Số người cao tuổi ở Nhật Bản chạm mức cao kỷ lục

Số liệu của Chính phủ Nhật Bản công bố ngày 20/9 cho thấy, tính đến tháng 9 này, số người trên 65 tuổi ở Nhật Bản là 36,17 triệu người, mức cao kỷ lục, tăng 300.000 người so với cùng thời điểm năm ngoái.
Chú thích ảnh
 Người cao tuổi di chuyển trên đường phố tại Tokyo, Nhật Bản, ngày 24/5/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo số liệu của Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản, người cao tuổi chiếm 28,7% dân số nước này, tăng 0,3% so với năm ngoái và cũng là mức cao kỷ lục. Ở Italy, quốc gia có tỷ lệ người cao tuổi trong dân số cao thứ 2 trên thế giới sau Nhật Bản, con số này là 23,3%. Tiếp đến là Bồ Đào Nha với 22,8%.

Viện Dân số và Nghiên cứu an sinh xã hội quốc gia của Nhật Bản dự báo đến năm 2040 số người cao tuổi ở nước này có thể chiếm 35,2% dân số cả nước, phản ánh tình trạng già hóa dân số nhanh ở "đất nước Mặt trời mọc".

Cũng theo Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản, số người cao tuổi là nam giới ở Nhật Bản hiện là 15,73 triệu người, trong khi con số này ở nữ giới là 20,44 triệu người.

Tỷ lệ người cao tuổi có việc làm ở Nhật Bản đã tăng năm thứ 16 liên tiếp, trong bối cảnh nước này đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt lao động nghiêm trọng. Trong số 8,92 triệu lao động là người trên 65 tuổi, có 5,31 triệu người là nam giới và 3,61 người là nữ giới. Bán lẻ và bán buôn là lĩnh vực thu hút nhiều lao động cao tuổi nhất, với 1,26 triệu người, tiếp đến là nông nghiệp và lâm nghiệp với 1,08 triệu người.

Phan An (TTXVN)

Dành cho bạn

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Việc Houthi tiến sát eo biển Bab el-Mandeb có thể buộc Israel cân nhắc tham gia chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng này. Tuy nhiên, mở thêm một mặt trận cách xa lãnh thổ cũng đặt Israel trước nhiều rủi ro.

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.