Tập đoàn Emirates công bố kết quả hoạt động kinh doanh nửa đầu năm 2022-23

Tập đoàn Emirates mới đây đã thông báo kết quả kinh doanh nửa đầu năm của Tập đoàn trong năm tài chính 2022-23.

Chú thích ảnh

Tập đoàn báo cáo lợi nhuận ròng đạt 4,2 tỷ AED (tương đương với 1,2 tỉ USD) trong 6 tháng đầu năm 2022-23, ghi nhận hiệu suất kỉ lục trong vòng nửa năm, và chi phí xoay vòng đạt gần 10 tỉ AED so với mức lỗ 5,7 tỉ AED (tương đương 1,6 tỉ USD) cùng kỳ năm ngoái.

Tập đoàn cũng ghi nhận lợi nhuận trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu trừ dần (EBITDA) đạt 15,4 tỷ AED (tương đương 4.2 tỉ USD), một sự cải thiện rõ rệt so với mức 5,6 tỉ AED (tương đương 1,5 tỉ USD) cùng kỳ năm ngoái, cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ của Tập đoàn.

Doanh thu của Tập đoàn đạt 56,3 tỷ AED (tương đương 15,3 tỷ USD) trong 6 tháng đầu năm tài chính 2022-23, tăng 128% từ 24,7 tỷ AED (tương đương 6,7 tỷ USD) năm ngoái. Điều này có được là nhờ nhu cầu vận tải hàng không trên thế giới tăng mạnh và sự nới lỏng và gỡ bỏ các hạn chế đi lại do đại dịch.

Tập đoàn kết thúc nửa đầu năm tài chính 2022-23 với tình hình tiền mặt tốt ở mức 32,6 tỷ AED (tương đương với 8,9 tỉ đô la Mỹ) vào ngày 30/09/2022, so với 25,8 tỷ AED (tương đương với 7 tỷ USD) vào ngày 31/03/2022. Tập đoàn cũng đã có thể khai thác nguồn dự trữ tiền mặt dồi dào để hỗ trợ các nhu cầu kinh doanh của Tập đoàn, bao gồm thanh toán nợ và các cam kết liên quan tới đại dịch.

Việt Nam luôn là thị trường chiến lược quan trọng của Emirates
Việt Nam luôn là thị trường chiến lược quan trọng của Emirates

Đó là khẳng định của ông Marwan Al Marri, Tổng giám đốc Emirates Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN