Phát triển nông nghiệp sạch ven đô

Phát triển nông nghiệp ven đô ở tỉnh Hải Dương những năm gần đây có nhiều tín hiệu vui.

Hải Dương đang từng bước ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trồng trọt, xây dựng thương hiệu cũng như thực hiện liên kết từ khâu sản xuất đến tiêu thụ. Sản phẩm rau, củ quả của địa phương đã xuất hiện tại các siêu thị trong nước cũng như được nhiều hệ thống nhà hàng, bếp ăn các trường học tin dùng.

 

Chú thích ảnh
Người dân ở xã Thượng Đạt, TP. Hải Dương chăm sóc vườn cà chua ghép trên gốc cà tím.

 

Chú thích ảnh
Người dân ở xã Thượng Đạt, TP. Hải Dương chăm sóc vườn cà chua ghép trên gốc cà tím.
Chú thích ảnh
Khu vực nuôi cá lồng của người dân làng chài Kim Lai, phường Ngọc Châu, TP. Hải Dương.
Chú thích ảnh
Khu vườn ươm cà chua ghép trên gốc cà chua tím giống của người dân xã Thượng Đạt, TP. Hải Dương.
Tin, ảnh: Mạnh Tú-TTXVN
Anh nông dân truyền cảm hứng cho mọi người sản xuất nông nghiệp sạch
Anh nông dân truyền cảm hứng cho mọi người sản xuất nông nghiệp sạch

Với tinh thần dám nghĩ, dám làm cùng những nỗ lực vận động nông dân thay đổi phương thức canh tác, hướng đến sản xuất xuất nông nghiệp hữu cơ và bảo vệ môi trường, nông dân Phan Đình Xuân (sinh năm 1955, trú thôn 8, xã Ea Ô, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) trở thành người đi đầu và truyền cảm hứng cho nông dân hướng đến nền sản xuất nông nghiệp sạch.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN