Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2:

Tôn vinh các thầy thuốc có nhiều cống hiến cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân 

Nhân kỷ niệm 66 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2021), ngày 27/2, Sở Y tế tỉnh Điện Biên tổ chức gặp mặt, biểu dương và trao tặng danh hiệu “Thầy thuốc Ưu tú”.

Chú thích ảnh
 Trao tặng Danh hiệu “Thầy thuốc Ưu tú” do Chủ tịch nước phong tặng cho 6 thầy thuốc có nhiều cống hiến cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Ảnh: Xuân Tư/TTXVN

Tại buổi gặp mặt, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Điện Biên Phạm Giang Nam đã ôn lại lịch sử 66 năm của Ngày Thầy thuốc Việt Nam nói chung, tỉnh Điện Biên nói riêng. Trong 66 năm qua, ngành Y tế tỉnh Điện Biên đã không ngừng phát triển và lớn mạnh, chất lượng các dịch vụ chăm sóc và bảo vệ nâng cao sức khỏe nhân dân ngày càng được nâng lên.

Từ ngày đầu thành lập với muôn vàn khó khăn thiếu thốn về nhân lực, thiết bị, đến nay, ngành Y tế tỉnh Điện Biên đã ngày một trưởng thành và lớn mạnh, đạt được những thành tựu quan trọng trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. 

Ngành Y tế Điện Biên đã kiểm soát và khống chế thành công các vụ dịch trên địa bàn, không có dịch lớn xảy ra; tăng cường giám sát các bệnh truyền nhiễm gây dịch và xử lý kịp thời, hạn chế số ca mắc và tử vong; thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu do ngành Y tế quản lý. Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, ngành Y tế tỉnh Điện Biên đã thực hiện nhiều giải pháp phù hợp và kịp thời, huy động toàn bộ lực lượng triển khai tốt công tác phòn,g chống dịch.

Công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em được nâng lên; tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống HIV/AIDS; làm tốt công tác khám chữa bệnh tại cơ sở… Những thành tựu này đã đóng góp quan trọng vào công cuộc xóa đói giảm nghèo và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Điện Biên.

Tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Vừ A Bằng biểu dương những thành tựu mà ngành Y tế tỉnh Điện Biên đã đạt được trong suốt chặng đường vừa qua, đặc biệt đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng không mệt mỏi của đội ngũ y, bác sỹ, nhân viên y tế đã căng mình với công cuộc phòng, chống dịch COVID-19. Ngành Y tế đã tham mưu cho tỉnh thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp quan trọng trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 của địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Vừ A Bằng đề nghị, ngành Y tế thời gian tới, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao y đức, trách nhiệm, hoàn thành tốt công cuộc phòng chống dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân. 

Tại buổi họp mặt, 6 thầy thuốc có nhiều cống hiến cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã được trao tặng danh hiệu “Thầy thuốc Ưu tú”.

Chú thích ảnh
12 cá nhân tiêu biểu nhận danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú tại Cần Thơ. Ảnh: Ánh Tuyết/TTXVN

* Ngày 27/2, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ tổ chức Lễ trao danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú tặng 12 cá nhân tiêu biểu và khai mạc các hoạt động chào mừng Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2, Tết trồng cây - đời đời nhớ ơn Bác Hồ và phát động Tháng Thanh niên năm 2021.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Trung Kiên, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ vinh dự có 12 thầy, cô được Chủ tịch nước trao tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú. Trong đó, danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân được trao tặng cho Bác sỹ Chuyên khoa II Dương Hữu Nghị (phụ trách Bộ môn Tai mũi họng, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ);

11 Thầy thuốc Ưu tú bao gồm: Phó Giáo sư, Tiến sỹ Huỳnh Văn Bá; Phó Giáo sư, Tiến sỹ Trần Viết An; Phó Giáo sư, Tiến sỹ Trương Nhựt Khuê; Tiến sỹ, Bác sỹ Nguyễn Thành Tấn; Tiến sỹ, Bác sỹ Bùi Quang Nghĩa; Tiến sỹ, Bác sỹ Nguyễn Duy Nghĩa; Thạc sỹ, Bác sỹ Chuyên khoa I Nguyễn Dương Thanh; Thạc sỹ, Bác sỹ Phan Thị Thư; Thạc sỹ, Bác sỹ Thái Thị Ngọc Thúy; Thạc sỹ, Bác sỹ Lê Thị Lợi; Bác sỹ Chuyên khoa II Dương Mỹ Linh.

Đây là những thầy, cô có nhiều đóng góp trong phát triển chuyên môn, kỹ thuật; bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ y tế; có đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật hiệu quả, thiết thực; có nhiều cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ sức khỏe nhân dân...

Trong khuôn khổ chuỗi sự kiện, Đại học Y Dược Cần Thơ còn phát động Tết trồng cây với sự tham gia của đông đảo sinh viên, đoàn viên nhà trường; hơn 200 người đăng ký hiến máu nhân đạo; trao 10 suất học bổng, mỗi suất trị giá 20 triệu đồng cho các sinh viên có thành tích học tập xuất sắc; khánh thành cụm các tượng đài danh nhân thuộc lĩnh vực Y tế, trong khuôn viên trường…

Chú thích ảnh
 Khánh thành cụm các tượng đài danh nhân trong lĩnh vực y tế thuộc khuôn viên Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Ảnh: Ánh Tuyết/TTXVN

Trước đó, ngày 25/2, Sở Y tế thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị triển khai công tác y tế, phát động phong trào thi đua năm 2021 và trao danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú, khen thưởng cấp nhà nước tặng các cá nhân, tập thể nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2. Dịp này, ngành Y tế Cần Thơ có có 13 cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 59 thầy thuốc được phong tặng danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú. Như vậy, đến nay ngành Y tế Cần Thơ đã có 7 Thầy thuốc Nhân dân và 263 Thầy thuốc Ưu tú.

PV TTXVN tại các địa phương
Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2: 'Lá chắn' nơi tuyến đầu chống dịch
Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2: 'Lá chắn' nơi tuyến đầu chống dịch

Nhận điện thoại là lên đường không quản ngày đêm. Mệt rã rời nhưng vẫn phải tranh thủ từng giây phút để truy vết, xét nghiệm nhanh bởi thời gian trong phòng chống dịch còn quý hơn vàng. Đó là công việc hàng ngày của các bác sĩ, cán bộ y tế làm việc tại Trung tâm Y tế Dự phòng Hải Phòng khi dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN