Bệnh nhân suýt mất mạng vì nhầm lẫn cơn đau dạ dày với nhồi máu cơ tim cấp

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh vừa cứu sống một bệnh nhân 45 tuổi, suýt mất mạng vì nhập viện muộn do nhầm lẫn cơn đau dạ dày với nhồi máu cơ tim cấp. Trường hợp này là lời cảnh báo về việc chủ quan trước những cơn đau vùng thượng vị, có thể là dấu hiệu của bệnh tim mạch nguy hiểm cần cấp cứu khẩn cấp.

Bác sĩ chuyên khoa I Hồ Văn Mót, Phó Trưởng khoa Nội Tim mạch – Can thiệp Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh cho biết, nhiều bệnh nhân nhồi máu cơ tim nhập viện muộn do nhầm cơn đau ngực với đau dạ dày. Điển hình là trường hợp ông Q. (45 tuổi, ngụ TP Hồ Chí Minh) được đưa đến cấp cứu trong tình trạng đau ngực dữ dội, mồ hôi lạnh và mệt lả.

Chú thích ảnh
Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân. Ảnh: BV

Sau khi thăm khám và thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng, các bác sĩ xác định ông Q. bị nhồi máu cơ tim cấp ST chênh lên thành dưới (STEMI), ở giờ thứ 40, thuộc nhóm Killip I, tức chưa xuất hiện dấu hiệu suy tim. Ngay lập tức, bệnh viện kích hoạt quy trình “báo động đỏ”, hội chẩn khẩn và tiến hành can thiệp mạch vành dưới hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA), được xem là “chìa khóa vàng” trong điều trị nhồi máu cơ tim.

Kết quả chụp mạch cho thấy động mạch vành phải (RCA) của bệnh nhân bị tắc hoàn toàn. Êkíp can thiệp đã đặt một stent tại vị trí bị nghẽn, khôi phục dòng máu nuôi cơ tim. Sau thủ thuật, huyết lưu được tái lập, giúp cứu phần cơ tim đang hoại tử.

Theo ghi nhận bệnh sử, trước đó, sau buổi tiệc gặp gỡ bạn bè, ông Q. xuất hiện triệu chứng đau tức ngực kèm nôn ói. Ông đến một cơ sở y tế thăm khám và được kê thuốc điều trị đau dạ dày.  Tuy nhiên, sau khi dùng thuốc, cơn đau không thuyên giảm mà ngày càng tăng, lan ra sau lưng và gây khó thở. Khi xuất hiện mồ hôi lạnh và mệt lả, ông được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh để cấp cứu.

Bác sĩ Hồ Văn Mót cho biết, nhờ quy trình cấp cứu khẩn, hệ thống DSA hiện đại và đội ngũ can thiệp tim mạch túc trực 24/7, bệnh viện có thể xử trí kịp thời các ca nhồi máu cơ tim cấp. Việc đặt stent tái thông mạch máu giúp khôi phục dòng chảy, cứu sống phần cơ tim bị tổn thương và hạn chế biến chứng lâu dài. Ngay sau can thiệp, cơn đau ngực của bệnh nhân Q. biến mất, hơi thở ổn định và sức khỏe phục hồi tốt, bệnh nhân được xuất viện sau 3 ngày.

Theo bác sĩ Mót, trường hợp của bệnh nhân Q. là lời cảnh báo cho người dân về sự nhầm lẫn giữa bệnh dạ dày và nhồi máu cơ tim. “Khi có biểu hiện đau ngực dữ dội, lan ra vai, cổ hoặc sau lưng, kèm nôn ói, khó thở, vã mồ hôi là dấu hiệu của cơn nhồi máu cơ tim cấp. Người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế có khả năng can thiệp mạch vành cấp cứu”, bác sĩ Mót khuyến cáo.

Nhồi máu cơ tim là bệnh lý nguy hiểm, có thể xảy ra ở bất kỳ ai, kể cả người trẻ và khỏe mạnh. Việc nhận biết sớm và đến bệnh viện trong “thời gian vàng” có ý nghĩa quyết định trong việc cứu sống bệnh nhân và bảo tồn chức năng tim.

Đan Phương/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh kết nối thực tập, việc làm cho hàng ngàn sinh viên

TP Hồ Chí Minh kết nối thực tập, việc làm cho hàng ngàn sinh viên

Sáng 4/9, Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên TP Hồ Chí Minh (YES Center) cùng với Trường Đại học Công Thương TP Hồ Chí Minh (HUIT) tổ chức Ngày hội Kết nối thực tập cho sinh viên - “Internship Fair 2026”, thu hút hàng ngàn sinh viên tham gia tìm kiếm cơ hội thực tập, việc làm và trực tiếp gặp gỡ, trao đổi với doanh nghiệp.
Cảnh giác với tình trạng mua bán sách giáo khoa qua mạng xã hội

Cảnh giác với tình trạng mua bán sách giáo khoa qua mạng xã hội

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh khuyến cáo phụ huynh, học sinh thận trọng khi mua sách giáo khoa (SGK) qua mạng xã hội, nhất là thời điểm chuẩn bị bước vào năm học mới. Việc mua sách từ các nguồn không chính thức có thể khiến người mua phải trả giá cao hơn giá bìa, thậm chí đối mặt nguy cơ mua phải sách không rõ nguồn gốc hoặc bị lừa chuyển tiền.
Bảo vệ môi trường: Mối liên hệ giữa bụi siêu mịn và nguy cơ bệnh bạch cầu ở trẻ em

Bảo vệ môi trường: Mối liên hệ giữa bụi siêu mịn và nguy cơ bệnh bạch cầu ở trẻ em

Một nghiên cứu tại Hàn Quốc được công bố ngày 3/9, cho thấy việc trẻ em và thanh thiếu niên tiếp xúc lâu dài với bụi siêu mịn (PM2.5) có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh bạch cầu cao hơn, đặc biệt ở nhóm trẻ từ 0-11 tuổi. Kết quả nghiên cứu này đặt ra yêu cầu tăng cường các biện pháp giảm ô nhiễm không khí nhằm bảo vệ sức khỏe trẻ em trong giai đoạn phát triển.