Thông tin mới nhất về trường hợp trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trong khe tường

Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn vừa thông tin về sức khoẻ của trường hợp trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trong khe tường ở Gia Lâm (Hà Nội).

Chú thích ảnh
Bé sơ sinh bị bỏ rơi đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn. Ảnh: BV

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, hiện tại bé sơ sinh không sốt, tim đều rõ, phổi thông khí đều hai bên, bụng mềm, kết quả xét nghiệm máu có rối loạn đông máu (bệnh nhi đã được truyền Plasma tươi). Bệnh nhi được ủ ấm, nuôi dưỡng tĩnh mạch một phần, tiêm kháng sinh và đang được chăm sóc tích cực. 

Trước đó, vào 22 giờ ngày 18/8, khoa Sơ sinh (Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn) đã tiếp nhận một bé trai sơ sinh, sinh ngày 18/8, nặng khoảng 2,2 kg. Lúc vào viện, bệnh nhi tỉnh, thân nhiệt 36 độ C, khóc to, tự thở đều, môi hồng, trên mặt và người có nhiều vết trầy xước. Bệnh nhi được chẩn đoán nhiễm trùng sơ sinh.

Đây là trường hợp trẻ bị bỏ rơi trong khe tường tại số nhà 43A, tổ dân phố Đào Nguyên, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Bé sơ sinh được người dân phát hiện, đục tường giải cứu, sau đó đưa đi cấp cứu và được bệnh viện Đa khoa huyện Gia Lâm (Hà Nội) chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn để điều trị.

 

TN/Báo Tin tức
Tìm thân nhân cho bé trai sơ sinh bị bỏ rơi ở Cà Mau
Tìm thân nhân cho bé trai sơ sinh bị bỏ rơi ở Cà Mau

Ngày 24/7, UBND phường 1, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau cho biết đang tìm người thân của một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trên địa bàn phường.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN