Cảnh sát Hàn Quốc tiếp tục tìm kiếm Thị trưởng Seoul trong đêm

Tối 9/7, cảnh sát Hàn Quốc tiếp tục tìm kiếm Thị trưởng Seoul, ông Park Won-soon trong khi ông vẫn mất tích khoảng 5 giờ sau khi gia đình báo tin.
Chú thích ảnh
Thị trưởng Seoul Park Won-soon. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Hàng trăm cảnh sát và nhân viên tìm kiếm, cứu nạn cùng với chó nghiệp vụ và máy bay không người lái được triển khai để tìm ông Park. Giới chức Seoul cho biết các trực thăng và máy bay không người lái sẽ được huy động thêm vào lúc bình minh nếu vẫn chưa tìm thấy ông Park.

Trong khi đó, một số người cho rằng khả năng sự mất tích bí ẩn của ông Park có liên quan đến cáo buộc tấn công tình dục. Phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc dẫn nguồn truyền thống nước này cho biết tối 8/7, nữ thư ký làm việc dưới quyền ông Park Won-soon đã nộp đơn kiện bị "quấy rối tình dục" với các bằng chứng chi tiết là các đoạn tin nhắn và ảnh riêng tư ông Park Won-soon gửi cho nữ thư ký. Cô này cũng cho biết còn nhiều nạn nhân khác nhưng chỉ riêng bản thân cô, sau nhiều lần tranh đấu, đã dũng cảm công khai sự việc. 

Đài SBS (Hàn Quốc) nhận định đây sẽ là một vụ tai tiếng chính trị lớn của thành phố Seoul nói riêng và Hàn Quốc nói chung. Bản thân ông Park Won-soon vốn được biết tới với hình ảnh thân thiện, hoà đồng, thậm chí còn được dư luận trong nước kỳ vọng sẽ trở thành một trong những ứng cử viên sáng giá cho chiếc ghế tổng thống của nhiệm kỳ tiếp theo.

Sau vụ Thị trưởng thành phố Busan Oh Geo-don ở phía Nam Hàn Quốc dính bê bối tình dục, nếu thông tin trên là đúng thì ông Park Won-soon nghiễm nhiên trở thành quan chức bất đắc dĩ thứ hai liên quan đến loại tội danh vốn được coi là "đặc biệt nghiêm trọng" ở Hàn Quốc.

Chiều 9/7, con gái của ông Park Won-soon thông báo cho cảnh sát rằng bố cô đã rời khỏi nhà trước đó 4-5 giờ sau khi để lại những lời nhắn kiểu "di chúc". Điện thoại di động của ông Park Won-soon hiện đang bị tắt nguồn.

Cảnh sát thành phố Seoul ngay lập tức mở cuộc tìm kiếm ông Park Won-soon. Chính quyền thành phố trước đó cho biết một trong những hoạt động của ông Park dự kiến tổ chức trong buổi chiều cùng ngày đã bị hủy do một "sự việc ngoài ý muốn".

Anh Nguyên - Nguyễn Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.