15 người ở Bình Phước tiếp xúc gần với bệnh nhân 1980 âm tính lần 2

Ngày 11/2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Phước cho biết, kết quả xét nghiệm lần thứ 2 đối với 15 người tiếp xúc gần (F1) với bệnh nhân COVID-19 số 1980 đã cho kết quả âm tính.

Theo đó, những trường hợp F1 tiếp xúc với bệnh nhân 1980 gồm 1 người ngụ huyện Phú Riềng, 1 người ngụ huyện Đồng Phú và 13 người ngụ thành phố Đồng Xoài. Đến thời điểm hiện nay, cả 15 trường hợp trên đều cho kết quả âm tính lần thứ 2 với virus SARS – CoV-2.

Trước đó, bệnh nhân 1980 là anh L.V.H (22 tuổi, trú tại khu C2 chung cư Ehome 4, phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An, Bình Dương) là em ruột bệnh nhân L.T.A (28 tuổi, nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất) đã đến một số địa điểm thuộc huyện Đồng Phú và thành phố Đồng Xoài (Bình Phước) gặp một số người.

Ngay sau khi Bộ Y tế công bố anh L.V.H là bệnh nhân số 1980, ngành chức năng tỉnh Bình Phước đã tổ chức truy vết và xác định có 15 trường hợp F1 và 62 trường hợp F2.

Đến thời điểm hiện nay tỉnh Bình Phước vẫn chưa phát hiện trường hợp nào mắc COVID-19. Tỉnh Bình Phước hiện vẫn duy trì 62 chốt biên phòng dọc tuyến biên giới dài 260 km để kiểm soát và ngăn chặn tình trạng nhập cảnh trái phép; bố trí các chốt chặn địa bàn giáp ranh với xã An Bình, huyện Phú Giáo, Bình Dương (nơi đang bị phong tỏa vì có bệnh nhân mắc COVID-19) để kiểm soát người dân từ vùng dịch vào địa bàn.

Sỹ Tuyên (TTXVN)
Cháu bé 3 ngày tuổi là F1 của ca bệnh 1979 đã có kết quả âm tính lần 1
Cháu bé 3 ngày tuổi là F1 của ca bệnh 1979 đã có kết quả âm tính lần 1

Ngày 10/2, theo thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, 15/23 trường hợp F1 của các ca bệnh tại TP Hồ Chí Minh đã âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN