TP Hồ Chí Minh: Đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng và mở rộng đường Tân Kỳ Tân Quý

Dự án mở rộng đường Tân Kỳ Tân Quý (quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh) đang được giải phóng mặt bằng (GPMB) và bàn giao cho Ban Giao thông thực hiện dự án. Sau khi mở rộng, dự án sẽ góp phần giải quyết tình trạng kẹt xe trên tuyến đường huyết mạch đi vào trung tâm TP Hồ Chí Minh, đồng thời tăng cường kết nối giao thông khu vực với sân bay Tân Sơn Nhất.

Được khởi công vào tháng 3/2023, dự án mở rộng đường Tân Kỳ Tân Quý (đoạn qua quận Bình Tân) có điểm đầu giao với đường Bình Long, điểm cuối giao với Quốc lộ 1 và có chiều dài gần 2 km, tổng mức đầu tư hơn 237 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành trong quý 4/2024. Hiện nay, công tác bồi thường, GPMB đang được Ban bồi thường GPMB quận Bình Tân hoàn tất để sớm bàn giao toàn bộ mặt bằng trống cho chủ đầu tư thực hiện dự án.

Chú thích ảnh
Một đoạn đường Tân Kỳ Tân Quý (quận Bình Tân) đã được giải phóng mặt bằng.
Chú thích ảnh
Nhiều hộ dân phía địa bàn phường Bình Hưng Hòa đã được giải phóng mặt bằng khoảng 7 - 8m vào trong.
Chú thích ảnh
Chủ đầu tư cũng cũng đã thi công bó vỉa hè, hào kỹ thuật nhiều khu vực phường Bình Hưng Hòa.

Theo ghi nhận của phóng viên báo Tin tức, sau 7 tháng khởi công, đến nay, nhiều đoạn của dự án đã trở nên thông thoáng sau khi người dân bàn giao mặt bằng 7 – 8m, đơn vị chủ đầu tư là Ban Giao thông TP Hồ Chí Minh thực hiện dự án cũng đang tiến hành thi công hố ga, bó vỉa hè, lắp đặt cống D600, hào kỹ thuật... Song song đó, nhiều hộ dân cũng đang tiếp tục tháo dỡ công trình và tất bật sửa sau khi bàn giao một phần mặt bằng để phục vụ công trình giao thông.

Anh Nguyễn Minh Tú (40 tuổi, ngụ phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân) chia sẻ: “Đường Tân Kỳ Tân Quý hiện hữu kéo dài từ Mã Lò về đường Trường Chinh, Cộng Hòa quá nhỏ nên cứ vào giờ cao điểm là xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông. Đặc biệt, đoạn từ Lê Trọng Tấn đến Trường Chinh (quận Tân Phú) thường xuyên xảy ra kẹt xe cục bộ khiến việc đi lại của người dân rất khó khăn. Việc mở rộng đường ai cũng mừng và mong dự án sớm hoàn thành để đi lại được thuận tiện hơn”.

Chú thích ảnh
Một đoạn đường Tân Kỳ Tân Quý sau khi mở đã trở nên thông thoáng.
Chú thích ảnh
Mặt bằng UBND phường Bình Hưng Hòa A đã được lùi từ 7 - 8m vào phía trong bàn giao cho đơn vị thi công.

Hiện nay, nhiều nơi vẫn chưa được bàn giao mặt bằng trống nên công trình vừa thi công vừa phối hợp với địa phương thực hiện công tác bồi thường GPMB, dẫn đến công trình thi công chưa đồng bộ các hạng mục. Bên cạnh đó, dọc tuyến còn vướng các công trình đường ống cấp nước, lưới điện nên tiến độ thi công cũng bị ảnh hưởng.

Chú thích ảnh
Nhiều cột điện trung thế và hạ thế nằm gần giữ đường sau khi một phần mặt bằng được giải tỏa.

Trao đổi về việc di dời hệ thống lưới điện trên phạm vi dự án, ông Lại Huỳnh Huy, Phó giám đốc Công ty điện lực Bình Phú (Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh), cho biết:  "Đồng bộ với công trình giao thông mở rộng, ngành điện Thành phố đang triển khai dự án "Tái bố trí ngầm hóa lưới điện trên đường Tân Kỳ Tân Quý đoạn qua quận Bình Tân, do Ban quản lý lưới điện phân phối thực hiện và đã khởi công từ ngày 30/5/2023, dự kiến là 180 ngày hoàn thành. Hiện Ban quản lý lưới điện phân phối thi công và hoàn tất một số móng tủ máy biến thế, móng tủ RMU tại các vị trí thuận lợi, có mặt bằng. Tuy nhiên, dự án đang tạm ngưng thi công do Ban Giao thông chưa bàn giao tiếp mặt bằng và hào kỹ thuật".

Chú thích ảnh
Một số hộ dân trên dự án chưa bàn giao mặt bằng.
Chú thích ảnh
Giao lộ đường Tân Kỳ Tân Quý - Gò Xoài.
Chú thích ảnh
Giao lộ Tân Kỳ Tân Quý - Kênh Nước Đen trở nên thông thoáng hơn sau khi hoàn thiện việc mở rộng.

