Đóng điện đường dây 110kV trên không, khôi phục cung cấp điện cho Phú Quốc

Lúc 22h42 tối 5/12, Tổng công ty Điện lực miền Nam, Công ty Điện lực An Giang phối hợp với các đơn vị liên quan đã đóng điện thành công đường dây 110kV trên không, khắc phục sự cố cáp ngầm 110kV Hà Tiên - Phú Quốc, khôi phục cung cấp điện hoàn toàn cho đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang.
Chú thích ảnh
Công ty Điện lực An Giang thi công đường dây 110kV trên không với 4 khoảng trụ khắc phục sự cố cáp ngầm 110kV Hà Tiên - Phú Quốc. Ảnh: TTXVN phát

Theo đó, việc khôi phục cấp điện cho đảo Phú Quốc thực hiện khẩn trương, hoàn thành trước 5 ngày so dự kiến kế hoạch. Đường dây 110kV trên không được xây dựng từ trụ đấu nối cáp ngầm tiếp bờ hiện hữu phía Hà Tiên đến vị trí xảy ra sự cố với 4 khoảng trụ. Công trình triển khai và đóng điện thành công trong thời gian ngắn, kịp thời khôi phục cung cấp điện phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn đặc khu Phú Quốc sau sự cố.

Lãnh đạo Công ty Điện lực An Giang chia sẻ, đạt được kết quả này nhờ sự vào cuộc, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh An Giang cùng sự hỗ trợ của các sở, ngành chức năng, đơn vị liên quan, đặc biệt là sự chia sẻ, đồng hành của chính quyền, doanh nghiệp và người dân đặc khu Phú Quốc đối với ngành điện trong khắc phục sự cố.

Đặc biệt, sự chủ động, phối hợp kịp thời, chặt chẽ của Trung tâm Điều độ hệ thống Điện miền Nam (SSO) trong việc lập phương án cấp điện sau sự cố, thực hiện tính toán, lập phương thức đóng điện và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để có thể đóng điện trở lại tuyến cáp ngầm ngay sau khi hoàn thành công tác thi công. Sau khi khôi phục cấp điện cho đặc khu Phú Quốc, Công ty Điện lực An Giang tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành các bước tiếp theo để tiến hành sửa chữa đoạn cáp bị sự cố, khôi phục lại hiện trạng như ban đầu.

Chú thích ảnh
Công ty Điện lực An Giang thi công đường dây 110kV trên không với 4 khoảng trụ khắc phục sự cố cáp ngầm 110kV Hà Tiên - Phú Quốc. Ảnh: TTXVN phát

Trước đó, vào lúc 13h15 ngày 29/11/2025 đã xảy ra sự cố đường dây 110kV 173 Hà Tiên - 172 Phú Quốc làm mất điện TBA 110kV Phú Quốc, ảnh hưởng đến việc cung cấp điện cho đặc khu Phú Quốc. Tuyến này truyền tải điện từ hệ thống điện quốc gia qua Hà Tiên ra đảo Phú Quốc, cấp cho trạm biến áp 110kV Phú Quốc, gồm đoạn cáp ngầm 110kV dưới biển Hà Tiên - Phú Quốc và trên đất liền.

Nguyên nhân ghi nhận ban đầu, Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Thuận Thành Kiên Giang đang thi công dựng sàn đạo trong hành lang an toàn của tuyến cáp ngầm 110kV Hà Tiên - Phú Quốc thuộc bờ biển Hà Tiên. Việc ép cọc thép sàn đạo là nguyên nhân gây nên sự cố thuộc đoạn cáp ngầm 110kV cấp điện cho đặc khu Phú Quốc. 

Chú thích ảnh
Công ty Điện lực An Giang thi công đường dây 110kV trên không với 4 khoảng trụ khắc phục sự cố cáp ngầm 110kV Hà Tiên - Phú Quốc. Ảnh: TTXVN phát

Ngay sau khi sự cố xảy ra, để duy trì cung cấp điện và vận hành an toàn hệ thống điện, Công ty Điện lực An Giang khẩn trương thực hiện phương án cấp điện ưu tiên từ nguồn Trạm 110/22kV Nam Phú Quốc qua lưới trung áp 22kV cho các nhóm khách hàng ưu tiên; vận động các khách hàng lớn có máy phát tự vận hành cấp điện để tận dụng công suất còn lại phục vụ khách hàng sinh hoạt…

Tổng công ty Điện lực miền Nam cũng đã huy động 20 máy phát diesel di động của các Công ty Điện lực thành viên, với tổng công suất 3,5MW vận chuyển đến Phú Quốc để tăng nguồn cung cấp điện.

Chú thích ảnh
Công ty Điện lực An Giang thi công đường dây 110kV trên không với 4 khoảng trụ khắc phục sự cố cáp ngầm 110kV Hà Tiên - Phú Quốc. Ảnh: TTXVN phát

Hiện, đặc khu Phú Quốc có hai nguồn cung cấp điện chính gồm: Đường dây 110kV 173 Hà Tiên - 172 Phú Quốc (cáp ngầm & trên không) và đường dây 220kV Kiên Bình - Phú Quốc (cấp điện áp 110kV cho trạm Nam Phú Quốc). Hai nguồn cung cấp điện này đảm bảo an ninh năng lượng cho Phú Quốc, đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, nhất là du lịch cũng như đời sống Nhân dân trên đảo.

Lê Huy Hải   (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Sau bốn tuần giảm liên tiếp, VN-Index tăng 4% trong tuần 19 - 23/10, lên 1.774,15 điểm. Thanh khoản cải thiện, nhiều nhóm ngành phục hồi, nhưng khối ngoại vẫn bán ròng và dòng tiền vẫn tập trung ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Vùng 1.780–1.800 điểm sẽ là phép thử đối với sức bền của nhịp tăng.