Tỷ phú Elon Musk dự báo thế giới có 1 tỷ robot hình người trong 10 năm tới

Tỷ phú Elon Musk dự báo thế giới có thể có khoảng 1 tỷ robot hình người trong vòng 10 năm tới, với năng suất mỗi robot có thể gấp khoảng 5 lần một người, qua đó khiến tổng sản lượng của lực lượng robot vượt sản lượng của toàn nhân loại.
Chú thích ảnh
Tỷ phú Elon Musk phát biểu tại Krakow, Ba Lan. Ảnh: PAP/TTXVN

Phát biểu tại một phiên họp trực tuyến của Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ngày 1/9 theo giờ Mỹ, ông Musk tập trung vào các vấn đề gồm giới hạn nguồn điện đối với trí tuệ nhân tạo (AI), tiềm năng kinh tế của công nghệ này, sự phát triển của robot hình người và cách thức chính phủ quản lý các công nghệ mới nổi.

Theo ông Musk, khả năng phát triển robot hình người phụ thuộc chủ yếu vào ba yếu tố là phần mềm AI, chip AI và hệ thống cơ điện, đặc biệt là khả năng thao tác của bàn tay. Ông cho rằng cả ba lĩnh vực này đều đang được cải thiện với tốc độ ngày càng nhanh.

Ngoài ra, ông Musk cũng nhận định khi robot có khả năng tự sản xuất robot khác, quá trình phát triển sẽ hình thành một vòng lặp tự gia tốc. Ông cho rằng dự báo 1 tỷ robot trong 10 năm là tương đối thận trọng và nếu đạt quy mô này, tổng năng suất của đội robot có thể vượt toàn bộ năng suất của con người.

Theo ông Musk, tác động kinh tế lớn nhất của AI không chỉ nằm ở nền kinh tế số mà còn ở khả năng tự động hóa sản xuất vật chất. Ông cho rằng công nghệ này có thể giúp sản lượng kinh tế toàn cầu tăng gấp nhiều lần.

Về nguồn điện, Musk dẫn một ước tính cho rằng các hệ thống AI có thể đối mặt với tình trạng thiếu ít nhất 15 gigawatt điện vào năm 2027. Ông cho biết sản lượng chip AI hiện tăng khoảng 40-50% mỗi năm, trong khi sản lượng điện bên ngoài Trung Quốc chỉ tăng khoảng 10-20% mỗi năm. Ông cho rằng sự thiếu hụt năng lượng, thay vì nguồn cung chip, có thể trở thành nút thắt lớn nhất đối với tốc độ phát triển AI. Ông cho biết Google, Anthropic và một số công ty khác đang thuê năng lực điện toán từ SpaceX, trong khi công ty này xây dựng các cơ sở phát điện riêng nhằm nhanh chóng bổ sung công suất.

Theo ông Musk, Trung Quốc có nguồn điện dồi dào nhưng gặp hạn chế trong tiếp cận các chip AI tiên tiến do các biện pháp kiểm soát xuất khẩu GPU của Mỹ. Ông khuyến nghị các quốc gia mở rộng sản xuất điện và thu hút các trung tâm dữ liệu AI, sau đó sử dụng thuế hoặc phí để thu lợi ích kinh tế từ hoạt động này.

Ông Musk cũng dự báo riêng AI trong lĩnh vực kỹ thuật số có thể làm tăng quy mô kinh tế toàn cầu thêm 20-30%, tương đương khoảng 20.000-30.000 tỷ USD mỗi năm. Ông cho rằng đến cuối năm 2027, AI có thể thực hiện hầu hết công việc kỹ thuật số không đòi hỏi trực tiếp thao tác vật chất.

Về năng lực phần mềm, ông Musk dự đoán AI có thể đạt trình độ tương đương Stockfish, chương trình cờ vua hàng đầu, trong khoảng 12-18 tháng tới. Trong cùng giai đoạn này, AI sẽ đạt năng lực rất cao trong các lĩnh vực kỹ thuật, công việc chuyên môn và nhiều nhiệm vụ kỹ thuật số khác.

Về quản trị công nghệ, Musk cho rằng các công nghệ mới nên được coi là hợp pháp theo mặc định, thay vì phải được cho phép trước. Ông lấy Liên minh châu Âu (EU) làm ví dụ về mô hình quản lý có thể làm chậm đổi mới nhưng khó ngăn cản sự phát triển công nghệ.

Bên cạnh đó, ông Musk cũng kêu gọi các chính phủ chú trọng hơn tới các công ty khởi nghiệp, đồng thời ví các doanh nghiệp mới thành lập như những cây non trong rừng, trong khi các tập đoàn lớn là những cây trưởng thành. Theo ông, các doanh nghiệp lớn thường có lợi thế hơn trong tiếp cận giới hoạch định chính sách, do đó chính phủ cần có những biện pháp có chủ đích để tạo môi trường cạnh tranh thuận lợi hơn cho các công ty trẻ.

Đoàn Hùng - PV TTXVN tại Washington

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.