Singapore triển khai thí điểm robot ngăn chặn ẩu đả trong nhà tù

Từ tháng 10, Singapore sẽ thí điểm triển khai robot nặng 510kg, có khả năng phun hơi cay, để tuần tra và ngăn chặn ẩu đả trong nhà tù.
Chú thích ảnh
Robot PROTECT được trang bị bình xịt hơi cay, chuyên tuần tra khuôn viên nhà tù và phát hiện các vụ ẩu đả. Ảnh: ST

Khi xảy ra ẩu đả trong nhà tù, các quản giáo thường phải nhanh chóng can thiệp để dập tắt vụ việc. Tuy nhiên, từ tháng 10, Cơ quan Quản lý Nhà tù Singapore (SPS) sẽ triển khai một robot nặng 510kg, có khả năng phun hơi cay, để tuần tra và phát hiện những tình huống như vậy trong đợt thử nghiệm kéo dài 3 tháng.

Theo The Straits Times, cỗ máy cao 157cm có tên PROTECT (viết tắt của "Robot Nhà tù nhằm Xóa bỏ Xung đột và Mối đe dọa"), được SPS phối hợp phát triển với Cơ quan Khoa học và Công nghệ Home Team (HTX).

Robot được triển khai nhằm đảm bảo an toàn cho cả phạm nhân và quản giáo, đồng thời giúp rút ngắn thời gian phản ứng khi xảy ra sự cố.

Tại buổi trình diễn ở Khu phức hợp Nhà tù Changi ngày 3/9, các quản giáo đã mô phỏng trước giới truyền thông cách robot hoạt động khi xảy ra ẩu đả. Trong tình huống này, thiết bị được điều khiển từ xa, trong khi hai quản giáo đóng vai các phạm nhân đang đánh nhau. Robot đã lao thẳng qua một chiếc ghế nhựa trước khi dừng lại và phun nước vào họ.

Khi được đưa vào thử nghiệm, robot sẽ thực hiện nhiệm vụ tuần tra tại khu vực sân bãi vào các thời điểm khác nhau trong ngày.

Trong trường hợp xảy ra sự cố, robot sẽ phát cảnh báo yêu cầu giải tán và sử dụng hơi cay với tầm xa 5m, nhắm vào những phạm nhân không tuân thủ trong khoảng 20 giây, trước khi các quản giáo có mặt tại hiện trường. Robot cũng sẽ truyền trực tiếp hình ảnh và âm thanh của vụ việc về cho các quản giáo tại Trung tâm Điều hành Đơn vị Cải huấn.

SPS cho biết robot này vẫn đang trong giai đoạn phát triển và hiện chưa thể tự động phát hiện tình huống cũng như tự đưa ra hành động xử lý.

Theo SPS, robot được trang bị trí tuệ nhân tạo để nhận diện con người, đồng thời có khả năng di chuyển linh hoạt nhằm tránh các chướng ngại vật.

Trong giai đoạn thử nghiệm, mỗi đơn vị trong số ba cơ sở khác nhau sẽ được triển khai một robot. SPS không tiết lộ cụ thể danh tính của ba cơ sở này.

Ông Peng Chongtian, kỹ sư trưởng của HTX thuộc Trung tâm Chuyên môn về Robot, Tự động hóa & Hệ thống Không người lái, cho biết đây là loại robot đầu tiên thuộc dạng này tại Singapore.

Việc thử nghiệm robot diễn ra trong bối cảnh SPS trước đó cho biết sự gia tăng số lượng phạm nhân trẻ tuổi và người bị tạm giam trong năm 2025 đã góp phần làm tăng các vụ ẩu đả trong nhà tù.

Vào tháng 2, SPS nhận định nhóm phạm nhân này thường gặp nhiều khó khăn trong việc thích nghi khi mới nhập trại, có xu hướng hành động bốc đồng và thường dùng đến bạo lực khi xảy ra mâu thuẫn với các phạm nhân khác.

Theo số liệu của SPS, tỷ lệ hành hung đã tăng từ mức 54,4 vụ trên mỗi 10.000 phạm nhân vào năm 2024 lên 76,7 vụ vào năm 2025.

Trước tình trạng này, SPS cho biết cơ quan này đang áp dụng các biện pháp như cơ chế báo cáo từ phạm nhân, các chương trình phòng chống bạo lực và công nghệ phân tích hình ảnh qua video để phát hiện các vụ ẩu đả, qua đó ngăn chặn bạo lực trong nhà tù.

Ngày 3/9, SPS tuyên bố: “Ngay cả khi SPS áp dụng các công nghệ mới, các cán bộ vẫn sẽ đóng vai trò trung tâm trong công tác vận hành nhà tù và quy trình ra quyết định”.

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.
Israel phát triển phần mềm khắc phục điểm yếu lớn của máy tính lượng tử

Israel phát triển phần mềm khắc phục điểm yếu lớn của máy tính lượng tử

Một công ty khởi nghiệp của Israel đang phát triển giải pháp phần mềm nhằm giảm thiểu sai số trong máy tính lượng tử, qua đó nâng cao độ chính xác của các phép tính trên những hệ thống lượng tử hiện có. Công nghệ này đã được tích hợp vào nền tảng điện toán lượng tử của IBM và góp phần thực hiện một thử nghiệm được IBM đánh giá là thể hiện “lợi thế lượng tử” trên phần cứng thương mại.