Cảnh sát Hàn Quốc điều tra theo hướng Thị trưởng Seoul đã tự tử

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, báo Korea Times và nhiều tờ báo Hàn Quốc khác sáng 10/7 đã đăng tin về sự ra đi đầy bất ngờ của Thị trưởng thành phố Seoul Park Won-soon, cũng như tìm cách lý giải nguyên nhân dẫn tới cái chết của ông. 
Chú thích ảnh
Cảnh sát Hàn Quốc tìm thấy thi thể Thị trưởng Seoul, ông Park Won-soon, sau khi nhận được tin báo ông mất tích, ngày 10/7/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Người đứng đầu thành phố Seoul trong nhiều năm qua này được cho là đã tự tử trên núi Bukak trong Công viên Waryong, ở quận Seongbuk gần nhà. Cảnh sát đã tìm thấy thi thể của Thị trưởng Park cùng với một số vật dụng cá nhân như điện thoại di động, giấy bút và danh thiếp. 

Cảnh sát địa phương đang điều tra nguyên nhân chính xác khiến ông tử vong. Trước đó, ông Park, 64 tuổi, đang phải đối mặt với cuộc điều tra về các cáo buộc quấy rối tình dục một cựu thư ký. Người này đã chính thức nộp đơn kiện cho cảnh sát vào ngày 8/10/2019, cáo buộc ông Park đã nhắn tin cho cô với nội dung "không phù hợp". Một quan chức cảnh sát Seoul xác nhận đã nhận được đơn kiện và cho biết thi thể ông Park không có dấu hiệu của một vụ giết người. Cũng theo cảnh sát, cuộc điều tra sẽ được tiến hành theo hướng ông Park tự tử. Hình ảnh từ camera công cộng cho thấy ông Park đã đến Công viên Waryong bằng taxi vào sáng 9/7. 

Ông Park, thành viên đảng Dân chủ cầm quyền, trở thành thị trưởng Seoul năm 2011. Ông tiếp tục đắc cử nhiệm kỳ thứ ba và cũng là nhiệm kỳ cuối cùng vào tháng 6/2019. Ông được coi là một ứng cử viên tiềm năng trong cuộc bầu cử Tổng thống Hàn Quốc năm 2022. Ông Park là một nhà hoạt động xã hội lâu năm và từng là một luật sư. Ông được biết đến với việc lên tiếng phản đối sự bất công kinh tế và xã hội ngày một lớn tại Hàn Quốc.

Trong thời gian này, ông Seo Jeong-hyup, Phó Thị trưởng thứ nhất phụ trách các vấn đề hành chính, sẽ là người tạm thời thay thế ông Park. Sáng 10/7, tại Tòa Thị chính Seoul, ông Seo Jeong-hyup đã phát biểu về kế hoạch tương lai của thành phố sau sự ra đi của ông Park Won-soon.

Mạnh Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.