"Trong dự án có phần di dời đồng bộ lưới điện hiện hữu gồm: 191 trụ trung thế và hạ thế cùng 5 trạm biến áp. Sau khi hoàn thành công trình ngầm hóa, ngành điện sẽ thực hiện việc thu hồi số điện này, đồng thời tái bố trí trạm biến áp theo thiết trí công trình điện ngầm để đảm bảo việc tiếp tục cung cấp điện cho khách trong khu vực", ông Lại Hùng Huy thông tin.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Người dân phía phường Bình Hưng Hòa đang tiến hành tháo dỡ công trình bàn giao mặt bằng trống cho đơn vị thi công.
Chú thích ảnh
Các hộ dân đang tất bật sửa sang nhà cửa để ở và kinh doanh buôn bán sau khi bàn giao một phần mặt bằng.

Dự án có tổng số 380 trường hợp (372 hộ dân và 8 tổ chức) thuộc phường Bình Hưng Hòa và phường Bình Hưng Hòa A bị giải tỏa một phần mặt bằng, với tổng chi phí bồi thường dự kiến khoảng 995 tỉ đồng. Sau khi dự án hoàn thành, mặt đường sẽ được mở rộng lên đến 30m, thay vì chỉ rộng 8 - 10m như hiện nay.

Đến nay, đã có 349/380 hộ dân và tổ chức đồng ý nhận tiền bồi thường hỗ trợ, đạt tỷ lệ 91,84%.  Trong đó, phường Bình Hưng Hòa là 147/176 hộ, đạt tỷ lệ 83,52%; phường Bình Hưng Hòa A là 202/204 hộ, đạt tỷ lệ 99,02%. Những hộ còn lại vẫn đang được Ban bồi thường và GPMB quận Bình Tân cùng UBND phường Bình Hưng Hòa, Bình Hưng Hòa A vận động người dân sớm bàn giao mặt bằng. Dự kiến tiến độ bàn giao, GPMB cho chủ đầu tư thực hiện dự án trong năm 2023.

Chú thích ảnh
Phía địa bàn phường Bình Hưng Hòa A  hiện còn 2 trường hợp chưa nhận tiền hỗ trợ và đang được phía địa phương tích cực vận động để sớm đồng thuận có mặt bằng trống bàn giao cho phía chủ đầu tư dự án tiếp tục thi công

“Mục tiêu của dự án là cải tạo hệ thống giao thông khu vực, từng bước hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch, chỉnh trang đô thị dọc tuyến; hoàn chỉnh tuyến đường trục chính Tân Kỳ Tân Quý kết nối giao thông theo hướng Đông Tây, phát huy hết năng lực lưu thông của tuyến đường, giảm áp lực giao thông các tuyến đường lân cận; đồng thời cải thiện môi trường sống cho nhân dân trong khu vực. Do đó, dự án được sự đồng tình ủng hộ của người dân tại khu vực”, đại diện phường Bình Hưng Hòa chia sẻ.

Chú thích ảnh
Hệ thống dây điện chằng chịt trên đường Tân Kỳ Tân Quý.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Để đảm bảo cho người tham gia giao thông tại khu vực đường Tân Kỳ Tân Quý (quận Bình Tân), Công ty điện lực Bình Phú và Ban quản lý lưới điện phân phối cũng đã đề nghị Ban Giao thông có phương án bố trí hàng rào hoặc xây dựng tạm dai phân cách có bề rộng trên 1,5 mét để các trụ điện hiện hữu được che chắn, cảnh báo khi chưa thu hồi.

Trao đổi với báo Tin tức, ông Lương Minh Phúc, Giám đốc Ban giao thông, cho biết: “Tuyến đường Tân Kỳ Tân Quý (quận Bình Tân) được triển khai thi công trước mở rộng lên 30 m, có hệ thống thoát nước mưa, thoát nước thải, kèm hệ thống cây xanh chiếu sáng. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 237 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng khoảng 102 tỷ đồng. Vừa qua, đơn vị thi công cũng đã phải dừng lại để chờ xử lý phát sinh một số khu vực mặt bằng, đặc biệt là một số ngôi mộ chưa được di dời. Hiện nay, các thủ tục này cũng cơ bản hoàn thành để tháng tiếp theo có thể đẩy nhanh hơn tiến độ thi công đoạn Tân Kỳ Tân Quý trên địa bàn quận Bình Tân”.

Chú thích ảnh
Đường Tân Kỳ Tân Quý đoạn từ Lê Trọng Tấn đến Trường Chinh (quận Tân Phú) thường xuyên xảy ra tình trạng kẹt xe nghiêm trọng vào giờ cao điểm.

Cũng theo ông Phúc, đoạn từ đường Bình Long đến đường Lê Trọng Tấn (quận Tân Phú) cũng đang được Ban giao thông thực hiện ở giai đoạn đề xuất chủ trương đầu tư với chiều dài khoảng 2,2 km. Dự kiến, tổng mức đầu tư khoảng 4.027 tỷ đồng. Trong đó, chi phí xây dựng khoảng 250 tỷ đồng, chi phí bồi thường, GPMB khoảng 3.642 tỷ đồng.

Đối với đoạn Tân Kỳ Tân Quý thuộc địa bàn quận Tân Bình, dự kiến sẽ triển khai trong giai đoạn 2024 – 2025 để đồng bộ với đường Trần Quốc Hoàn, Cộng Hòa cũng như các dự án cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất, đảm bảo hoạt động của Nhà ga T3 và cả sân bay sau khi hoàn thành vào cuối năm 2024.

Bài, ảnh, clip: Mạnh Linh/Báo Tin tức
Cháy nhà dân ở Gò Vấp, hai trẻ nhỏ tử vong
Cháy nhà dân ở Gò Vấp, hai trẻ nhỏ tử vong

Ngày 11/9, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại nhà dân ở địa chỉ 204/44 Thống Nhất, Phường 10, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, khiến hai nạn nhân thiệt mạng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN