Sàng lọc ung thư vú giúp tăng tỷ lệ sống sót hơn 10%

Theo một nghiên cứu vừa được Quỹ Ung thư vú Hong Kong (HKBCF) công bố, việc chụp X-quang tuyến vú (mammogram hay còn gọi là chụp nhũ ảnh) định kỳ có thể nâng tỷ lệ sống sót sau 10 năm của bệnh nhân ung thư vú thêm khoảng 14%, đồng thời giảm thiểu đáng kể nguy cơ phải can thiệp bằng hóa trị.

Theo phóng viên TTXVN tại Hong Kong (Trung Quốc), nghiên cứu được thực hiện dựa trên việc phân tích 6.942 hồ sơ bệnh nhân từ cơ sở dữ liệu của HKBCF trong giai đoạn 2011–2015. Các chuyên gia đã so sánh hơn 700 trường hợp phát hiện bệnh qua tầm soát định kỳ (khi chưa có triệu chứng lâm sàng) với hơn 6.200 trường hợp chỉ được chẩn đoán sau khi xuất hiện dấu hiệu bất thường, như có khối u ở vú.

Kết quả cho thấy, tỷ lệ sống sót sau 10 năm ở nhóm phát hiện qua tầm soát đạt 88%, so với 74% ở nhóm phát hiện khi đã có triệu chứng - chênh lệch khoảng 14 điểm phần trăm.

Đáng chú ý, các ca bệnh phát hiện qua tầm soát cũng có tỷ lệ chuyển sang giai đoạn tiến triển thấp hơn nhiều: chỉ 3% chuyển sang giai đoạn muộn, trong khi tỷ lệ này ở nhóm phát hiện qua triệu chứng lên tới 21%.

Sự chênh lệch này còn thể hiện rõ trong phác đồ điều trị ngoại khoa và y khoa giữa hai nhóm. Cụ thể, chỉ có 25% bệnh nhân phát hiện qua tầm soát phải tiến hành hóa trị, so với 65% ở nhóm phát hiện khi có triệu chứng. Bên cạnh đó, tỷ lệ bệnh nhân phát hiện ung thư qua tầm soát được phẫu thuật bảo tồn vú cao hơn đáng kể, đạt 56,6%, so với 32,6% ở nhóm có triệu chứng.

Lý giải về điều này, Bác sĩ Hứa Y Văn (Rina Hui Yee-man), thành viên Ủy ban Quản lý Dữ liệu Ung thư vú Hong Kong kiêm Giám đốc Trung tâm Y học Ung thư thuộc Đại học Hong Kong (HKU), cho biết các ca ung thư phát hiện qua tầm soát đa phần ở giai đoạn sớm, giúp bệnh nhân có nhiều cơ hội phẫu thuật bảo tồn vú hơn và ít phải can thiệp hóa trị hơn.

Bà cho biết thêm, tầm soát định kỳ giúp giảm thiểu các phương pháp phẫu thuật và điều trị xâm lấn, từ đó không chỉ cải thiện tỷ lệ sống sót sau 10 năm mà còn góp phần giảm chi phí điều trị cho bệnh nhân.

Từ những căn cứ khoa học thực tiễn, Quỹ Ung thư vú Hong Kong kiến nghị chính quyền Đặc khu sớm triển khai chương trình tầm soát ung thư vú trên toàn thành phố, đồng thời khuyến cáo phụ nữ từ 40 tuổi trở lên nên thực hiện chụp X-quang tuyến vú định kỳ 2 năm một lần.

Lê Anh/TTXVN

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh hướng đến mục tiêu không còn người tử vong vì bệnh dại

TP Hồ Chí Minh hướng đến mục tiêu không còn người tử vong vì bệnh dại

Chiều 28/9, tại trụ sở UBND xã Long Hải, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống bệnh dại năm 2026 với chủ đề "Stronger Together - Cùng nhau mạnh mẽ hơn". Chương trình được kết nối trực tuyến đến các Trạm Y tế, UBND xã, phường và đặc khu của Thành phố.

Củng cố y tế cơ sở, lấy sức khỏe nhân dân làm thước đo

Củng cố y tế cơ sở, lấy sức khỏe nhân dân làm thước đo

Bằng việc sắp xếp, tinh gọn từ 171 trạm y tế xuống còn 55 trạm y tế chính và 92 điểm trạm, đạt 4,47 bác sĩ/trạm y tế, thành phố Quảng Ninh đã tạo lập hồ sơ sức khỏe điện tử cho 98,82% dân số (trên 1,42 triệu người) và khám sàng lọc miễn phí cho hơn 1,22 triệu lượt người (đạt 95,12% kế hoạch).