Để khơi dậy khát vọng thanh niên cần dạy và học thật tốt các môn học

Chiều 28/4, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho biết, để khơi dậy những khát vọng thanh niên, ngành giáo dục phải triển khai thật tốt những nhiệm vụ trung tâm là dạy và học thật tốt các môn học trong chương trình giáo dục phổ thông.

Trong đó, Bộ trưởng nhấn mạnh về các môn học về đạo đức, về giáo dục công dân, lý luận chính trị phải được dạy và học thật tốt.  

Chú thích ảnh
Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Ảnh: VH

Đây là một trong những chia sẻ của Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn tại Hội nghị triển khai thực hiện Quyết định số 1895/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2021-2030” được Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức chiều 28/4.  

Tại đây, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn khẳng định: “Muốn tạo dựng được những con người có khát vọng, chúng ta phải cần có những trường học đầy khát vọng; thông qua tạo dựng một lớp nhà giáo có năng lực, phẩm chất và giàu khát vọng. Nếu không có một đội ngũ nhà giáo giàu khát vọng, chúng ta cũng khó có được lớp học sinh nhiều khát vọng. Do đó, việc đầu tiên là phải đổi mới phương pháp dạy và học các môn Đạo đức, Giáo dục công dân”.

Các tham luận của các đại biểu khẳng định, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, vừa giải quyết những vấn đề trước mắt, vừa mang tính chiến lược, có giá trị định hướng lâu dài đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.  

So với Quyết định 1501 thì Quyết định 1895 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình "Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo dức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021-2030" có điểm mới quan trọng là vấn đề "khát vọng" và "khơi dậy khát vọng, cống hiến". Đây là điểm quan trọng để triển khai tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.  

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương tập trung thực hiện 8 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó, quan trọng là phải triển khai giáo dục lý tưởng cách mạng trong đó đặc biệt chú trọng giáo dục nhân cách, đạo đức nghề nghiệp, lối sống văn hóa, kiến thức pháp luật và ý thức công dân cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trong giai đoạn tới phải gắn với việc thực hiện Kết luận số 01 ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; xây dựng và nhân rộng mô hình tốt, điển hình tiêu biểu trong giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng; hướng dẫn thanh niên, học sinh, sinh viên thực hiện 5 Điều Bác Hồ dạy phù hợp với lứa tuổi. Thực hiện nội dung, chương trình giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống bảo đảm phù hợp với từng nhóm đối tượng; liên thông giữa các cấp học, trình độ đào tạo; đáp ứng mục tiêu giáo dục toàn diện; chú trọng giáo dục truyền thống lịch sử, văn hoá dân tộc, tinh hoa văn hoá nhân loại trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Lê Vân/Báo Tin tức
Phát triển đảng viên ở tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên trong Khối Doanh nghiệp Trung ương
Phát triển đảng viên ở tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên trong Khối Doanh nghiệp Trung ương

Sáng 28/4, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị chuyên đề "Phát triển đảng viên ở tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên trong Khối Doanh nghiệp Trung ương".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN