Sự kiện quy tụ đông đảo các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý nhằm đánh giá chặng đường 50 năm phát triển của ngành và thảo luận về những thách thức pháp lý chưa từng có trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số.
Diễn đàn lần thứ Sáu được tổ chức vào thời điểm có ý nghĩa lịch sử đặc biệt - đánh dấu đúng nửa thế kỷ phát triển của nền Luật học Việt Nam kể từ khi đất nước thống nhất (1976–2026). Sự kiện trở thành điểm hẹn khoa học uy tín, tạo lập không gian đối thoại cởi mở, chuyên sâu giữa các thế hệ học giả và nhà hoạt động thực tiễn.
Tại phiên toàn thể và 5 phiên chuyên đề diễn ra cả ngày, các nhà khoa học tập trung làm rõ những chuyển biến nổi bật trong tư duy pháp lý; đồng thời đánh giá vai trò của khoa học luật đối với quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế.
Khác với các hội thảo thông thường tập trung vào quy định pháp luật cụ thể, Diễn đàn năm nay hướng trực tiếp vào nội hàm nền luật học, bao gồm hệ thống tri thức, trường phái nghiên cứu, chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy, đội ngũ nhân lực và tác động qua lại với đời sống xã hội.
Phát biểu khai mạc Diễn đàn, PGS.TS Nguyễn Tiến Vinh, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội nhấn mạnh ý nghĩa thời điểm và trách nhiệm của ngành luật trong bối cảnh mới: Nhìn lại nửa thế kỷ của nền luật học của một nước Việt Nam độc lập, tự do và thống nhất là để ghi nhận những chuyển biến trong tư duy pháp lý và những đóng góp của khoa học pháp lý đối với quá trình xây dựng, đổi mới, cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế của đất nước. Từ nền tảng đó, Diễn đàn cùng nhận diện các yêu cầu mới và định hướng phát triển của Luật học trong giai đoạn phát triển mới.
PGS.TS Nguyễn Tiến Vinh cũng chỉ ra những thử thách lớn mà ngành luật học phải đối mặt khi bước sang kỷ nguyên phát triển mới: Bước vào kỷ nguyên mới, Luật học đứng trước nhiều vấn đề chưa từng có tiền lệ. Trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, tài sản số, giao dịch xuyên biên giới và các mô hình kinh doanh mới đang làm thay đổi nhanh chóng đời sống xã hội. Cùng với đó là yêu cầu hoàn thiện thể chế, bảo vệ quyền con người, kiểm soát quyền lực, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và bảo đảm an ninh quốc gia. Luật học vì thế phải nâng cao khả năng dự báo, phát hiện sớm các quan hệ mới và đề xuất giải pháp phù hợp với thực tiễn Việt Nam.
Nhấn mạnh định hướng chiến lược của Nhà trường, PGS.TS Nguyễn Tiến Vinh cho biết, chủ đề năm nay mang tinh thần “Vun bồi truyền thống, lan tỏa tinh hoa”. Sự kiện cũng gắn liền với mục tiêu đưa Trường Đại học Luật trở thành cơ sở giáo dục định hướng nghiên cứu xuất sắc, đạt đẳng cấp quốc tế trong thập kỷ tới dựa trên nền tảng tự do học thuật, liêm chính khoa học và phục vụ cộng đồng.
Chương trình diễn ra với phiên toàn thể bàn về tầm nhìn kỷ nguyên mới, tiếp nối bởi 5 phiên chuyên đề song song: Khoa học pháp lý cơ bản trong tiến trình phát triển của Luật học Việt Nam; Khoa học Luật Hiến pháp và Luật Hành chính; Khoa học Luật tư Việt Nam; Lĩnh vực Luật Hình sự và Tố tụng hình sự; Khoa học Luật quốc tế: Từ hội nhập đến kiến tạo.
Các chủ đề thời sự như hoàn thiện thể chế, ứng dụng công nghệ số, luật học so sánh trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo và việc tham gia xây dựng các chuẩn mực pháp lý quốc tế nhận được sự quan tâm, thảo luận sâu sắc.