Các trường hợp F1 tại Quảng Bình của bệnh nhân 2027 có kết quả âm tính lần 1

Tối 9/2, ông Nguyễn Đức Cường, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Bình cho biết, trong ngày, đơn vị đã lấy mẫu xét nghiệm của 186 trường hợp, trong đó có 2 mẫu là trường hợp F1 từng tiếp xúc gần với bệnh nhân 2027; 173 mẫu của cán bộ, công nhân viên chức Cảng Hàng không Đồng Hới; 8 mẫu đi về từ vùng dịch và 3 mẫu công dân cách ly. Tất cả các mẫu xét nghiệm đều cho kết quả âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2.
Chú thích ảnh
Lấy mẫu xét nghiệm nghiệm sàng lọc bệnh nhân COVID-19. Ảnh minh họa: TTXVN

Hiện tình trạng sức khỏe các công dân này bình thường và đang thực hiện cách ly y tế tập trung theo quy định.

Cụ thể, liên quan đến bệnh nhân 2027, tỉnh Quảng Bình có 2 trường hợp là F1 của bệnh nhân 2027, đó là anh Đ.T.H. (sinh năm 1995, quê xã Quảng Tùng, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình) và chị L.T.M.L. (sinh năm 1993, quê  xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình). Cả hai cùng trú tại phường Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.  

Theo điều tra dịch tễ, vào 6 giờ 30 phút ngày 7/2, anh Đ.T.H. và chị L.T.M.L. bắt xe khách đi từ thành phố Vũng Tàu lên Sân bay Tân Sơn Nhất, thời điểm đó trên xe có 7 người, trong đó có F0 (N.T.K.S.). Cả H. và L. sau đó lên chuyến bay số hiệu VN 6242 chuyến Thành phố Hồ Chí Minh - Đồng Hới. Lúc 13 giờ 30 phút ngày 7/2, cả hai về đến Cảng Hàng không Đồng Hới, Quảng Bình. Tại đây, H. đã bắt xe khách tuyến Đồng Hới - Vinh đi về tới Bưu điện Liên Việt (xã Quảng Tùng, huyện Quảng Trạch) rồi xuống xe đi bộ về nhà. Chị L đi taxi từ sân bay Đồng Hới về nhà ở xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch. Sau khi về địa phương, cả hai đều thực hiện khai báo y tế và kiểm tra sức khỏe theo quy định.

Sau khi nhận được thông tin về bệnh nhân 2027 và 2 trường hợp người dân địa phương từng tiếp xúc gần với bệnh nhân 2027 từ thành phố Vũng Tàu về Quảng Bình nghỉ Tết, ngay trong tối 8/2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình đã triển khai đội phản ứng nhanh, khẩn trương điều tra, giám sát, truy vết và đón 2 trường hợp F1 là Đ.T.H. và L.T.M.L. đến khu cách ly tập trung của tỉnh và lấy mẫu xét nghiệm; đồng thời, triển khai các phương án phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 đang cận kề, tuy nhiên, dịch COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp. Để đảm bảo an toàn cho nhân dân cũng như triển khai có hiệu quả công tác phòng dịch, ngày 9/2, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình đã có công văn chỉ đạo các đơn vị, địa phương và nhân dân trong tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch.

Theo đó, người dân cần thực hiện yêu cầu 5K trong phòng bệnh, sẽ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; hạn chế tụ tập đông người, dừng bắn pháo hoa dịp năm mới. Các đơn vị, địa phương vận động hạn chế đến mức tối đa việc người dân đi lại trong dịp Tết Nguyên đán; tổ chức sinh hoạt, làm việc trong dịp Tết tại chỗ; chủ động và sẵn sàng các phương án, nguồn lực để ứng phó trước mọi tình huống có thể xẩy ra.

Các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương cần quan tâm, giải quyết chế độ, chính sách, có biện pháp thiết thực động viên kịp thời các lực lượng đang trực tiếp tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19, nhất là thời điểm Tết Nguyên đán…

Võ Dung (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.