Đồng Nai chủ động các biện pháp ứng phó với lũ đổ về

Ngày 31/7, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai cảnh báo tác động của lũ trên các sông suối lên nhanh có thể gây ngập lụt các khu vực trũng thấp ven sông suối, ảnh hưởng tới các hoạt động giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp tại các sông suối, bãi sông, bờ suối.

Để đảm bảo an toàn cho người dân sinh sống gần bờ sông, nuôi thủy sản  trên sông Đồng Nai, sông La Ngà, các công trình thủy lợi, công trình phòng,  chống thiên tai và các công trình công cộng khác, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Định Quán đề nghị UBND các xã Phú Tân, Phú Vinh, Thanh Sơn, Ngọc Định, Phú  Ngọc, Túc Trưng, Phú Cường, Gia Canh, Phú Hòa, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện, Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao, Khu Bảo tồn Thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai và các Thành viên Ban chỉ huy huyện khẩn trương triển khai thực hiện nhanh một số nội dung quan trọng cấp bách.

Chú thích ảnh
Mưa lớn trong nhiều ngày qua gây ra ngập lụt cục bộ ở một số khu vực vùng trũng thấp của xã Ngọc Định, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Ảnh: CTV

Cụ thể, các đơn vị nói trên cần thực hiện ngay phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn theo phương châm "4 tại chỗ" và "3 sẵng sàng. Bố trí cán bộ trực phòng, chống thiên tai  24/24 giờ. Thường xuyên theo dõi cập nhật thông tin về tình hình lũ, lưu lượng  xả lũ của đập thủy điện, kiểm tra mực nước sông Đồng Nai, để có cảnh báo đầy  đủ, kịp thời đến người dân, các cơ quan, tổ chức được biết để thực hiện việc  phòng, chống khi có thiên tai xảy ra. Các đơn vị thực hiện phương án di dời lồng bè vào nơi tránh, trú an toàn. Di dời  người dân lên bờ không ở trên bè nuôi vào buổi tối, thông báo cho người dân  khu vực hai bên bờ sông Đồng Nai, sông La Ngà được biết để phòng, tránh đảm  bảo an toàn cho người và tài sản của nhân dân.

Riêng Khu bảo tồn Thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai khẩn trương triển khai phương án  thông báo cho các hộ nuôi cá bè khu vực tiếp giáp giữa sông Đồng Nai và hồ Trị  An được biết để di chuyển bè nuôi đến khu vực an toàn và di chuyển người dân  lên trên bờ.

Chú thích ảnh
Mưa lớn trong nhiều ngày qua gây ra hiện tượng ngập lụt khu vực ven sông Đồng Nai thuộc địa bàn xã Phú Vinh, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Ảnh: CTV

Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Định Quán bố trí cán bộ, công nhân theo dõi, bám  sát các công trình thủy lợi (như hồ chứa, đập dâng) có phương án di dời các máy móc lên khu vực trên cao để tránh bị ngập nước gây hư hỏng; đồng thời vận  hành, điều tiết hợp lý để đảm bảo tiêu thoát lũ và an toàn công trình khi có lũ về.

Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Định Quán chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện vật  tư cần thiết, để tham gia ứng cứu và xử lý kịp thời khi các công trình cầu, đường  và công trình giao thông khác bị hư hỏng, đảm bảo giao thông thông suốt, nhất  là các tuyến đường giao thông chính, quan trọng. Có kế hoạch kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quy định về quản lý, đăng kiểm, đăng kí phà, đò, trang bị các  thiết bị cần thiết để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện trước, trong và  sau khi lũ đi qua.

Theo Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đồng Nai cho biết, trong những ngày qua tình hình mưa lũ đã gây nhiều thiệt hại đến hộ nuôi cá lồng, bè trên địa bàn huyện Định Quán.

Đáng chú ý là mưa lớn nhiều ngày gây nước sông dâng cao gây thiệt hại đến hộ nuôi cá lồng, bè vào tối ngày 27/7/2023 trên địa bàn huyện Định Quán với tổng số 38 lồng bè bị cuốn trôi, thiệt hại ước  tính khoảng 20 tỷ đồng. Cụ thể là tại xã Thanh Sơn có 20 lồng, bè cá bị nước cuốn trôi, trong đó có 13 lồng,  bè còn cá đang xuất bán (11 lồng, bè nuôi cá diêu hồng: 220 tấn; 1 lồng, bè nuôi cá lăng: 6 tấn; 1 lồng, bè nuôi cá lăng hồng vĩ: 7 tấn), 7 lồng, bè còn lại  đã xuất bán. Ước thiệt hại khoảng 13,960 tỷ đồng. Còn tại xã Ngọc Định có 2 hộ nuôi cá lồng bè tại vùng nuôi số 6 hồ Trị An  bị nước cuốn trôi, tổng số dèo nuôi cá 18 dèo. Tổng số lượng cá bị thiệt hại  khoảng 95 tấn. (50 tân cá chép, 15 tấn cá lăng, 30 tân cá trắm). Ước thiệt hại khoảng 6,2 tỷ đồng.  

Về công tác xử lý, khắc phục do thiên tai gây ra, sau khi xảy ra thiên tai UBND xã Thanh Sơn, xã Ngọc Định và Ban Chỉ huy phòng chống thiên tài và tìm kiếm cứu nạn xã đã chỉ đạo cho các ban ngành, đoàn thể xã hỗ trợ hộ dân khắc phục thiệt hại để ổn định cuộc sống.

Chú thích ảnh
Lực lượng huyện đội Định Quán giúp dân tổ chức di chuyển, chằng chéo các bè cá trên sông La Ngà để giúp dân phòng chống thiệt hại do nước lũ đang lên cao trên sông La Ngà.

Dự báo mực nước trong thời gian tới, theo dự báo của Đài khí  tượng thuỷ Văn Đồng Nai, cảnh báo nguy cơ ngập lụt, khả năng xảy ra ở những khu vực thấp  ven sông Đồng Nai ở các xã Đắc Lua, Nam Cát Tiên, Núi Tượng, Tà Lài, Phú  Thịnh thuộc huyện Tân Phú và các xã Thanh Sơn, Phú Vinh, Phú Tân, Ngọc  Định thuộc huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai; các vùng trũng thấp ven sông La  Ngà ở các xã thuộc các huyện Định Quán và Tân Phú thuộc tỉnh Đồng Nai.

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đồng Nai đề nghị Ban chỉ huy các huyện Tân Phú, Định Quán chủ động tiếp tục theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo thiên tai, diễn biến  mực nước sông Đồng Nai, tuyên truyền, cảnh báo nhanh, kịp thời đến các cơ  quan, tổ chức và người dân trên địa bàn biết để chủ động phương án ứng phó, phòng tránh thiệt hại; rà soát khu vực trọng điểm thường xảy ra ngập lụt, tổ chức kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ  cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân  đến nơi an toàn khi có tình huống xấu xảy ra.

Bài: Đất Việt
Đồng Nai hình thành nhiều vùng nông nghiệp công nghệ cao
Đồng Nai hình thành nhiều vùng nông nghiệp công nghệ cao

Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (CNC) đang dần trở thành xu hướng chủ đạo phát triển của tỉnh Đồng Nai. Trong đó, nhiều địa phương của tỉnh đã quy hoạch các vùng nông nghiệp CNC, đầu tư về hạ tầng và nhiều chính sách khác để thu hút nhà đầu tư.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN