Vượt hàng trăm cây số, đưa con từ Sơn La xuống Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cuba để mong được phẫu thuật đợt này, chị Cầm Thị Đỉa (ở Mai Sơn, Sơn La) luôn canh cánh trong mình nỗi lo về tương lai của cô con gái nhỏ mới 3 tuổi. Nhìn con với nụ cười không được lành lặn, nhưng vẫn vui vẻ chơi đùa, chị Đỉa càng khao khát các bác sĩ sẽ chữa lành cho con, để con có tương lai tốt hơn.
“Ngay khi sinh con ra gia đình tôi đã rất lo lắng khi biết cháu bị hở hàm ếch. Đến tuổi con tôi vẫn chưa nói được bình thường, không phát âm được, ăn uống cũng khó khăn, uống nước, uống sữa hay bị trào ra ngoài, chăm con vất vả, nhìn con lớn lên như vậy tôi rất thương con...", chị Cầm Thị Đỉa bày tỏ.
Gia đình ở vùng núi khó khăn nên chỉ biết trông chờ vào các chương trình phẫu thuật nhân đạo. Bởi vậy, khi nhận được thông tin có chương trình phẫu thuật miễn phí tại Bệnh viện Việt Nam – Cuba, chị vội vàng đăng ký và đưa con đến Hà Nội khám.
Cũng mong được tiếp tục phẫu thuật hoàn thiện cho con, mẹ con chị Tòng Thị Lình và bé Nguyễn Khang Việt (dân tộc Thái, Sơn La) cũng đã sẵn sàng cho một cuộc phẫu thuật mới.
“Từ khi còn nhỏ, con tôi đã được phẫu thuật điều trị dị tật khe hở môi, vòm miệng. Sau khi phẫu thuật con đã tiến triển tốt hơn, ăn uống dễ hơn nhưng vẫn gặp khó khăn trong phát âm, răng mọc lệch… Vẫn được đi học nhưng con không có nhiều tiến bộ. Vì vậy trong đợt khám lần này tôi rất mong các bác sĩ có hướng phẫu thuật, điều trị cho cháu để cháu được phát triển bình thường; đi học tốt hơn”, chị Lình chia sẻ.
ThS.BS Bạch Minh Tiến, Trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba cho biết: “Trong chương trình lần này, bệnh viện dự kiến khám sàng lọc cho khoảng 150 - 170 trẻ bị dị tật khe hở môi, vòm miệng và bố trí phẫu thuật khoảng cho 70 - 80 trường hợp đủ điều kiện”.
Trong ngày đầu thăm khám, chương trình đã khám được cho 136 bệnh nhân, trong đó có 71 trẻ đủ điều kiện được phẫu thuật lần này.
Theo ThS.BS Bạch Minh Tiến, để triển khai Chương trình, bệnh viện đã huy động hơn 50 cán bộ y tế thuộc các khoa Phẫu thuật Hàm mặt, Gây mê hồi sức, Phẫu thuật tạo hình và thẩm mỹ tham gia. Bệnh nhi được tiếp nhận khoa học theo lịch hẹn phối hợp trước nhằm giảm tải thời gian chờ đợi cho các gia đình từ vùng cao xa xôi xuống.
Theo ThS.BS Hoàng Phong Mỹ, Trưởng khoa Phẫu thuật Hàm mặt, Bệnh viện Việt Nam – Cuba, thông thường, trẻ bị dị tật này sẽ trải qua quá trình dài điều trị theo từng bước: Trẻ được phẫu thuật môi khi khoảng 6 tháng tuổi, phẫu thuật vòm miệng trong giai đoạn từ 9 đến 12 tháng tuổi; trước tuổi đi học, trẻ có thể được sửa chữa các di chứng; khi trẻ từ 8 đến 10 tuổi, có thể thực hiện chỉnh nha và ghép xương ổ răng.
Đến khi trẻ được khoảng 15-18 tuổi, có thể cần phẫu thuật sửa chữa tiếp hoặc can thiệp xương hàm mặt để cải thiện chức năng và diện mạo. Bên cạnh việc phẫu thuật đóng vòm miệng, trẻ cũng cần được luyện phát âm; các can thiệp tiếp theo như sửa sẹo môi, mũi, ghép xương ổ răng, nắn chỉnh răng hoặc phẫu thuật xương hàm mặt được cân nhắc theo từng giai đoạn phát triển và tình trạng cụ thể.
Với những trẻ chưa thể phẫu thuật trong đợt này, việc xác định đúng vấn đề cần xử lý và thời điểm can thiệp cũng mở ra hướng điều trị tiếp theo. Đó là cơ sở để các gia đình tiếp tục đồng hành cùng con trên hành trình cải thiện sức khỏe và phát triển.