Công trình kinh Phật chạm khắc trên đá ở Trung Quốc được công nhận kỷ lục thế giới

Công trình kinh Phật được chạm khắc trên đá ở tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) đã được Viện nội dung kỷ lục thế giới (WRCA) có trụ sở tại London (Anh) công nhận là lớn nhất thế giới.

Chú thích ảnh
Công trình kinh Phật được chạm khắc trên đá ở tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) được công nhận kỷ lục thế giới. Ảnh: finlandweekly.com

Chính quyền tỉnh Tứ Xuyên cho biết công trình trên nằm ở quận Rangtang thuộc Aba, một vùng của tỉnh Tứ Xuyên chủ yếu người Tây Tạng sinh sống.

Với diện tích 694 m2, công trình bao gồm một bộ sưu tập khoảng 500.000 bản khắc kinh Phật trên đá bằng tiếng Tây Tạng, bao gồm một số giáo lý cổ điển của Phật giáo Tây Tạng như Kangyur và Tengyur, bên cạnh các thông tin về các lĩnh vực truyền thống của Tây Tạng như y học, ngôn ngữ học, kiến trúc và thiên văn học.

Các tác phẩm được chạm khắc trong các triều đại nhà Minh (1368-1644) và nhà Thanh (1644-1911). Trên 60 thợ đá đã dành tổng cộng 9 năm để hoàn thành công trình có giá trị lớn về mặt văn hóa và nghệ thuật này.

Phương Oanh (TTXVN)
Ronaldo nhận kỷ lục Guiness
Ronaldo nhận kỷ lục Guiness

Với những pha lập công giúp Bồ Đào Nha đánh bại Cộng hòa Ireland tại vòng loại World Cup 2022, CR7 đã cán mốc 111 bàn ở đội tuyển quốc gia, qua đó xô đổ kỷ lục 109 bàn của huyền thoại bóng đá Iran Ali Daei.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN