Cầu, đường dang dở nhiều năm gây mất an toàn giao thông

Dự án đường nối cầu An Mô vào Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị sau nhiều năm triển khai thi công vẫn còn dang dở, làm ảnh hưởng đến đời sống của nhiều hộ dân, gây mất an toàn giao thông.
Chú thích ảnh
Đường dẫn lên cầu An Mô phía xã Triệu Long, huyện Triệu Phong (Quảng Trị) còn dang dở, mặt đường trơn trượt, nguy cơ mất an toàn giao thông. 

Tính đến ngày 14/2, dự án này vẫn trong tình trạng dang dở, khi còn khoảng 200 m đường dẫn lên cầu An Mô mới phía xã Triệu Long chưa thể thi công do còn vướng mắc trong giải phóng mặt bằng.

Trong khi đó, cuối tháng 12/2024, cầu An Mô cũ (cạnh cầu An Mô mới) đã xuống cấp nghiêm trọng nên huyện Triệu Phong phải đóng cầu nhằm đảm bảo an toàn (trước khi đóng cầu An Mô cũ đã cấm xe ô tô đi qua). Sau khi đóng cầu An Mô cũ, mỗi ngày có hàng nghìn lượt người và phương tiện ở các xã phía Đông của huyện Triệu Phong, lưu thông trên đoạn đường còn dang dở dẫn lên cầu An Mô mới phía xã Triệu Long.

Đây là một trong những tuyến đường huyết mạch của huyện Triệu Phong. Hằng ngày, người dân ở các xã phía Đông huyện Triệu Phong di chuyển qua cầu An Mô mới, để đến Cụm công nghiệp Ái Tử ở thị trấn Ái Tử làm việc, đến chợ Ái Tử ở thị trấn Ái Tử để mua bán, đi ra Quốc lộ 1A để di chuyển đến thành phố Đông Hà ở phía Bắc hoặc thị xã Quảng Trị ở phía Nam.

Đoạn đường dang dở dẫn lên cầu An Mô mới phía xã Triệu Long có độ dốc lớn, hẹp và gồ ghề; nền đường chỉ mới được san bằng đất và đá dăm, mặt đường bị sụt lún và nổi “sống trâu”. Khi trời nắng, trên mặt đường bụi bay mù mịt, ảnh hưởng đến nhiều hộ dân sinh sống ở ven đường. Đặc biệt vào những tháng mưa nhiều (tháng 10 đến tháng 3 năm sau), đoạn đường này thường xuyên trong tình trạng trơn trượt do dốc và bùn đất lầy lội, mặt đường xuất hiện dày đặc những vũng nước đọng.

Chị Lê Như Phương, xã Triệu Long cho biết, khi trời mưa, di chuyển bằng xe máy qua đoạn đường còn dang dở dẫn lên cầu An Mô mới phía xã Triệu Long rất nguy hiểm, nhất là vào buổi tối vì mặt đường trơn trượt và nhiều vũng nước. Thực tế đã có trường hợp người đi xe máy qua đoạn đường này bị ngã vì đường trơn trượt.

Chú thích ảnh
Đường dẫn lên cầu An Mô phía xã Triệu Long, huyện Triệu Phong (Quảng Trị) còn dang dở, mặt đường nhiều vũng nước và trơn trượt nguy cơ mất an toàn giao thông. 

Chủ tịch UBND xã Triệu Long Võ Sính cho biết, cầu An Mô mới và đường nối từ cầu này vào Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn thi công suốt nhiều năm qua vẫn chưa xong. Chính quyền địa phương đã nhiều lần kiến nghị với chủ đầu tư dự án là Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Trị sớm hoàn thành tuyến đường, để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện đi lại.

Năm 2012, UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt Dự án xây dựng cầu An Mô mới vượt sông Thạch Hãn nối thị trấn Ái Tử với xã Triệu Long, huyện Triệu Phong. Cầu An Mô mới dài trên 257m, rộng 10,5m, có vốn đầu tư gần 160 tỷ đồng. Đến cuối năm 2014, cầu An Mô mới chưa hoàn thành thì dự án bị cắt giảm vốn đầu tư.

Để tiếp tục triển khai dự án, năm 2017, UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt Dự án đường nối cầu An Mô vào Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn với số vốn đầu tư 74 tỷ đồng, sau đó điều chỉnh vốn đầu tư còn trên 66 tỷ đồng. Tuyến đường này có chiều dài gần 6 km, dự kiến hoàn thành năm 2021.

Những hạng mục còn dang dở của Dự án xây dựng cầu An Mô mới vượt sông Thạch Hãn triển khai từ năm 2012 – 2014 như bê tông nhựa mặt cầu, đường hai đầu cầu được điều chuyển sang Dự án đường nối cầu An Mô vào Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn, để thực hiện. Thế nhưng khi triển khai, Dự án đường nối cầu An Mô vào Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn cũng nhiều lần lỡ hẹn “về đích”.

Bài và ảnh: Nguyên Lý (TTXVN)

Dành cho bạn

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu hoàn thành 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và phát huy lợi thế từng địa phương, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng, tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.