LHQ kêu gọi hành động đối phó với tình trạng kháng thuốc kháng sinh

Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc, ngày 29/4, Chủ tịch Đại hội đồng LHQ Volkan Bozkir đã kêu gọi các nước thành viên hãy hành động đối phó với tình trạng kháng thuốc kháng sinh.
Chú thích ảnh
Tình trạng kháng thuốc kháng sinh ngày càng gia tăng. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Tại cuộc đối thoại tương tác cấp cao ngày 29/4, ông lên tiếng khuyến khích các nước hãy phát triển và thực hiện kế hoạch hành động quốc gia giải quyết vấn đề kháng thuốc kháng sinh, thắt chặt các quy định liên quan kháng thuốc kháng sinh, nâng cao nhận thức cho người dân, sử dụng kháng sinh đúng và hiệu quả cũng như thay thế kháng sinh bằng những lựa chọn khác và ứng dụng công nghệ mới trong chẩn đoán và tiêm chủng.

Chủ tịch Đại hội đồng LHQ cũng cho rằng truyền thông, giáo dục và đào tạo hiệu quả là những yếu tố cấp thiết để nâng cao nhận thức của người dân cũng như khuyến khích thay đổi hành vi của họ. Theo ông, thành phần kinh tế tư nhân, bác sĩ, các nhân viên y tế, nông dân, các nhà quản lý và người tiêu dùng đều là những đối tác quan trọng trong cuộc chiến chống kháng thuốc kháng sinh.

Hiện thế giới không còn có thể điều trị hiệu quả với một số loại nhiễm khuẩn phổ biến. Mỗi năm khoảng 700.000 người tử vong vì các bệnh kháng thuốc. Nếu xu hướng kháng thuốc vẫn tiếp diễn  thì việc thực hiện những ca mổ tinh vi như ghép tạng, thay khớp, hóa trị và chăm sóc trẻ sinh non, sẽ rất nguy hiểm và thậm chí không thể tiến hành được.

Nếu không có giải pháp, các bệnh do kháng thuốc gây nên sẽ gây ra tử vong cho 10 triệu người mỗi năm từ nay đến 2050. Theo tính toán của LHQ, kháng thuốc kháng sinh có thể khiến 24 triệu người rơi vào cảnh cực kỳ nghèo đói vào năm 2030, ông Bozkir cảnh báo.

Hải Vân (TTXVN)

Dành cho bạn

Dấu hiệu cảnh báo nguy cơ sa sút trí tuệ

Dấu hiệu cảnh báo nguy cơ sa sút trí tuệ

Nghiên cứu do các nhà khoa học tại Đại học Curtin (Australia) phối hợp với các đối tác quốc tế thực hiện và công bố mới đây cho thấy tình trạng suy giảm khối lượng và sức mạnh cơ bắp theo tuổi tác có thể là dấu hiệu cảnh báo về nguy cơ sa sút trí tuệ.

Mở rộng mạng lưới chăm sóc giảm nhẹ, nâng đỡ người bệnh

Mở rộng mạng lưới chăm sóc giảm nhẹ, nâng đỡ người bệnh

Già hóa dân số, bệnh mạn tính gia tăng khiến nhu cầu chăm sóc giảm nhẹ ngày càng lớn. Không chỉ kiểm soát đau và triệu chứng, chăm sóc giảm nhẹ còn hỗ trợ tâm lý, tinh thần, giúp người bệnh duy trì chất lượng sống và đồng hành cùng điều trị.

Bước chuyển trong chăm sóc sức khỏe học đường

Bước chuyển trong chăm sóc sức khỏe học đường

Năm học 2026-2027, việc khám sức khỏe, sàng lọc bệnh học đường được các địa phương và trường học ở tỉnh Hưng Yên đẩy nhanh tiến độ. Điểm mới là kết quả kiểm tra sức khỏe đầu năm của trẻ em mầm non và học sinh phổ thông được cập nhật đầy đủ vào Sổ sức khỏe điện tử.