55 năm quan hệ Việt Nam - Lào: Khởi công trường Phổ thông Sithanaxay

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, ngày 13/12 tại thị xã Paksan, tỉnh Bolykhamxay của Lào, đã diễn ra Lễ động thổ xây dựng Trường Phổ thông trung học Sithanaxay, quà tặng của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí Nguyễn Phú Trọng nhân chuyến thăm chính thức hữu nghị nước CHDCND Lào tháng 11/2016.

Phó Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nguyễn Huy Tăng phát biểu tại Lễ động thổ. Ảnh: Phạm Kiên/Phóng viên TTXVN tại Lào

Tham dự buổi lễ về phía Việt Nam có đồng chí Nguyễn Huy Tăng, Phó Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng; đồng chí Trần Văn Khang, Giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình xây dựng của Đảng ở trung ương; đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Tham tán Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Lào; đồng chí Nguyễn Chính Nghĩa, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Hợp tác kinh tế quân khu 4 (COECO), nhà thầu xây dựng công trình.
 
Về phía Lào có đồng chí Khamkeut Vonkham, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào; đồng chí Kongkeo Saysongkham, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Bolikhamxay, cùng đông đảo thầy cô giáo và học sinh của Trường Phổ thông trung học Sithanaxay.
 
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Huy Tăng cho biết công trình Trường Phổ thông trung học Sithanaxay là biểu hiện sinh động của mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam – Lào, đồng thời là sự quan tâm của lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước đối với sự nghiệp giáo dục – đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của đất nước Lào nói chung và tỉnh Bolikhamxay nói riêng.
 
Đồng chí Nguyễn Huy Tăng khẳng định món quà tuy nhỏ, nhưng ý nghĩa sâu sắc, gửi gắm niềm tin và hy vọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới thế hệ trẻ của Lào trong việc tiếp nối truyền thống cha anh, không ngừng vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào; nhấn mạnh đây là một trong những công trình trọng điểm trong Năm Đoàn kết – hữu nghị Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam 2017 nhằm thiết thực kỷ niệm 55 năm ngày hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Lào.

Quang cảnh Lễ động thổ. Ảnh: Phạm Kiên/Phóng viên TTXVN tại Lào

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Huy Tăng đã yêu cầu chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án của Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và COECO phối hợp chặt chẽ để thực hiện dự án, đảm bảo chất lượng ở mức cao nhất, hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm 2018, đảm bảo tuyệt đối an toàn trong quá trình thi công, xứng đáng với sự tin cậy của lãnh đạo hai Đảng và hai Nhà nước.
 
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Bolykhamxay Bounma Bouchaleuan nhấn mạnh Lễ động thổ xây dựng Trường Phổ thông trung học Sithanaxay diễn ra trong bối cảnh hết sức quan trọng khi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân hai nước Lào và Việt Nam anh em đang nô nức tổ chức các sự kiện kỷ niệm Năm Đoàn kết - hữu nghị Lào – Việt Nam, Việt Nam – Lào 2017, đặc biệt buổi lễ càng trở nên có ý nghĩa khi diễn ra vào đúng ngày kỷ niệm 97 năm ngày sinh của Chủ tịch Kaysone Phomvihane, người đã cùng Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Chủ tịch Suphanouvong kính yêu và các đồng chí tiền bối, lão thành cách mạng, các anh hùng liệt sĩ của hai dân tộc Việt – Lào anh em đã trọn đời hy sinh vì nền độc lập, vì hạnh phúc của nhân dân mỗi nước và xây đắp nên tình hữu nghị đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Lào.
 

Đồng chí Bounma Bouchaleuan cho biết việc xây dựng Trường Phổ thông trung học Sithanaxa sẽ giúp tỉnh có thêm cơ sở hạ tầng giáo dục chất lượng cao, tạo thuận lợi cho việc đào tạo nguồn nhân lực kế tục có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển của tỉnh Bolykhamxay nói riêng và của Lào nói chung, đồng thời góp phần vào việc gìn giữ và vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào, Lào - Việt Nam; cam kết sẽ sử dụng ngôi trường một cách bền vững và hiệu quả nhất, xứng đáng với niềm tin của lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.
 
Dự án Trường Phổ thông trung học Sithanaxa có tổng vốn đầu tư là 30 tỷ đồng, có diện tích sàn xây dựng là 2.126m, gồm 1 tòa nhà 4 tầng với 8 phòng học, hai phòng thí nghiệm, 1 phòng hội trường, 8 phòng giám hiệu, giáo viên và các trang thiết bị kèm theo. Công trình sử dụng hệ kết cấu khung bê tông cốt thép, 3 cầu thang bộ. Giảng đường được trang bị đầy đủ bàn ghế, tủ đựng tài liệu cho các phòng học, phòng giáo viên, hội trường, cùng các thiết bị phục vụ cho công tác thí nghiệm học tập và giảng dạy. Công trình được lắp đặt hệ thống cấp thoát nước, cấp điện, vệ sinh đồng bộ, hệ thống phòng cháy chữa cháy đúng quy định…
 
Dự kiến công trình sẽ hoàn thành và bàn giao trước đầu năm học mới 2018-2019 của Lào, tức là vào khoảng cuối tháng 8/2018.

TTXVN/Báo Tin tức
Triển lãm hợp tác An ninh Lào - Việt Nam
Triển lãm hợp tác An ninh Lào - Việt Nam

Bộ An ninh Lào đã phối hợp với Cơ quan Đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào tổ chức Triển lãm ảnh "Liên minh chiến đấu giữa lực lượng An ninh Nhân dân Lào và lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN