Châu Phi nhận hỗ trợ thiết bị y tế ứng phó với dịch bệnh đậu mùa khỉ

Ngày 11/9, CHDC Congo đã nhận được lô thiết bị vệ sinh đầu tiên để ứng phó với đợt bùng phát dịch bệnh đậu mùa khỉ tại nước này.
Chú thích ảnh
Nhân viên y tế làm việc tại trung tâm điều trị bệnh đậu mùa khỉ ở ngoại ô Goma, tỉnh Bắc Kivu, CHDC Congo. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Văn phòng Thống đốc tỉnh Bắc Kivu, miền Đông CHDC Congo cho biết 5 tấn hàng hóa, gồm thuốc men, dụng cụ bảo vệ cho nhân viên y tế và dung dịch khử trùng đã được chuyển đến thành phố Goma, thủ phủ tỉnh, bằng máy bay vào ngày 10/9.

Giới chức y tế địa phương cho biết mối quan tâm lớn nhất của họ hiện nay là các trại tị nạn trong tỉnh - vốn đang diễn ra giao tranh giữa quân đội chính phủ và nhóm phiến quân M23. Tỉnh Bắc Kivu đã ghi nhận tổng cộng 194 trường hợp mắc bệnh kể từ tháng 6. Trong khi đó, tỉnh Nam Kivu lân cận có gần 6.000 trường hợp mắc bệnh, chiếm hơn 25% tổng số ca mắc trên cả nước. 

Hiện dịch bệnh đậu mùa khỉ đang bùng phát ở ít nhất 14 nước châu Phi, trong đó CHDC Congo là tâm dịch mới nhất. Theo số liệu từ viện y tế công cộng CHDC Congo, nước này đã ghi nhận hơn 21.500 ca mắc, trong đó có 716 trường hợp tử vong kể từ tháng 1 năm nay.

Tình hình ở CHDC Congo trở nên phức tạp hơn với sự xuất hiện của chủng Clade 1b - được cho là dễ lây lan thông qua tiếp xúc gần. Các chuyên gia cho biết rất khó để đánh giá mức độ nguy hiểm và khả năng lây nhiễm của chủng này. Kể từ tuần trước, CHDC Congo - một trong 5 nước nghèo nhất thế giới, đã nhận được vaccine phòng bệnh đậu mùa khỉ do Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ viện trợ. 

Cùng ngày, người phát ngôn của Bộ trưởng Phát triển quốc tế Canada cho biết nước này sẽ cung cấp tới 200.000 liều vaccine Imvamune phòng bệnh đậu mùa khỉ cho các nước châu Phi. Số lượng cụ thể sẽ phụ thuộc vào khả năng lưu trữ và quản lý của các quốc gia tiếp nhận. Đợt cung cấp vaccine này nhằm giải quyết tình trạng bất bình đẳng khi các quốc gia châu Phi không được tiếp cận với vaccine trong đợt bùng phát dịch bệnh đậu mùa khỉ toàn cầu vào năm 2022.

Canada đang hợp tác chặt chẽ với các chuyên gia y tế toàn cầu, trong đó có Liên minh toàn cầu về vaccine và tiêm chủng (GAVI) và Tổ chức Y tế thế giới (WHO) để đánh giá phạm vi của đợt bùng phát và xác định cách thức tốt nhất để cung cấp vaccine sớm nhất cho những người cần nhất.

Vũ Hiệp (TTXVN)

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.