Lãnh đạo Lào đánh giá cao sự hợp tác giữa Bộ Tư pháp hai nước Lào và Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, chiều 2/7 tại thủ đô Viêng Chăn, Thủ tướng Lào Thong-loun Sisoulith và Phó Chủ tịch Quốc hội Sengnouan Sayalath đã tiếp thân mật Đoàn đại biểu Bộ Tư pháp Việt Nam do Bộ trưởng Lê Thành Long làm Trưởng đoàn trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Lào để tham dự Hội nghị Tư pháp các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam – Lào mở rộng lần thứ 4.
Lãnh đạo Lào đánh giá cao sự hợp tác giữa Bộ Tư pháp hai nước Lào và Việt Nam ảnh 1

Thủ tướng Thongloun Sisoulith tiếp Bộ trưởng Lê Thành Long. Ảnh: Phạm Kiên/Phóng viên TTXVN tại Lào

Tại các buổi tiếp, Bộ trưởng Lê Thành Long đã trân trọng cảm ơn Thủ tướng và Phó Chủ tịch Quốc hội Lào đã dành thời gian tiếp đoàn, cảm ơn sự đón tiếp chu đáo, nồng hậu và thắm tình anh em mà phía Lào dành cho đoàn trong thời gian thăm và làm việc tại Lào.

Báo cáo với Thủ tướng và Phó Chủ tịch Quốc hội Lào, Bộ trưởng Lê Thành Long cho biết mục đích của chuyến thăm và làm việc tại Lào lần này là để tham dự Hội nghị Tư pháp các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam – Lào mở rộng lần thứ 4 nhằm đánh giá một cách đầy đủ, khách quan tình hình hợp tác giữa các cơ quan tư pháp địa phương có chung đường biên giới Việt Nam và Lào và giữa các cơ quan tư pháp của các địa phương khác của hai nước; đồng thời đề ra phương hướng, giải pháp nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác, phối hợp giữa hai bên.
Về công tác thực hiện Thỏa thuận giữa hai Chính phủ về di cư tự do và kết hôn không giá thú của người dân trong vùng biên giới hai nước, Bộ trưởng Lê Thành Long cho biết trong thời gian qua, các cơ quan hữu quan của Lào và Việt Nam đã phối hợp triển khai thực hiện Thỏa thuận và đạt được một số kết quả khích lệ. Tuy nhiên, để có thể hoàn thành các nhiệm vụ, nội dung công việc đã thống nhất trong thời gian gia hạn hiệu lực của Thỏa thuận (đến tháng 11/2019), đề nghị Thủ tướng Lào quan tâm, chỉ đạo Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, các Bộ, ngành liên quan và các tỉnh biên giới của Lào giáp với Việt Nam đẩy nhanh tiến độ thực hiện Thỏa thuận; tích cực phối hợp với các cơ quan hữu quan của Việt Nam thực hiện việc nhập quốc tịch cho cư dân Lào đang sinh sống tại khu vực biên giới Việt Nam và cho cư dân Việt Nam đang sinh sống tại khu vực biên giới Lào nhằm giải quyết cơ bản vấn đề di cư tự do, kết hôn không giá thú trong khu vực biên giới Việt Nam – Lào, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của người dân, phòng, chống, ngăn chặn tái di cư và di cư tự do mới.
Bộ trưởng Lê Thành Long khẳng định Bộ Tư pháp Việt Nam luôn hết lòng ủng hộ và sẽ làm hết khả năng của mình để hỗ trợ Bộ Tư pháp Lào trong việc triển khai các nhiệm vụ công tác tư pháp được Đảng và Chính phủ Lào giao phó, trong đó có việc hỗ trợ Lào trong công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật cũng như trong việc giúp đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp của Lào….
Về phần mình, Thủ tướng Thongloun Sisoulith đánh giá cao kết quả hợp tác tốt đẹp trong thời gian qua giữa Bộ Tư pháp hai nước, nhấn mạnh hợp tác tư pháp giữa hai nước có vai trò hết sức quan trọng, góp phần thiết thực vào công cuộc bảo vệ biên giới chung giữa hai nước; Xây dựng biên giới Việt Nam- Lào hòa bình, ổn định, đoàn kết và cùng phát triển, góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào ngày càng hiệu quả, thiết thực.
Thủ tướng Lào cho biết trong thời gian qua, ông đã chỉ đạo các cơ quan liên quan rà soát thủ tục cho nhập quốc tịch Lào và Chính phủ vừa cho một số người dân tỉnh Bolykhamsay ở vùng biên tiếp giáp với Việt Nam nhập quốc tịch Lào….
Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Sengnouan Sayalath cho biết quan hệ giữa người dân hai nước Việt Nam – Lào ở khu vực biên giới, chủ yếu là người dân tộc thiểu số, đã có từ rất lâu đời, việc cưới hỏi và di cư tự do cũng là một tập tục truyền thống của người dân ở đây, và do vậy, việc giải quyết các vấn đề này không thể trong một sớm một chiều. Phó Chủ tịch Quốc hội Lào bày tỏ hy vọng tại hội nghị diễn ra vào ngày 3/7 tới, bộ tư pháp hai nước sẽ tìm được giải pháp phù hợp nhất, vừa uyển chuyển, vừa có tình có lý để giải quyết dứt điểm vấn đề di cư tự do và kết hôn không giá thú.
Nhân dịp này, Thủ tướng và Phó Chủ tịch Quốc hội Lào cũng cảm ơn sự hỗ trợ và giúp đỡ hiệu quả của Bộ Tư pháp Việt Nam dành cho Bộ Tư pháp Lào trong những năm qua, mong rằng trong thời gian tới, Bộ Tư pháp Việt Nam sẽ tiếp tục hỗ trợ Bộ Tư pháp Lào trong việc công tác xây dựng luật, đào tạo nhân sự và kinh nghiệm trong việc giải quyết các vụ án.
(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.