Bàn giao cho Lào bộ phim tài liệu Chủ tịch Suphanouvong với Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, ngày 12/7, tại Bảo tàng Kaysone Phomvihane ở thủ đô Viêng Chăn, Hội Điện ảnh Việt Nam đã tổ chức lễ bàn giao bộ phim tài liệu Chủ tịch Souphanouvong với Việt Nam.
Bàn giao cho Lào bộ phim tài liệu Chủ tịch Suphanouvong với Việt Nam ảnh 1

NSND, Chủ tịch Hội điện ảnh Việt Nam Đặng Xuân Hải bàn giao bộ phim cho Tiến sĩ Singthong Singhapanya (phải), quyền Trưởng Ban Phụ trách Bảo tàng Kaysone Phomvihane. Ảnh: Phạm Kiên - Phóng viên TTXVN tại Lào

Đây là hoạt động thiết thực kỷ niệm 109 năm ngày sinh của Chủ tịch Souphanouvong (13/7/1909-13/7/2018), đồng thời góp phần thắt chặt hơn nữa quan hệ đặc biệt Lào–Việt Nam, Việt Nam–Lào.

Được khởi quay vào tháng 4/2017 nhân dịp Việt Nam-Lào tưng bừng kỷ niệm 55 năm ngày hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm ngày hai nước ký Hiệp ước Hữu nghị hợp tác, phim tài liệu Chủ tịch Souphanouvong với Việt Nam gồm 2 tập dài 60 phút, tái hiện thân thế, sự nghiệp và cuộc đời hoạt động của Chủ tịch Souphanouvong, từ thời ông đi học tại Việt Nam khi còn nhỏ, những công trình kiến trúc tiêu biểu mà Chủ tịch đã thiết kế khi ông là Kiến trúc sư trưởng Sở Công chánh An Nam Trung kỳ (Nha Trang) như tháp nước Phan Thiết tại Nha Trang, Đập Bái Thượng tại Thanh Hóa, đặc biệt là cuộc gặp lịch sử, mang tính bước ngoặt của Hoàng thân Souphanouvong với Chủ tịch Hồ Chí Minh vào tháng 9/1945, cũng như cuộc giải cứu thần kỳ Chủ tịch Souphanouvong khỏi nhà tù Phonkheng ở thủ đô Viêng Chăn trong tháng 7/1959… 

Bộ phim đã nêu bật quan hệ của Chủ tịch Souphanouvong với Việt Nam, đóng góp của ông với công cuộc cách mạng của hai nước Việt Nam–Lào, đồng thời thể hiện tình hữu nghị hiếm có giữa Việt Nam và Lào.

Phát biểu tại lễ bàn giao, Tiến sĩ Singthong Singhapanya, quyền Trưởng Ban Phụ trách Bảo tàng Kaysone Phomvihane chân thành cảm ơn Hội Điện ảnh Việt Nam đã dày công xây dựng bộ phim tài liệu này, khẳng định bộ phim không chỉ giúp hệ thống bảo tàng tại Lào có thêm tư liệu sinh động về mối quan hệ đặc biệt Lào-Việt Nam, người dân Lào, đặc biệt là thế hệ trẻ hiểu thêm về mối quan hệ hiếm có, mà còn có ý nghĩa lớn khi được trao tặng vào thời điểm Lào đang chuẩn bị kỷ niệm 109 năm ngày sinh của Chủ tịch Souphanouvong.

Tiến sĩ Singthong Singhapanya cho biết sẽ chuyển ngay bộ phim tới Đài Truyền hình Quốc gia Lào để Đài trình chiếu bộ phim đúng dịp kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Souphanouvong.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

Từ đường đi bộ Nguyễn Huệ đến bảo tàng, công viên và đặc khu Côn Đảo, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh được tổ chức với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau, kết hợp nghệ thuật, di sản và công nghệ sáng tạo.