Công trường kênh Tham Lương-Bến Cát-rạch Nước Lên ngổn ngang, vắng bóng công nhân

Sau hơn 3 năm triển khai, dự án cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên (TP Hồ Chí Minh) mới đạt khoảng 65% khối lượng thi công. 10 gói thầu xây lắp chính vẫn chậm so với hợp đồng, trong khi trên một số đoạn công trường còn ngổn ngang, thiếu nhân lực thi công.
Chú thích ảnh
Dự án hơn 9.000 tỷ đồng dọc kênh Tham Lương thi công ì ạch, mới đạt 65% khối lượng.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức và Dân tộc những ngày gần đây, dọc tuyến kênh qua các khu vực Tân Tạo, An Nhơn, Gò Vấp, An Hội Đông, An Hội Tây, Tân Sơn, Tân Bình, Bình Hưng Hòa, Bình Tân… nhiều hạng mục thi công còn dang dở. Một số đoạn đường ven kênh chưa hoàn thiện, bùn đất ngổn ngang, trong khi nhiều vị trí không có công nhân làm việc. Máy móc, thiết bị rải rác dọc tuyến, nhiều cần cẩu trên sà lan tạm ngừng hoạt động.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Gói thầu XL-07 (đoạn cầu Tham Lương - cầu Chợ Cầu) có giá trị hơn 590 tỉ đồng dự kiến hoàn thành ngày 15/3 tới đây nhưng hiện chỉ đạt khoảng 65,63%. Công trường vẫn còn ngổn ngang, dang dở, rất ít công nhân và máy móc thi công.

Ông Nguyễn Văn Tạo (60 tuổi, ngụ phường An Hội Tây) có nhà mặt tiền hướng ra kênh Tham Lương, cho biết người dân khu vực đã chờ đợi dự án hoàn thành từ lâu để việc đi lại thuận lợi hơn.

“Tôi mong tiến độ được đẩy nhanh chứ kéo dài như hiện nay khiến việc đi lại rất khó khăn. Có lúc thấy công nhân làm rầm rộ, rồi lại dừng một thời gian dài. Sau Tết đến giờ cũng ít thấy máy móc hoạt động. Vài ngày gần đây mới thấy xe chở cát vào đổ lại”, ông Tạo chia sẻ.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Một đoạn đường ven kênh (phường An Hội Tây) đã được thảm nhựa nhưng chỉ kéo dài một quãng ngắn, phần còn lại vẫn còn dang dở.

Theo ông Tạo, trước Tết Nguyên đán, một đoạn đường ven kênh đã được thảm nhựa nhưng chỉ kéo dài một quãng ngắn, phần còn lại vẫn còn dang dở. Khu vực này có nhiều trường học nên việc thi công kéo dài, công trình chưa hoàn chỉnh ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Tương tự, anh Nguyễn Thanh Bình (phường Bình Hưng Hòa) cho biết đoạn đường ven kênh từ cầu Bưng đến cầu Tân Kỳ - Tân Quý hiện vẫn còn nhiều bùn đất, gây khó khăn cho việc lưu thông của người dân.

Chú thích ảnh
Gói thầu XL-05 (cầu Tân Kỳ Tân Quý - cầu Bưng) với hơn 561 tỉ đồng đi qua địa bàn phường Bình Hưng Hòa, dự kiến hoàn thành ngày 15/3/2026, hiện mới chỉ đạt 60,18%.
Chú thích ảnh
Máy móc thiếu vắng công nhân làm việc.
Chú thích ảnh
Trên công trường gói thầu XL-05 vẫn còn ngổn ngang, dang dở, rất ít công nhân và máy móc thi công.

“Trước và sau Tết công trường gần như bất động, không thấy công nhân và máy móc làm việc. Nếu cứ kéo dài như vậy thì không biết bao giờ dự án mới hoàn thành”, anh Bình nói.

Dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường tuyến kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên được khởi công đầu năm 2023 với tổng mức đầu tư ban đầu khoảng 8.200 tỷ đồng, sau đó điều chỉnh lên hơn 9.000 tỷ đồng.

Theo kế hoạch ban đầu, dự án dự kiến hoàn thành vào dịp 30/4/2025. Tuy nhiên, do nhiều vướng mắc trong quá trình triển khai, thời gian thực hiện đã được điều chỉnh, kéo dài đến năm 2026.

Dự án gồm 40 gói thầu, trong đó có 10 gói xây lắp chính với 69 nhà thầu tham gia theo hình thức liên danh.

Chú thích ảnh
Gói thầu XL-08 (cầu Chợ Cầu - cầu Trường Đai) với hơn 491 tỉ đồng phải hoàn thành ngày 15/3/2026, hiện chỉ đạt 66,99%.
Chú thích ảnh
Một đoạn đường ven kênh (phường An Lạc) đang được thảm nhựa.

Theo báo cáo mới nhất của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP Hồ Chí Minh (chủ đầu tư), lũy kế khối lượng các hạng mục chính đến nay đạt khoảng 65%. Tuy nhiên, cả 10 gói thầu xây lắp đều đang chậm tiến độ so với hợp đồng.

Đến nay, dự án mới thông xe kỹ thuật khoảng 18 km đường nhựa trên tổng số 64 km đường ven kênh theo thiết kế.

Chú thích ảnh
Nhiều đoạn đã hoàn thiện mặt đường ven kênh nhưng phần vỉa hè chưa được thi công.
Chú thích ảnh
Ở một số đoạn, công nhân thi công thưa thớt, tiến độ triển khai chậm.

Về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, hiện vẫn còn 9 trường hợp thuộc giai đoạn 1 dù đã được bồi thường nhưng chưa bàn giao mặt bằng hoặc tái lấn chiếm. Các trường hợp này nằm tại các phường Bình Lợi Trung, An Lạc, Tân Tạo, Bình Hưng Hòa và Bình Tân. Chủ đầu tư kiến nghị UBND các phường liên quan tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, sớm thu hồi và bàn giao mặt bằng để nhà thầu triển khai thi công đồng bộ.

Chia sẻ với phóng viên về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, đại diện UBND phường Bình Hưng Hòa cho biết, tuyến kênh của dự án đi qua địa bàn phường với tổng chiều dài khoảng 8 km dọc hai bờ. Công tác giải phóng mặt bằng đã được triển khai từ nhiều năm trước. Đến nay, trên địa bàn còn 2 hộ dân vướng một phần diện tích thuộc phạm vi giải tỏa. Thời gian qua, chính quyền địa phương đã vận động các hộ dân tháo dỡ phần công trình nằm trong ranh dự án và hiện các hộ đã đồng thuận để thực hiện việc tháo dỡ.

Chú thích ảnh
Đường ven kênh tại một số vị trí vẫn ngổn ngang bùn đất do thi công dang dở.

Ngoài ra, trên toàn tuyến vẫn còn hai tuyến cáp ngầm và 37 trụ điện hạ thế do Công ty Điện lực Gia Định quản lý chưa được di dời. Việc thi công dưới các đường dây điện trung, hạ thế, trạm biến áp và cáp viễn thông gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ.

Đối với việc xử lý đất, bùn nạo vét, dự án đã xác định 14 vị trí bãi tiếp nhận, trong đó có các khu vực như Công viên văn hóa Láng Le, Tiểu khu 3, Công viên văn hóa Gò Vấp, Khu công nghiệp Tân Tạo và một số vị trí tại các phường An Phú Đông, Tân Thới Hiệp, Trung Mỹ Tây. Tuy nhiên, các bãi đổ này vẫn chưa hoàn tất thủ tục pháp lý.

Chủ đầu tư kiến nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Hồ Chí Minh sớm trình UBND Thành phố chấp thuận trước ba vị trí bãi đổ để có cơ sở triển khai.

Ban Quản lý dự án hạ tầng đô thị TP Hồ Chí Minh cho biết đã làm việc trực tiếp với các nhà thầu thuộc 10 gói xây lắp chính để đôn đốc tiến độ. Các đơn vị thi công cam kết tăng cường máy móc, nhân lực và vật tư, tổ chức thi công nhiều mũi nhằm đẩy nhanh tiến độ.

Theo kế hoạch điều chỉnh, chủ đầu tư đặt mục tiêu hoàn thành toàn bộ dự án trong năm 2026.

Bài, ảnh: Mạnh Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

‘Thần y’ tự xưng chữa bách bệnh - Phóng sự 3: Cảnh báo nguy cơ sức khỏe và vi phạm pháp luật

‘Thần y’ tự xưng chữa bách bệnh - Phóng sự 3: Cảnh báo nguy cơ sức khỏe và vi phạm pháp luật

Chuyên gia cảnh báo, những phương pháp chữa bệnh như vỗ tai, kéo lưỡi, bẻ nắn khớp và việc sử dụng thuốc đông y không rõ nguồn gốc có thể gây tổn thương, làm bệnh nặng thêm, tiềm ẩn nguy cơ đối với sức khỏe và không được công nhận, cho phép. Dưới góc độ pháp lý, luật sư cho rằng, nếu cơ sở hoạt động khám, chữa bệnh không phép, có thể bị đình chỉ hoạt động và tùy tính chất, mức độ, hậu quả gây ra, người vi phạm còn có thể bị xử lý hình sự.
‘Thần y’ tự xưng chữa bách bệnh - Phóng sự 2: Sự thật đằng sau chiêu trò chữa bệnh miễn phí

‘Thần y’ tự xưng chữa bách bệnh - Phóng sự 2: Sự thật đằng sau chiêu trò chữa bệnh miễn phí

Quảng cáo chữa bệnh miễn phí, nhưng lại tư vấn người bệnh mua thuốc với chi phí từ vài triệu đến chục triệu đồng mỗi tháng. Đáng chú ý, người tự nhận có khả năng chữa nhiều loại bệnh này thừa nhận không có bằng cấp chuyên môn nhưng vẫn tổ chức khám, chữa bệnh và đảm bảo sẽ chữa khỏi.
'Bám trụ' trong những chung cư ‘chờ sập’

'Bám trụ' trong những chung cư ‘chờ sập’

Nhiều chung cư cũ “già nua” tại TP Hồ Chí Minh đang xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nhiều rủi ro thiếu an toàn cho người dân đang sinh sống tại đây và các khu vực lân cận.
Khám phá vẻ đẹp kiến trúc chùa Khmer ở vùng Bảy Núi An Giang

Khám phá vẻ đẹp kiến trúc chùa Khmer ở vùng Bảy Núi An Giang

An Giang có hàng chục ngôi chùa Khmer, tập trung chủ yếu tại các xã Tri Tôn, Ô Lâm, Tịnh Biên… tiêu biểu như chùa Tà Pạ, Koh Kas, Xvay Ton, Krăng Krốch, Soài So… Không chỉ là nơi sinh hoạt tín ngưỡng của đồng bào Khmer, các ngôi chùa còn là trung tâm sinh hoạt văn hóa, giáo dục cộng đồng, góp phần gìn giữ và lan tỏa những giá trị truyền thống của đồng bào Khmer vùng Bảy Núi.