Cận cảnh đại công trường Trung tâm hành chính TP Hồ Chí Minh mới
Sau gần 3 tháng thi công, những hạng mục đầu tiên của dự án Trung tâm hành chính TP Hồ Chí Minh mới và Quảng trường trung tâm tại khu đô thị Thủ Thiêm (phường An Khánh) đã dần hình thành.
Theo ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức và Dân tộc, trên công trường của dự án Trung tâm hành chính TP Hồ Chí Minh và Quảng trường trung tâm ở Thủ Thiêm luôn có hàng trăm kỹ sư, công nhân chia thành nhiều mũi thi công tất bật, làm việc liên tục cả ngày lẫn đêm. Hàng chục máy khoan cọc nhồi, cần cẩu và thiết bị cơ giới được huy động liên tục để phục vụ thi công nhiều hạng mục trọng yếu của công trình.
Theo thông tin, Trung tâm hành chính mới của TP Hồ Chí Minh được xây dựng theo mô hình hiện đại, thông minh, vận hành theo mô hình công sở mở và tích hợp hạ tầng số tiên tiến. Dự án chia thành 4 thành phần độc lập gồm dự án hạ tầng kỹ thuật, công trình phụ trợ và hầm xe khu vực công viên cảnh quan, trung tâm hội nghị - biểu diễn và quảng trường trung tâm thành phố. Dự án có tổng mức đầu tư gần 29.600 tỷ đồng, xây dựng trong hai năm, từ năm 2026 - 2028. Khi hoàn thành, dự án sẽ tạo động lực phát triển mới cho Khu đô thị Thủ Thiêm, đồng thời góp phần tạo diện mạo mới cho đô thị hiện đại của TP Hồ Chí Minh.
Hàng trăm công nhân tất bật thi công các hạng mục để kịp tiến độ của công trình.
Dàn khoan cọc nhồi, cần cẩu và xe cơ giới đang phủ kín nhiều khu vực của dự án tại khu đô thị mới Thủ Thiêm.
Trung tâm hội nghị - biểu diễn có quy mô khoảng 2.000 chỗ, phục vụ các hoạt động hội nghị, văn hóa và sự kiện. Khu công viên cảnh quan hồ trung tâm được bố trí các công trình công cộng, tượng đài, đài phun nước, khán đài cùng nhiều hạng mục tạo điểm nhấn kiến trúc cho khu đô thị mới Thủ Thiêm.
Dự án được xây dựng trên khu đất rộng khoảng 46,7 ha, bao quanh bởi các trục giao thông lớn như Mai Chí Thọ, Nguyễn Cơ Thạch và Tố Hữu.
Trong đó, Trung tâm hành chính TP Hồ Chí Minh mới có tổng diện tích sàn khoảng 272.000 m², đáp ứng nơi làm việc cho khoảng 6.000 - 8.000 cán bộ, công chức, viên chức và phục vụ khoảng 1.500 - 2.000 lượt người dân, đại diện doanh nghiệp giao dịch mỗi ngày thông qua hệ thống một cửa.
Theo kế hoạch, các hạng mục của dự án dự kiến lần lượt hoàn thành từ năm 2027, trong đó Trung tâm hành chính TP Hồ Chí Minh dự kiến được đưa vào khai thác trong tháng 9/2028.
Dự án cũng được định hướng kết nối với tuyến metro số 2 đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm, cùng hệ thống giao thông hiện hữu qua hầm Thủ Thiêm, cầu Ba Son và cầu Thủ Thiêm, góp phần hình thành hạt nhân mới về hành chính, chính trị, tài chính và dịch vụ tại khu đô thị mới Thủ Thiêm.
Sau khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng hình thành tổ hợp trung tâm hành chính - chính trị tập trung, hiện đại, góp phần sắp xếp, tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; đồng thời tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục hành chính.
Dự án đường Vành đai 2,5 đoạn Cầu Giấy (Hà Nội) đang được đẩy mạnh thi công, trong khi đó, ngõ 381 Nguyễn Khang đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, sẵn sàng thi công khớp nối.
Hà Nội đang triển khai giải phóng mặt bằng khu đất giữa đường Vành đai 1 và đường La Thành, đoạn Hoàng Cầu - Láng Hạ (phường Ô Chợ Dừa) để thực hiện dự án xây dựng bãi đỗ xe - nhà để xe, cây xanh, vườn hoa.
Tuyến đường trục Đông - Tây (đường Võ Văn Kiệt nối dài) đoạn từ đường Lê Khả Phiêu đến ranh giới tỉnh Tây Ninh có tổng chiều dài khoảng 15,1 km với tổng mức đầu tư gần 16.000 tỷ đồng, được kỳ vọng hoàn thiện mạng lưới giao thông liên vùng, giảm áp lực giao thông cho cửa ngõ phía Tây TP Hồ Chí Minh.
Trong hành trình 81 năm hình thành và phát triển đất nước,TP Hồ Chí Minh luôn là điểm sáng trong tăng trưởng kinh tế, hướng tới trở thành siêu đô thị mang tầm cỡ khu vực và quốc tế.
Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, công trường cầu Trần Hưng Đạo (Hà Nội) vẫn nhộn nhịp thi công, khẩn trương lắp những dầm dọc chủ đầu tiên, mở đầu giai đoạn dựng dầm, sàn và vòm thép, từng bước định hình diện mạo cây cầu.