ủng hộ nhiệt thành cho phong trào #MeToo - kêu gọi những người bị quấy rối và tấn công tình dục lên tiếng tố cáo tội ác. Với tư cách một luật sư, ông cũng từng thắng vụ kiện đầu tiên tại Hàn Quốc liên quan đến tội quấy rối tình dục.

Con đường chính trị

Park Won-soon được bầu làm thị trưởng Seoul năm 2011, với tư cách một ứng cử viên độc lập được hậu thuẫn bởi đông đảo những người thuộc đảng Tự do đối lập. 

Ông cũng trở thành thị trưởng đầu tiên của Seoul đắc cử nhiệm kỳ thứ ba vào tháng 6/2018 và được đánh giá là gương mặt tiềm năng trong cuộc bầu cử Tổng thống Hàn Quốc nhiệm kỳ tiếp theo vào năm 2022.

Ông Park chủ yếu duy trì các hoạt động xã hội của mình với tư cách là thị trưởng. Ông thường lên tiếng về khoảng cách giàu nghèo ngày càng tăng, tình trạng bất bình đẳng giới và những mối quan hệ tham nhũng giữa các doanh nghiệp lớn và giới chính trị gia.

Ông cũng là một nhà chỉ trích đối với Nhật Bản về vấn đề lịch sử, liên quan đến thời kỳ cai trị bán đảo Triều Tiên từ năm 1910 đến cuối Thế chiến thứ hai. Ông cho rằng Tokyo đã từ chối hối cải chân thành về những tội ác tàn bạo của quân đội phát xít trong quá khứ như nạn lao động cưỡng bức và nô lệ tình dục.

Mặc dù tự nhận mình là đại diện của người nghèo và những người không có quyền lực, ông Park cũng bị chỉ trích vì đã thúc đẩy những dự án tái phát triển táo bạo, san bằng các khu thương mại và nhà ở cũ, đẩy bật những cư dân nghèo không đủ tiền trả thuê nhà.

Chú thích ảnh
Thị trưởng Park Won-soon trong một sự kiện. Ảnh: Reuters

Trong nhiệm kỳ thị trưởng đầu tiên, ông Park tự coi mình là một đối thủ quyết liệt của cựu Tổng thống Park Geun-hye và công khai ủng hộ hàng triệu người biểu tình tràn ngập đường phố vào cuối năm 2016 và 2017 kêu gọi lật đổ bà Park sau vụ chìm phà Sewol và bê bối tham nhũng.

Vài tháng sau phiên tòa luận tội, bà Park Geun-hye đã chính thức bị phế truất vào tháng 3/2018 và hiện đang thụ án tù lâu năm vì tội nhận hối lộ, lạm dụng quyền lực và các tội danh khác.

Trong những tháng gần đây, ông Park Won-soon đã lãnh đạo một chiến dịch tích cực chống đại dịch COVID-19 khi dịch bệnh lây lan mạnh trong thành phố. Ông đã cho đóng cửa hàng ngàn địa điểm và ban hành sắc lệnh cấm tụ tập nơi công cộng. Với những biện pháp quyết liệt, Seoul chỉ ghi nhận gần 1.400 ca mắc COVID-19.

Chú thích ảnh
Thị trưởng Park Won-soon đã lãnh đạo chiến dịch chống dịch COVID-19 tích cực. Ảnh: Yonhap

#MeToo và những cú ngã ngựa

Những năm gần đây, phong trào #MeToo đã lan truyền rộng rãi ở Hàn Quốc, dẫn tới một loạt các vụ kiện về quấy rối tình dục. Nhiều phụ nữ đã đứng ra cáo buộc lạm dụng tình dục đối với một loạt nhân vật tiếng tăm, trong đó có cả giám đốc nhà hát, chính trị gia, giáo sư, huấn luyện viên, thậm chí lãnh đạo tôn giáo. Nhiều trong số những người bị cáo buộc đã phải lên tiếng xin lỗi và từ chức.

Hồi tháng 4, Oh Keo-don, thị trưởng Busan, thành phố lớn thứ 2 của Hàn Quốc, thừa nhận đã hành xử không đúng đắn và từ chức sau khi một công chức cáo buộc bị ông tấn công tình dục ở văn phòng.

Năm 2018, Ahn Hee-jung, một nhân vật nổi bật trong đảng Dân chủ cầm quyền của Tổng thống Moon-Jae-in, và cũng là một gương mặt tiềm năng tranh cử tổng thống, đã phải từ chức thống đốc tỉnh Nam Chungcheong sau khi bị thư ký cáo buộc tấn công tình dục. Ông bị kết án 3 năm 6 tháng tù vì các cáo buộc hiếp dâm.

Chú thích ảnh
Ông Ahn Hee-jung (giữa) lãnh án 3 năm 6 tháng tù vì tội cưỡng hiếp thư ký khi còn là thống đốc tỉnh. Ảnh: AP

Trước ông Park Won-soon, Hàn Quốc cũng chứng kiến nhiều vụ đột tử của các nhân vật chính trị quan trọng. Cựu Tổng thống Roh Moo-hyun, từng là bạn thân và cố vấn của đương kim Tổng thống Moon Jae-in, đã tìm đến cái chết vào năm 2009, một năm sau khi rời nhiệm sở, do những cáo buộc cho rằng các thành viên gia đình ông nhận hối lộ khi ông đương nhiệm.

Cựu lãnh đạo Park Chung-hee, cha của bà Park Geun-hye, thì bị ám sát bởi giám đốc tình báo của mình trong một cuộc rượu đêm vào năm 1979. Một chính trị gia tự do nổi tiếng khác là Roh Hoe-chan cũng tự tử hồi năm 2018 khi đối mặt với cáo buộc tham nhũng.

Thu Hằng/Báo Tin tức (Theo NYT, Insider)
Cảnh sát Hàn Quốc điều tra theo hướng Thị trưởng Seoul đã tự tử
Cảnh sát Hàn Quốc điều tra theo hướng Thị trưởng Seoul đã tự tử

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, báo Korea Times và nhiều tờ báo Hàn Quốc khác sáng 10/7 đã đăng tin về sự ra đi đầy bất ngờ của Thị trưởng thành phố Seoul Park Won-soon, cũng như tìm cách lý giải nguyên nhân dẫn tới cái chết của ông. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN