Chiêm ngưỡng dàn máy bay không người lái diệt IS của Mỹ

Hơn một năm qua, Mỹ dẫn đầu liên minh trên 60 nước đã dội bom tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Iraq và Syria. Cùng chiêm ngưỡng những chiếc MQ-1B Predator của không lực Hoa Kỳ tại một căn cứ bí mật ở Vịnh Ba Tư.


Ngày 6/1, liên quân thực hiện 36 cuộc không kích nhắm vào IS trên lãnh thổ Iraq và Syria.




Máy bay không người lái MQ-1B Predator được trang bị tên lửa không đối đất Hellfire bay trên một căn cứ không quân sau khi thực hiện nhiệm vụ ở khu vực Vịnh Ba Tư.




Nhân viên mặt đất ra hiệu cho máy bay không người lái của Mỹ.


Căn cứ quân sự bí mật này còn được cho dùng để vận chuyển hàng hóa và  binh sĩ.


Máy bay không người lái được điều khiển từ trạm kiểm soát mặt đất.




Mục đích ban đầu của loại máy bay này là để thu thập thông tin tình báo. Nhưng sau đó loại máy bay này đã được nâng cấp để mang theo vũ khí chiến đấu.


Không lực Hoa Kỳ có khoảng 150 chiếc máy bay không người lái MQ-1B Predator, có sải cánh 16m, tốc độ hành trình 135km/h và bay 1.240km, được đưa vào sử dụng từ năm 2005.


Một đơn vị gồm bốn máy bay, một trạm điều khiển mặt đất và đường truyền vệ tinh, có giá 20 triệu USD.










Năm 2002, máy bay này được thay đổi thiết kế để mang theo tên lửa.




Chuẩn bị cất cánh từ căn cứ quân sự ngày 7/1.


Đợi lệnh tại căn cứ.


Một chiếc máy bay không người lái vừa hoàn thành nhiệm vụ.


Anh Tiếu (Theo D.M)
Nga phát triển kính ngắm tàng hình
Nga phát triển kính ngắm tàng hình

Ria Novosti dẫn lời Tổng giám đốc một công ty Nga, ông Anton Sofin cho biết Công ty này đang phát triển một loại máy viễn trắc (đo khoảng cách) sử dụng trong ống ngắm đêm hồng ngoại bắn tỉa, không cho phép đối phương phát hiện người bắn tỉa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN