Bộ binh Nga nhận Lữ đoàn “Buk-M3” đầu tiên trong 2016

Chỉ huy trưởng Lực lượng Bộ binh Nga, tướng Oleg Salyukov tuyên bố rằng vào năm 2016 lực lượng này dự kiến nhận Lữ đoàn đầu tiên của hệ thống tên lửa phòng không tầm trung "Buk-M3".
Bộ binh Nga nhận Lữ đoàn “Buk-M3” đầu tiên trong 2016 ảnh 1

Hệ thống tên lửa phòng không Buk. Ảnh: Sputnik

Ngoài ra, Lực lượng Bộ binh Nga trong 5 năm tới sẽ được bổ sung khoảng 6.000 mẫu xe tăng hiện đại hóa, xe bọc thép và kỹ thuật quân sự, cũng như gần 14.000 ô tô mẫu hiện đại nhất.

Hệ thống Buk-M3 là phiên bản được nâng cấp từ Buk-M2 với hệ thống điện tử mới, hệ thống trao đổi dữ liệu tốc độ cao.

Buk-M3 trang bị đạn tên lửa mới 9R31M được cho có thể bắn hạ mọi mục tiêu trên không, với tầm bắn được cải thiện và có thể tiêu diệt mục tiêu ở khoảng cách từ 2,5 km tới 70 km.

Buk-M3 có thể theo dõi cùng lúc 36 mục tiêu và xác suất hạ mục tiêu được công bố đạt độ chính xác 99%.

(Sputnik)

Dành cho bạn

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).