Tranh cãi quy định buộc người dân dắt chó đi dạo 2 lần mỗi ngày tại Đức

Mới đây, Bộ trưởng Nông nghiệp Đức đã đề xuất quy định buộc người dân phải dắt chó đi dạo 2 lần mỗi ngày. Nếu được thông qua, Đức cũng sẽ hạn chế số lượng chó thuộc sở hữu của các nhà lai giống và quy định nhiệt độ tối đa cho nơi ở của vật nuôi.

 

Chú thích ảnh
Quy định buộc người dân dắt chó đi dạo 2 lần mỗi ngày tại Đức. Ảnh: DW

Theo trang DW, Bộ trưởng Nông nghiệp Julia Klockner đã đưa ra một dự luật mới gây tranh cãi, yêu cầu chủ sở hữu phải dắt chó đi dạo ít nhất hai lần mỗi ngày, mỗi lần ít nhất một giờ.  

Các quy định cũng sẽ cấm chủ sở hữu xích chó trong thời gian dài hoặc bỏ lại chúng một mình cả ngày. Tại Đức, có khoảng 1/5 gia đình nuôi chó, với hơn 9 triệu con chó được chăm sóc như thú cưng.

“Thú cưng không phải đồ chơi để âu yếm. Mọi nhu cầu của chúng cần phải được đáp ứng. Quy định dựa trên những phát hiện khoa học mới rằng chó cần hoạt động đầy đủ và tiếp xúc với các tác nhân kích thích từ môi trường, bao gồm động vật khác, thiên nhiên cũng như con người”, Bộ trưởng Nông nghiệp Julia Klockner nói và cho biết bộ của bà đã đưa ra những hành động phù hợp với “nghiên cứu khoa học mới về nhu cầu của loài chó”.

Những người nuôi chó cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi quy định mới này. Họ sẽ chỉ được phép nuôi 3 con chó cái và một con chó con cùng một lúc. Diện tích tối thiểu và nhiệt độ tối đa cho điều kiện sống của chó cũng sẽ được ban hành thêm.

“Đặc biệt với nhiệt độ khắc nghiệt như hiện nay, chúng tôi phải đảm bảo rằng chúng tôi có thể bảo vệ động vật khỏi những tổn thương có thể tránh được do nắng nóng và điều tương tự cũng được áp dụng đối với việc vận chuyển những con vật này”, bà Klockner nhấn mạnh.

Quy định Phúc lợi Động vật mới cũng đề cập đến các điều kiện vận chuyển động vật trong trang trại.

Ông Udo Kopernik, phát ngôn viên của Hiệp hội chó Đức, nhận định rằng quy định mới được áp dụng với tất cả các loài chó có lẽ đều mang ý nghĩa tốt, nhưng nó không thực tế.

Dự thảo luật đã gây nên làn sóng tranh cãi sôi nổi tại Đức. Nhiều người nuôi chó đã chỉ ra rằng theo quy định mới buộc hầu hết các con chó phải tập thể dục ít nhất một giờ mỗi ngày, nhưng các yếu tố như tuổi tác, sức khỏe và giống chó có thể không phù hợp với từng con vật.

“Đối với một chú chó Labrador trẻ khỏe mạnh, 2 giờ đi bộ có lợi cho sức khỏe hơn là một chú pug bị viêm khớp và có vấn đề về tim”, chuyên gia huấn luyện chó  Anja Striegel, cho biết.

“Tôi sẽ không dắt con chó Rhodesian Ridgeback của mình đi bộ hai vòng dưới cái nóng 32 độ, thay vào đó chúng tôi thà nhảy xuống sông để làm mát còn hơn”, nghị sĩ đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) Saskia Ludwig, phản đối dự luật và cho rằng hoàn toàn không phù hợp để dắt chó ra ngoài quá lâu trong thời tiết nắng nóng hiện nay.

Quy định dự kiến chưa công bố ngày thực thi, sẽ được áp dụng cho 16 bang của Đức. Tuy nhiên, không rõ quy định này sẽ được thực thi như thế nào.

Hải Vân/Báo Tin tức
Tổ chức đám tang giả để phản đối 'ngày ăn thịt chó' tại Hàn Quốc
Tổ chức đám tang giả để phản đối 'ngày ăn thịt chó' tại Hàn Quốc

Nhiều nhà hoạt động vì quyền động vật đã đeo mặt nạ hình chó, tổ chức lễ tang giả cho những con vật này, tại các cuộc biểu tình phản đối “ngày ăn thịt chó” tại Hàn Quốc hôm 16/7.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN