TP Hồ Chí Minh: 38 khối Quân đội, Công an hợp luyện diễu binh trên đường Lê Duẩn
Sau gần hai tháng tập luyện, tối 18/4, 38 khối Quân đội và Công an bắt đầu sắp xếp đội hình hợp luyện lần đầu tiên trên đường Lê Duẩn (Quận 1, TP Hồ Chí Minh).
Lễ diễu binh năm nay thu hút hơn 13.000 người tham gia, gồm các lực lượng Quân đội, Công an và đại diện các tầng lớp nhân dân.
Ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức và Dân tộc, từ 18 giờ, các cán bộ, chiến sĩ thuộc 38 khối lực lượng vũ trang Quân đội và Công an nhân dân đã có mặt tại đường Lê Duẩn (Quận 1, TP Hồ Chí Minh) để hợp luyện diễu binh, diễu hành chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).
Đây là lần đầu tiên các khối diễu binh, diễu hành tổ chức tổng hợp luyện ngay trên trục đường Lê Duẩn - nơi tổ chức chính lễ diễu binh, diễu hành. Chương trình hợp luyện diễu binh, diễu hành diễn ra từ 20 - 24 giờ. Đoàn sẽ bắt đầu từ Hội trường Thống Nhất (Dinh Độc Lập) đi qua khu vực khán đài ở giao lộ Lê Duẩn - Pastuer.
Sau gần hai tháng tập luyện, 38 khối Quân đội và Công an bắt đầu sắp xếp đội hình hợp luyện trên đường Lê Duẩn (Quận 1) vào tối 18/4.
Khối dân quân biển.Lực lượng gìn giữ hòa bình.Khối nữ du kích miền Bắc.Khối Cảnh sát phòng cháy chữa cháy.
Khối Công an nhân dân.Khối nữ Cảnh sát giao thông.Khối kỵ binh.Sau đợt hợp luyện này, các lực lượng sẽ có thêm hai buổi sơ duyệt và tổng duyệt trước khi lễ diễu binh, diễu hành chính thức diễn ra vào sáng ngày 30/4.
Sự kiện thu hút đông đảo người dân đến hai bên trục đường để chờ đợi theo dõi.
Sáng 15/9, nhiều tuyến đường tại Hà Nội ghi nhận tình trạng giao thông đông đúc, ùn ứ kéo dài. Hàng dài phương tiện nối tiếp nhau, người dân di chuyển rất khó khăn.
Sri Lanka lưu giữ hành trình hơn 2.000 năm của Phật giáo qua Anuradhapura, Polonnaruwa và Kandy, mở ra trải nghiệm văn hóa, tâm linh cho du khách Việt.
Các chiến dịch tình nguyện hè năm 2026 đang cho thấy bước chuyển trong cách làm của tuổi trẻ TP Hồ Chí Minh: Lấy nhu cầu cộng đồng làm điểm xuất phát, phát huy chuyên môn và hướng tới những giá trị có thể duy trì sau chiến dịch.
Sau hơn một năm khởi công, dự án cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu kết nối Hà Nội với Hưng Yên đang dần hiện rõ hình hài. Trên toàn tuyến, hàng loạt mũi thi công được triển khai đồng thời, phấn đấu hoàn thành công trình trước thời điểm diễn ra APEC 2027.