Ngăn chặn vận chuyển trái phép hàng hóa trên tuyến biên giới

Cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn liên tiếp phát hiện nhiều vụ vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, nhất là tình trạng nhập lậu, vận chuyển, buôn bán gia cầm giống.

Để ngăn chặn tình trạng này, Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Lạng Sơn đề nghị cấp ủy, chính quyền, cơ quan chức năng địa phương cùng vào cuộc, lãnh đạo các địa phương chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 389 tỉnh nếu để phát sinh phức tạp tình hình buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn quản lý. 

Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn thu giữ trên 18.000 con vịt giống không rõ nguồn gốc, ngày 14/9. Ảnh: TTXVN phát

Liên tiếp thu giữ số lượng lớn gia cầm nhập lậu

Khoảng 15 giờ 30 phút, ngày 3/10, Công an huyện Lộc Bình phối hợp với Đồn Biên phòng Chi Ma, Hải quan Chi Ma, Đội Quản lý thị trường số 3 làm nhiệm vụ tại thôn Quân Phát, xã Yên Khoái (huyện Lộc Bình) phát hiện tại kho hàng nhà bà Trịnh Thị Nhớ (52 tuổi) có 32 lồng gà chứa 4.827 con gà con giống. Bà Nhớ không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc của số gà con. Làm việc với cơ quan chức năng, bà Nhớ cho hay, một số người không quen biết đến thuê kho hàng để chứa gà giống, bà Nhớ đã cho thuê với giá 100.000 đồng/ngày. Toàn bộ số tang vật và hồ sơ vụ việc đã được Công an huyện Lộc Bình bàn giao cho Đồn Biên phòng Chi Ma xử lý theo quy định.

Khoảng 23 giờ ngày 28/9, tại km1 đường tỉnh 237 thuộc thôn Bản Tẳng, xã Khánh Xuân, huyện Lộc Bình, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh phối hợp với Đội 389 tỉnh và Đội Quản lý thị trường số 3 phát hiện, bắt giữ vụ tập kết gà nhập lậu, tang vật gồm 4.800 gà con giống. Chủ số gà trên là Hà Minh Tuấn (sinh năm 1982, trú tại xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc.

Chiều 29/9, tại Km31 đường tỉnh 234 thuộc địa phận thôn Hợp Nhất, xã Nhân Lý, huyện Chi Lăng, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Chi Lăng, Đội Quản lý thị trường số 4 kiểm tra xe ôtô tải 12C - 074.71 do Quan Văn Bình (sinh năm 1993, trú tại thôn Pò Cại, xã Gia Cát, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) điều khiển, trên xe vận chuyển 19.800 gà con giống, không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc.

Theo số liệu từ Công an tỉnh Lạng Sơn, từ tháng 7 đến đầu tháng 10/2023, lực lượng Công an đã phát hiện 5 vụ, thu giữ trên 40.000 con gia cầm giống.

Tăng cường quản lý

Theo Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Lạng Sơn, thời gian gần đây, xuất hiện tình trạng xuất lậu hàng hoá là thực phẩm bảo quản đông lạnh (chân gà, chân lợn, thịt trâu, thịt bò...) không rõ nguồn gốc, xuất xứ từ khu vực nội địa vận chuyển đến các xã biên giới các huyện Cao Lộc, Lộc Bình, Tràng Định theo các đường mòn qua biên giới sang Trung Quốc. Tình hình gian lận thương mại qua xuất nhập khẩu hàng hóa tại các cửa khẩu tiềm ẩn phức tạp, nhất là tình trạng nhập lậu, vận chuyển, buôn bán trái phép gia cầm giống qua biên giới...

