Liên hoan văn hóa tín ngưỡng thờ mẫu Hà Nội năm 2014

Đã có gần 250 nhóm chầu văn trong và ngoài thành phố Hà Nội đăng ký tham gia Liên hoan văn hóa tín ngưỡng thờ Mẫu - Hà Nội năm 2014. Thông tin trên được Sở VHTTDL Hà Nội công bố tại cuộc họp ngày 13/10/2014.

250 thanh đồng sẽ tham gia Liên hoan văn hóa Tín ngưỡng Thờ Mẫu năm 2014. Ảnh: Ngọc Thành



BTC Liên hoan cho biết, đợt 1 của liên hoan sẽ diễn ra tại 7 địa điểm đền, phủ tại Hà Nội, mỗi địa điểm sẽ có khoảng 20-25 nhóm thực hành văn hóa Tín ngưỡng thờ Mẫu tham gia diễn xướng. BTC sẽ chọn những phần diễn xướng xuất sắc nhất tham gia Liên hoan cấp thành phố, dự kiến sẽ diễn ra trong 2 ngày 28-29/11 tại Cung văn hóa Hữu nghị Hà Nội.

Theo BTC, liên hoan là cơ hội để các nhóm thực hành văn hóa tín ngưỡng thờ Mẫu ở Hà Nội và các tỉnh bạn gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm; qua đó nâng cao đời sống tinh thần và tôn vinh văn hóa truyền thống dân tộc, góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị tốt đẹp của văn hóa tín ngưỡng thờ Mẫu trong đời sống hiện đại. Đây cũng là một trong những hoạt động thiết thực hướng đến việc vận động UNESCO công nhận văn hóa tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Phương Lan


Trả lại nét đẹp tín ngưỡng thờ Mẫu
Trả lại nét đẹp tín ngưỡng thờ Mẫu

Tín ngưỡng thờ Mẫu đang được tôn thờ nhiều trong dân gian, tạo nên bức tranh chung hết sức đa dạng của đời sống văn hóa tâm linh. Nghiên cứu về “hầu bóng” và tín ngưỡng này, phần lớn các nhà nghiên cứu đều công nhận đây là loại hình văn hóa nghệ thuật dân gian bản địa cần được bảo tồn...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN