Thông qua việc đo nồng độ các chất gồm osteopontin, VEGFR2 hòa tan, neuropilin-1, suPAR và tenascin-C, các nhà nghiên cứu hướng tới việc phát hiện những tín hiệu sinh học liên quan đến tình trạng viêm, quá trình hình thành mạch máu mới (angiogenesis) và sự phát triển tích cực của khối u.
Trong số 135 phụ nữ tham gia nghiên cứu, có 55 người được xác định mắc ung thư vú; điều này cho phép các chuyên gia đánh giá hiệu quả của sự kết hợp các loại protein nêu trên trong việc phân biệt bệnh nhân ung thư với những người khỏe mạnh. Trong các thử nghiệm nội bộ, mô hình này đã xác định được 96,4% các trường hợp mắc ung thư vú.
Phương pháp này không thay thế cho chụp nhũ ảnh hay các phương pháp chẩn đoán khác, nhưng trong tương lai, nó có thể hỗ trợ bác sĩ xác định những đối tượng cần thực hiện thêm các kiểm tra chuyên sâu hơn.