Thắt chặt mối quan hệ giữa hai tổ chức mặt trận Việt Nam - Lào

Chiều 13/4, tại Hà Nội, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã tiếp đồng chí Saysomphone Phomvihane, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước.
Thắt chặt mối quan hệ giữa hai tổ chức mặt trận Việt Nam - Lào ảnh 1

Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn tiếp đồng chí Saysomphone Phomvihane Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng Đất nước. Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN

Bày tỏ vui mừng được đón Đoàn đại biểu cấp cao Mặt trận Lào xây dựng đất nước sang thăm và làm việc tại Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn trân trọng nhắc tới mối quan hệ đoàn kết, gắn bó, thủy chung giữa hai nước được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Saysomphone Phomvihane, Chủ tịch Souphanouvong cùng các nhà lãnh đạo cách mạng tiền bối hai nước dày công vun đắp, được thử thách, tôi luyện. Đồng chí Trần Thanh Mẫn khẳng định: Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Mặt trận, nhân dân Việt Nam luôn coi trọng, dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, để cùng gìn giữ, coi đây là tài sản vô giá đối với sự nghiệp cách mạng của hai dân tộc Việt - Lào.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đề nghị, trong thời gian tới, hai tổ chức Mặt trận Lào - Việt Nam tiếp tục tích cực phối hợp cùng nhau xây dựng, triển khai Kế hoạch thực hiện Bản ghi nhớ Chương trình hợp tác giữa Mặt trận Việt Nam, Lào, Thông cáo chung giữa MTTQ Việt Nam và Mặt trận Lào xây dựng đất nước về kết quả Hội nghị quốc tế xây dựng đường biên giới Việt Nam - Lào hòa bình, hữu nghị, hợp tác toàn diện cùng phát triển giai đoạn 2017 - 2020.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam mong muốn Mặt trận Lào xây dựng đất nước kiến nghị chính quyền các địa phương hỗ trợ trong việc tìm kiếm, cất bốc hài cốt các liệt sỹ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào trong các thời kỳ chiến tranh; tiếp tục kiến nghị với Đảng, Nhà nước Lào quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt sinh sống, làm việc và học tập tại Lào…

Thay mặt Đoàn đại biểu cấp cao Mặt trận Lào xây dựng đất nước, đồng chí Saysomphone Phomvihane thể hiện vui mừng về sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hai nước, đặc biệt là việc tổ chức thành công Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam, kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962 – 5/9/2017), 40 năm Ngày ký hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Lào (18/7/1977 – 18/7/2017). Các hoạt động kỷ niệm trong năm 2017 đã góp phần quan trọng vào việc tuyên truyền, giáo dục sâu rộng tới các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ về mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt, sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào. Đặc biệt, mối quan hệ hợp tác giữa MTTQ Việt Nam và Mặt trận Lào xây dựng đất nước ngày càng đạt được hiệu quả thông qua các chương trình hợp tác đã ký kết, việc trao đổi đoàn, học tập, trao đổi kinh nghiệm.

Đồng chí Saysomphone Phomvihane đã thông tin với Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn về chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Sơn La của đoàn. Đồng chí Saysomphone Phomvihane bày tỏ tin tưởng chuyến thăm, làm việc của Đoàn sẽ giúp Mặt trận Lào xây dựng đất nước có điều kiện tìm hiểu sâu hơn về lý luận và thực tiễn lịch sử của MTTQ Việt Nam, qua đó góp phần tăng cường mối quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam.

Phúc Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.