Robot hình người lập kỷ lục mới

Đại hội Thể thao Robot hình người thế giới lần thứ 2 tại Bắc Kinh, Trung Quốc, đã khép lại ngày 26/8 với hàng loạt kỷ lục mới, trong đó robot hình người tiếp tục phá kỷ lục chạy 100m, đồng thời ban tổ chức công bố bộ dữ liệu quy mô lớn phục vụ nghiên cứu và phát triển trí tuệ nhân tạo (AI).
Chú thích ảnh
Các Robot tham gia biểu diễn môn võ thái cực quyền. Ảnh: Công Tuyên/PV TTXVN tại Trung Quốc

Tại ngày thi đấu cuối cùng, robot hình người Tiangong Ultra đã hoàn thành cự ly 100m trong 8,64 giây, lập kỷ lục mới và đánh dấu lần thứ ba mẫu robot này phá kỷ lục tại đại hội. Trước đó, Tiangong Ultra lần lượt đạt thành tích 9,39 giây và 8,86 giây. Thành tích 8,64 giây thậm chí nhanh hơn kỷ lục thế giới 100m của con người là 9,58 giây do vận động viên Usain Bolt thiết lập năm 2009.

Tuy nhiên, các cuộc thi cũng cho thấy những hạn chế của robot hình người. Một số robot sau khi về đích đã mất thăng bằng và đâm vào hàng rào đệm; một số phát tia lửa và phải được nhân viên hỗ trợ đưa khỏi đường chạy.

Nhiều thành tích tại đại hội năm nay được cải thiện đáng kể so với kỳ trước. Thành tích chạy 400m được rút ngắn từ 1 phút 28,03 giây xuống 45,66 giây ở nhóm robot nhỏ và 38,15 giây ở nhóm robot lớn. Cự ly 1.500m giảm từ 6 phút 34,40 giây xuống 2 phút 21,64 giây, trong khi thành tích nhảy cao tại chỗ tăng từ 0,956m lên 3,40m.

Đáng chú ý, tại lễ bế mạc, ban tổ chức công bố bộ dữ liệu đầy đủ đầu tiên trên thế giới về một đại hội thể thao robot hình người, với tổng thời lượng hơn 2.500 giờ. Bộ dữ liệu bao gồm hình ảnh, video từ nhiều góc độ, thông tin chuyển động của các khớp robot, trạng thái hoạt động, kết quả thực hiện nhiệm vụ, các trường hợp thất bại và điều kiện vận hành bất thường, cùng dữ liệu về nhận diện mục tiêu và quỹ đạo thực hiện nhiệm vụ.

Ban tổ chức cho biết bộ dữ liệu có thể trực tiếp phục vụ huấn luyện và nghiên cứu các mô hình AI hiện thân - công nghệ kết hợp AI với khả năng cảm nhận và tương tác với thế giới vật lý, qua đó hỗ trợ các viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp phát triển thuật toán và thử nghiệm trong môi trường thực tế.

Đại hội diễn ra từ ngày 22-26/8, quy tụ 2.056 robot hình người thuộc 666 đội đến từ 16 quốc gia và vùng lãnh thổ, tranh tài ở 51 nội dung với tổng cộng 1.301 trận đấu. Ngoài các môn thể thao như bóng đá, quyền Anh, thể dục dụng cụ và kéo co, robot còn được thử sức trong các nhiệm vụ thực tế như dọn phòng khách sạn, phân loại hàng hóa và ứng phó tình huống khẩn cấp.

Chú thích ảnh
Robot hình người của các đội đang tranh tài tại nội dung bóng đá. Ảnh: Công Tuyên/PV TTXVN tại Trung Quốc

Các chuyên gia nhận định những tiến bộ trên đường chạy cho thấy tốc độ phát triển nhanh của robot hình người, song thử thách lớn hơn vẫn là khả năng hoạt động tự chủ, ổn định trong môi trường thực tế như nhà máy và kho hàng.

Vũ Tuân (TTXVN )

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.