Bắc Giang: Trao tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú và tuyên dương học sinh giỏi

Ngày 13/5, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Giang tổ chức Lễ trao tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú lần thứ 16 và Tuyên dương, khen thưởng học sinh giỏi, giáo viên tiêu biểu trong bồi dưỡng học sinh giỏi năm học 2023 - 2024.
Chú thích ảnh
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bắc Giang Lâm Thị Hương Thành trao danh hiệu "Nhà giáo ưu tú" cho 5 nhà giáo.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bắc Giang Lâm Thị Hương Thành đã trao danh hiệu Nhà giáo Ưu tú cho 5 thầy, cô giáo gồm: Nguyễn Văn Đóa (giáo viên Trường Trung học Phổ thông Chuyên Bắc Giang), Bùi Văn Hưởng (giáo viên Trường Trung học Cơ sở Mỹ Hà, huyện Lạng Giang), Ong Thị Quý Nhâm (giáo viên Trường Tiểu học Xương Lâm, huyện Lạng Giang), Phạm Thị Thúy (giáo viên Trường Tiểu học Cảnh Thụy, huyện Yên Dũng) và Nguyễn Thị Thanh Tuyết (giáo viên Trường Tiểu học Tiên Lục, huyện Lạng Giang). Các Nhà giáo Ưu tú trên đều tham gia giảng dạy, bồi dưỡng nhiều học sinh giỏi cấp tỉnh, quốc gia, quốc tế; đồng thời có nhiều sáng kiến kinh nghiệm được ứng dụng vào thực tiễn...

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang Mai Sơn nhấn mạnh, năm học 2022 - 2023, Bắc Giang có 5 nhà giáo vinh dự được phong tặng danh hiệu cao quý Nhà giáo Ưu tú; 86 thí sinh dự thi đoạt giải trong kì thi học sinh giỏi quốc gia (nhiều nhất từ trước tới nay và xếp thứ 7 cả nước về số lượng giải). Đặc biệt năm 2023, lần đầu tiên tỉnh có 3 học sinh đoạt 4 giải quốc tế. Tại các cuộc thi cấp quốc gia khác (như: Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học, học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp, thi các môn năng khiếu, thể dục, thể thao…), Bắc Giang luôn là địa phương ghi dấu ấn với nhiều thành tích, được Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá cao.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bắc Giang Lâm Thị Hương Thành trao Bằng khen cho giáo viên có thành tích trong bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia. 

Đạt được những thành tích trên, cùng với sự quan tâm đầu tư của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự chăm lo của gia đình, cộng đồng, yếu tố quyết định là tình yêu nghề, sự cống hiến và trí tuệ của các thầy cô giáo đã truyền cảm hứng, tạo môi trường học tập tốt nhất để các học trò khám phá và phát triển tiềm năng của bản thân. Đó còn là tài năng, sự chăm chỉ và lòng đam mê chinh phục tri thức của mỗi học sinh.

Để nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục toàn diện, đặc biệt là công tác giáo dục mũi nhọn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang đề nghị, ngành Giáo dục tiếp tục đổi mới các biện pháp phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu; quan tâm xây dựng môi trường văn hóa, sáng tạo, chú trọng cả “dạy chữ” và “dạy người”; phát huy tinh thần dân chủ để đội ngũ nhà giáo có điều kiện phát triển tài năng, cống hiến. Đồng thời, ngành tiếp tục làm tốt công tác thi đua, khen thưởng để khích lệ, động viên kịp thời các thầy giáo, cô giáo và học sinh có thành tích cao trong kỳ thi học sinh giỏi, năng khiếu các cấp.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang Mai Sơn trao Bằng khen cho học sinh đạt giải trong kì thi học sinh giỏi quốc gia.

Các Nhà giáo Ưu tú tiếp tục rèn luyện, nâng cao năng lực chuyên môn, giữ gìn danh hiệu cao quý được Chủ tịch nước trao tặng; tiếp tục cống hiến nhiều hơn nữa cho sự nghiệp giáo dục. Các học sinh tiếp tục nỗ lực phấn đấu nhiều hơn, sống có lý tưởng, hoài bão; không ngừng học tập, rèn luyện, sáng tạo, đạt nhiều thành tích cao để có được công việc, cuộc sống tốt đẹp trong tương lai; là niềm tự hào của gia đình, dòng họ, của quê hương, đất nước.

Tin, ảnh: Đồng Thúy (TTXVN)

Dành cho bạn

Bảo đảm an toàn cho học sinh trong mùa mưa lũ

Bảo đảm an toàn cho học sinh trong mùa mưa lũ

Trước diễn biến phức tạp của tình hình thời tiết và mực nước dâng cao trên các tuyến sông, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp ứng phó với tinh thần xuyên suốt "An toàn là trên hết".

Đưa AI vào trường học: Khoảng trống không chỉ nằm ở công nghệ

Đưa AI vào trường học: Khoảng trống không chỉ nằm ở công nghệ

AI ngày càng được đưa vào dạy và học, hỗ trợ giáo viên, cá nhân hóa việc học. Tuy nhiên, năng lực sử dụng AI của giáo viên còn chưa đồng đều, trong khi học sinh không phải lúc nào cũng biết kiểm chứng thông tin, đặt ra yêu cầu sử dụng AI phù hợp, có kiểm soát.

Sắp xếp trường lớp: Kiện toàn mạng lưới, đáp ứng tốt hơn nhu cầu học tập

Sắp xếp trường lớp: Kiện toàn mạng lưới, đáp ứng tốt hơn nhu cầu học tập

Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình đang từng bước kiện toàn mạng lưới trường lớp, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đội ngũ, đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, tạo nền tảng để các cơ sở giáo dục hoạt động hiệu quả, phát huy nguồn lực và đáp ứng tốt hơn nhu cầu học tập của người dân.