Chợ lá dong lớn nhất TP Hồ Chí Minh vào mùa Tết

Khi Tết Nguyên đán đến gần, thị trường lá dong - nguyên liệu quen thuộc để gói bánh chưng bước vào mùa cao điểm. Tuy nhiên, ghi nhận tại chợ bán lá dong lớn nhất TP Hồ Chí Minh cho thấy sức mua năm nay có phần trầm lắng hơn so với mọi năm, dù nguồn cung dồi dào và giá cả khá ổn định.

Những ngày này, ngã ba Ông Tạ (đường Cách Mạng Tháng Tám giao với Phạm Văn Hai, phường Tân Sơn Nhất, TP Hồ Chí Minh), nhiều sạp lá dong đã bắt đầu bày bán. Đây được xem là một trong những chợ bán lá dong nhộn nhịp nhất thành phố mỗi dịp cận Tết, phục vụ nhu cầu của người dân và các lò bánh.

Chú thích ảnh
Chợ lá dong lớn nhất TP Hồ Chí Minh vào mùa Tết nhưng sức mua chậm.

Tuy vậy, không khí mua bán năm nay có phần kém sôi động. Ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức và Dân tộc vào ngày 8/2 (tức ngày 21 tháng Chạp) cho thấy lượng khách đến hỏi mua còn thưa thớt, nhiều sạp hàng bày lá sẵn nhưng chờ khách.

Chú thích ảnh
Nguồn lá dong năm nay được tiểu thương đánh giá có chất lượng đẹp, lá đều hơn mọi năm.
Chú thích ảnh
Chợ lá dong trên đường Cách Mạng Tháng Tám những ngày giáp Tết.

Giá lá dong năm nay dao động từ 40.000 đến 150.000 đồng một bó 50 lá, tùy kích cỡ lớn nhỏ. Dây lạt buộc bánh có giá từ 10.000 đến 20.000 đồng một bó, trong khi các loại khuôn gói bánh chưng được bán từ 20.000 đến 60.000 đồng một chiếc tùy kích thước. Dù giá không tăng, thậm chí ở mức dễ mua, sức tiêu thụ vẫn chậm hơn so với cùng kỳ các năm trước.

Gắn bó với nghề bán lá dong hơn 20 năm, bà Nguyễn Thị Kim Chánh cho biết lượng khách mua lẻ năm nay giảm, chủ yếu bán sỉ cho các lò bánh. Theo bà Chánh, thị trường thường chỉ sôi động từ ngày 21 đến 25 tháng Chạp. “Khách gói bánh gia đình hiện còn lai rai, sức mua cũng chậm hơn. Mình vẫn bán đều nhưng không dám kỳ vọng nhiều như trước”, bà Chánh chia sẻ.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Dù chuyên bán sỉ, vựa lá dong của bà Nguyễn Thị Kim Chánh vẫn khá ảm đạm trong những ngày cận Tết.

Theo bà Chánh, số tiểu thương năm nay tham gia bán lá dong cũng giảm so với trước do nhiều người nghỉ kinh doanh. Ngoài cung cấp cho lò bánh, bà còn bán giá "mềm" cho các nhóm thiện nguyện gói bánh tặng người có hoàn cảnh khó khăn.

Tương tự, bà Hoàng Thị Thu, một tiểu thương bán lá dong sỉ nhiều năm cho biết, giá lá năm nay dễ chịu hơn năm trước do nhu cầu chưa tăng mạnh. “Năm ngoái giá cao hơn, năm nay khách ít nên giá vẫn như đầu mùa. Tôi là người dọn ra bán sớm nhất ở khu này, từ mùng 6 âm lịch tôi đã dọn ra bán, ăn ngủ tại chỗ hơn hai tuần nay”, bà Thu nói.

Chú thích ảnh
Gắn bó với nghề bán lá dong hơn 20 năm, bà Hoàng Thị Thu không giấu được nỗi lo khi sức mua giảm.

Theo bà Thu, cao điểm người mua lá thường rơi vào khoảng từ 20 đến 24 tháng Chạp. Để đáp ứng nhu cầu đa dạng, bà phân loại lá thành bốn cỡ khác nhau để người mua dễ chọn. Các mặt hàng đi kèm như dây lạt, khuôn gói bánh giữ giá ổn định suốt mùa, riêng lá dong có thể biến động theo nhu cầu.

Ông Nguyễn Thanh Nho (64 tuổi, ngụ phường Đông Hưng Thuận) đang ngồi lựa lá dong cho biết, năm nào gia đình ông cũng duy trì việc gói bánh chưng đón Tết. Với ông, đây là phong tục truyền thống của người miền Bắc. “Mỗi năm chỉ có một cái Tết cổ truyền nên cố gắng giữ nếp xưa. Gói bánh xong chia cho hàng xóm, con cháu không khí rất vui. Nhưng giờ lớp trẻ ít mặn mà hơn, chủ yếu người lớn tuổi còn giữ thói quen này”, ông Nho bày tỏ.

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Thanh Nho đang chọn mua lá dong để gói bánh chưng dịp Tết.

Theo ông Nho, lá dong hiện được đưa về từ nhiều nguồn. Lá miền Bắc thường có màu xanh sáng, mặt lá đẹp; lá trồng trong Nam có màu xanh đậm hơn. Giá cả nhìn chung ở mức chấp nhận được, không tăng đột biến.

Là khách quen nhiều năm, bà Lá Thị Nhự cũng nhận thấy lượng người gói bánh giảm so với trước. “Không phải ít lá mà ít người gói. Nhiều người ăn uống theo chế độ nên mua ít. Tôi mua về gói vài đòn cho con cháu có không khí Tết”, bà Như cho biết.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Các sạp lá dong tại khu vực ngã ba Ông Tạ bắt đầu bày bán phục vụ người dân gói bánh chưng dịp Tết.

Thực tế cho thấy nhịp sống hiện đại và sự tiện lợi của bánh chưng, bánh tét bán sẵn khiến thói quen tự tay gói bánh trong người dân dần thu hẹp. Dẫu vậy, với nhiều gia đình, việc tự tay gói bánh vẫn là nét văn hóa mang đậm giá trị truyền thống, góp phần lưu giữ hương vị và ký ức sum vầy mỗi dịp Tết đến Xuân về.

Chú thích ảnh
Lá dong được tiểu thương phân loại theo kích cỡ để người mua dễ lựa chọn.
Chú thích ảnh
Ngoài lá dong, các mặt hàng như dây lạt, khuôn gói bánh cũng được bày bán tại chợ, giá giữ ổn định.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Theo ghi nhận, người mua lá dong đa phần là người lớn tuổi, vẫn tự tay gói bánh để lưu giữ nét đẹp truyền thống của dân tộc mỗi khi Tết đến, Xuân về.
Chùm ảnh và clip: Lưu Niệm/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

‘Thần y’ tự xưng chữa bách bệnh - Phóng sự 3: Cảnh báo nguy cơ sức khỏe và vi phạm pháp luật

‘Thần y’ tự xưng chữa bách bệnh - Phóng sự 3: Cảnh báo nguy cơ sức khỏe và vi phạm pháp luật

Chuyên gia cảnh báo, những phương pháp chữa bệnh như vỗ tai, kéo lưỡi, bẻ nắn khớp và việc sử dụng thuốc đông y không rõ nguồn gốc có thể gây tổn thương, làm bệnh nặng thêm, tiềm ẩn nguy cơ đối với sức khỏe và không được công nhận, cho phép. Dưới góc độ pháp lý, luật sư cho rằng, nếu cơ sở hoạt động khám, chữa bệnh không phép, có thể bị đình chỉ hoạt động và tùy tính chất, mức độ, hậu quả gây ra, người vi phạm còn có thể bị xử lý hình sự.
‘Thần y’ tự xưng chữa bách bệnh - Phóng sự 2: Sự thật đằng sau chiêu trò chữa bệnh miễn phí

‘Thần y’ tự xưng chữa bách bệnh - Phóng sự 2: Sự thật đằng sau chiêu trò chữa bệnh miễn phí

Quảng cáo chữa bệnh miễn phí, nhưng lại tư vấn người bệnh mua thuốc với chi phí từ vài triệu đến chục triệu đồng mỗi tháng. Đáng chú ý, người tự nhận có khả năng chữa nhiều loại bệnh này thừa nhận không có bằng cấp chuyên môn nhưng vẫn tổ chức khám, chữa bệnh và đảm bảo sẽ chữa khỏi.
'Bám trụ' trong những chung cư ‘chờ sập’

'Bám trụ' trong những chung cư ‘chờ sập’

Nhiều chung cư cũ “già nua” tại TP Hồ Chí Minh đang xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nhiều rủi ro thiếu an toàn cho người dân đang sinh sống tại đây và các khu vực lân cận.
Khám phá vẻ đẹp kiến trúc chùa Khmer ở vùng Bảy Núi An Giang

Khám phá vẻ đẹp kiến trúc chùa Khmer ở vùng Bảy Núi An Giang

An Giang có hàng chục ngôi chùa Khmer, tập trung chủ yếu tại các xã Tri Tôn, Ô Lâm, Tịnh Biên… tiêu biểu như chùa Tà Pạ, Koh Kas, Xvay Ton, Krăng Krốch, Soài So… Không chỉ là nơi sinh hoạt tín ngưỡng của đồng bào Khmer, các ngôi chùa còn là trung tâm sinh hoạt văn hóa, giáo dục cộng đồng, góp phần gìn giữ và lan tỏa những giá trị truyền thống của đồng bào Khmer vùng Bảy Núi.