Nghệ An phấn đấu đóng điện trên địa bàn toàn tỉnh trong thời gian sớm nhất

Bão số 10 đổ bộ vào Nghệ An đã gây  thiệt hại nặng nề về tài sản của người dân; đồng thời, làm hư hỏng nghiêm trọng hệ thống lưới điện, gây mất điện trên diện rộng.
Chú thích ảnh
Công ty Điện lực Nghệ An đã khẩn trương khắc phục sự cố để đóng điện trong thời gian sớm nhất (trước 6/10).

Để kịp thời đóng điện, ổn định đời sống cho nhân dân, Công ty Điện lực Nghệ An đã khẩn trương tổ chức triển khai công tác kiểm tra tình hình thiệt hại, tiến hành khắc phục lưới điện để cấp điện trở lại trong thời gian sớm nhất (trước 6/10).

Cụ thể, Công ty đã tổ chức họp phân công lãnh đạo chỉ đạo, từng nhóm/từng đội xung kích theo địa bàn từng khu vực bị thiệt hại để phối hợp triển khai thực hiện công tác kiểm đếm, triển khai khắc phục. Phân công cho các nhóm chủ động phối hợp các đội xung kích, các đơn vị nhà thầu triển khai khắc phục, khôi phục cấp điện (phương án tạm) cho các phụ tải quan trọng như; UBND tỉnh, Bộ tư lệnh Quân khu 4, Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, trung tâm xã/phường...

Để kịp thời đóng điện, ổn định đời sống cho nhân dân, Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã kịp thời chi viện gần 550 cán bộ công nhân viên xung kích đến từ các Công ty Điện lực Hải Phòng, Lào Cai, Phú Thọ, Ninh Bình, Hưng Yên, Cao Bằng, Lạng Sơn,Tuyên Quang và quảng Ninh đến Nghệ An kịp thời hỗ trợ Công ty Điện lực Nghệ An khôi phục hệ thống điện sau bão.

Đây là lực lượng có tay nghề cao, nhiều kinh nghiệm trong công tác ứng phó, xử lý sự cố lưới điện do thiên tai. Các đội xung kích được trang bị đầy đủ phương tiện, công cụ, dụng cụ cùng xe cẩu và các thiết bị chuyên dụng, quyết tâm hỗ trợ Nghệ An khôi phục lưới điện trong thời gian sớm nhất để phục vụ nhân dân.

Với những nõ lực không kể ngày đêm của cán bộ, công nhân viên ngành điện lực, đến 19 giờ ngày 30/9, đối với lưới điện 110kV đã khôi phục 16/16 trạm biến áp, 40/41đường dây. Đối với lưới điện Trung thế đã khôi phục được 3.844/7.957  trạm biến áp, 125/172 đường dây, cấp điện trở lại cho 488.32/1.095.811 khách hàng.

Trong đợt bão số 10 vừa qua đã khiến ngành điện lực Nghệ An thiệt hại nặng nề. Theo thống kê đến 13 giờ ngày 30/9, thiệt hại do ảnh hưởng của bão số 10 (Bualoi) đối với đường dây Trung áp bị gãy, đổ, trôi 651 (cột); nghiêng, sạt lở, rạn nứt 382 (cột); số lượng dây hư hỏng các loại 25.900 (m). Đối với trạm biến áp phân phối, hư hỏng 17 trạm biến áp và 17 máy biến áp. Đối với đường dây Hạ áp, số cột điện hạ áp bị gãy, đổ 1.996 (cột); số cột điện hạ áp bị nghiêng, rạn nứt: 743 (cột); số lượng dây dẫn bị hỏng (hạ áp) các loại 21.134 (m).

Tin, ảnh: Trịnh Duy Hưng (TTXVN)

Dành cho bạn

Bữa ăn bán trú: Tăng giám sát, kịp thời xử lý vấn đề phát sinh

Bữa ăn bán trú: Tăng giám sát, kịp thời xử lý vấn đề phát sinh

Sau những sự cố phát sinh đầu năm học, hiện công tác tổ chức bán trú đã được các trường học ở Hà Nội triển khai trở lại với yêu cầu cao hơn. Các nhà trường đã tăng cường công tác giám sát, kiểm soát chặt từng khâu để bữa ăn đến với học sinh đúng giờ, đủ suất và bảo đảm an toàn.

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Đại tá Nguyễn Minh Khôi, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang cho biết, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa tổ chức cất bốc, quy tập 12 hài cốt liệt sĩ tại các xã Minh Tân, Thanh Thủy và Bạch Đích. Trong đó, tại thôn Phìn Sảng, xã Minh Tân, lực lượng chức năng phát hiện một mộ tập thể gồm 6 hài cốt liệt sĩ.

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

“Để rèn giũa nên một người lính là cả một quá trình không hề dễ dàng. Và khi họ đủ vững vàng khoác lên bộ quân phục với ngôi sao lấp lánh nơi cầu vai, đó không chỉ là niềm tự hào của gia đình mà còn là niềm tự hào của Tổ quốc. Hôm nay, những niềm tự hào ấy lại anh dũng ngã xuống giữa thời bình, đánh đổi tính mạng của mình để bảo vệ tính mạng cho nhân dân”.

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Trước diễn biến phức tạp của vụ việc các sà lan bị mắc kẹt tại cầu đường sắt Mỹ Chánh, xã Nam Hải Lăng do mưa lũ, ngày 14/9, ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã trì buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan để thống nhất phương án xử lý các sà lan trên nhằm sớm giải phóng phương tiện, bảo đảm an toàn công trình và không để sự cố kéo dài, phát sinh hậu quả.