Để thực hiện tốt công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, ngăn chặn tình trạng vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, nhất là thời điểm cuối năm, Trưởng ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Lạng Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Xuân Huyên yêu cầu, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Cục Hải quan, Công an tỉnh, Cục Quản lý thị trường, Chi cục Kiểm dịch động vật vùng Lạng Sơn, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 các huyện biên giới tăng cường các biện pháp ngăn chặn, xử lý các trường hợp buôn bán, vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm qua biên giới; kiểm tra, giám sát hoạt động chống buôn lậu của các đơn vị chức năng để phòng ngừa tiêu cực, gắn với đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc kiểm tra, giám sát cán bộ thực thi công vụ.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng duy trì thường xuyên quân số trực tại các lán chốt trên biên giới, tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ các đường mòn, các kho bãi, điểm tập kết hàng hóa ở ngoài phạm vi địa bàn hoạt động hải quan; kịp thời phát hiện, bắt giữ, xử lý các đối tượng buôn lậu, vận chuyển hàng hóa, gia cầm giống trái phép qua biên giới; phối hợp với lực lượng chức năng, chính quyền địa phương kiểm tra, kiểm soát chống buôn lậu và tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân không tham gia, không tiếp tay cho các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại, ngăn chặn tình trạng vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Cục Hải quan Lạng Sơn tăng cường công tác nghiệp vụ trong phạm vi địa bàn hoạt động hải quan; tổ chức kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hàng hóa xuất nhập khẩu, hành lý xuất nhập cảnh, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những đối tượng có hành vi buôn lậu và gian lận thương mại qua cửa khẩu; phối hợp tốt với lực lượng Bộ đội Biên phòng để ngăn chặn hành vi vận chuyển hàng lậu tại các đường mòn biên giới ngoài phạm vi địa bàn hải quan; phối hợp với các lực lượng chức năng trong nội địa kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm.

Chi cục Kiểm dịch động vật vùng Lạng Sơn phối hợp với các lực lượng chức năng tại cửa khẩu tăng cường kiểm tra, kiểm soát hàng hóa xuất nhập khẩu, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm về pháp luật thú y; phối hợp chặt chẽ trong công tác xử lý hàng hóa, tang vật là động vật, sản phẩm động vật nhập lậu.

Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn tăng cường lực lượng cho những địa bàn trọng điểm, có tình hình buôn lậu diễn biến phức tạp để kiểm tra, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm, nhất là gian lận thương mại để đưa hàng lậu vào lưu thông trên thị trường, kinh doanh hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ, vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, việc mua bán, trao đổi hàng hóa trên sàn giao dịch điện tử, các nền tảng mạng xã hội (Youtube, Facebook, Zalo, Tiktok,…); kiểm soát diễn biến thị trường, giá cả hàng hóa, không để xảy ra tình trạng tăng giá quá mức, tung tin thất thiệt gây rối loạn thị trường; kiểm tra việc thực hiện đo lường, chất lượng hàng hóa của các cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an các huyện, nhất là các huyện biên giới tăng cường lực lượng cho các đơn vị ở địa bàn trọng điểm, quyết liệt triển khai các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát; phát hiện và xử lý triệt để các đường dây, tụ điểm, các đối tượng buôn bán, vận chuyển, tàng trữ hàng lậu, gia cầm giống trên địa bàn; phát hiện, đấu tranh có hiệu quả đối với các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng cấm trên không gian mạng, tập trung phát hiện các tài khoản cá nhân, các trang thông tin, fanpage trên các trang mạng xã hội mà các đối tượng sử dụng để quảng bá, thực hiện hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng cấm; tăng cường tuần tra, kiểm soát giao thông, hỗ trợ các lực lượng chức năng trong công tác chống buôn lậu trên các tuyến đường giao thông.

Ban Chỉ đạo 389 các huyện biên giới tiếp tục chỉ đạo các đơn vị, lực lượng chức năng trên địa bàn tăng cường phối hợp thực hiện công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 389 tỉnh nếu để phát sinh phức tạp tình hình buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn quản lý. UBND các xã, phường, thị trấn, các cơ quan chuyên môn phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền nhân dân chấp hành các quy định của pháp luật về chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng cấm; quản lý tốt đối với người xuất nhập cảnh trái phép hoặc vận chuyển hàng lậu qua biên giới; vận động nhân dân tố giác các hành vi vi phạm quy định.

Vũ Văn Đạt (TTXVN)
Ngăn chặn nhập lậu tôm hùm giống
Ngăn chặn nhập lậu tôm hùm giống

Nhằm ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm dịch bệnh do vận chuyển, buôn bán, tiêu thụ tôm hùm giống trái phép từ nước ngoài vào Việt Nam, có nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến phát triển nuôi trồng thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc ngăn chặn nhập lậu, buôn bán, vận chuyển tôm hùm giống.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN