Hút thuốc lá làm tăng nguy cơ mắc bệnh thoát vị đĩa đệm

Một nghiên cứu quy mô lớn tại Hàn Quốc cho thấy những người hút thuốc lá điếu thông thường có nguy cơ mắc bệnh thoát vị đĩa đệm cao hơn khoảng 17% so với người không hút thuốc.

hut-thuoc-la-17092026.jpg
Một người đàn ông hút thuốc lá. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, nhóm nghiên cứu do Giáo sư Shin Jae Won, chuyên ngành phẫu thuật chỉnh hình thuộc Đại học Y Yonsei, cùng các nhà nghiên cứu tại Bệnh viện Ilsan thuộc Cơ quan Bảo hiểm Y tế quốc gia Hàn Quốc (NHIS), đã phân tích dữ liệu của hơn 3,2 triệu người trưởng thành.

Nhóm nghiên cứu đã phân loại những người tham gia thành các nhóm, gồm người sử dụng thuốc lá thông thường, người sử dụng thuốc lá điện tử dạng dung dịch, người sử dụng sản phẩm thuốc lá nung nóng, người đồng thời sử dụng thuốc lá điện tử dạng dung dịch và thuốc lá nung nóng và người không hút thuốc.

Tình trạng hút thuốc được xác định thông qua bảng câu hỏi do người tham gia khai báo. Nhóm nghiên cứu sau đó đánh giá nguy cơ mắc bệnh đĩa đệm bằng phương pháp ghép điểm xu hướng và mô hình nguy cơ tỷ lệ Cox đa biến. Kết quả cho thấy người hút thuốc lá thông thường có nguy cơ mắc bệnh đĩa đệm cao hơn 17,4% so với người không hút thuốc. Đối với người sử dụng thuốc lá điện tử dạng dung dịch, nguy cơ cao hơn 15,3%, trong khi người sử dụng thuốc lá nung nóng có nguy cơ cao hơn 13,2% so với người không hút thuốc.

Theo nhóm nghiên cứu, kết quả cho thấy nguy cơ mắc bệnh đĩa đệm có thể khác nhau tùy thuộc vào loại sản phẩm thuốc lá được sử dụng. Tuy nhiên, dù hút thuốc ở dạng nào, nguy cơ mắc bệnh đĩa đệm cũng đều cao hơn so với người không hút thuốc.

Khánh Vân/TTXVN

Dành cho bạn

Mở rộng mạng lưới chăm sóc giảm nhẹ, nâng đỡ người bệnh

Mở rộng mạng lưới chăm sóc giảm nhẹ, nâng đỡ người bệnh

Già hóa dân số, bệnh mạn tính gia tăng khiến nhu cầu chăm sóc giảm nhẹ ngày càng lớn. Không chỉ kiểm soát đau và triệu chứng, chăm sóc giảm nhẹ còn hỗ trợ tâm lý, tinh thần, giúp người bệnh duy trì chất lượng sống và đồng hành cùng điều trị.

Bước chuyển trong chăm sóc sức khỏe học đường

Bước chuyển trong chăm sóc sức khỏe học đường

Năm học 2026-2027, việc khám sức khỏe, sàng lọc bệnh học đường được các địa phương và trường học ở tỉnh Hưng Yên đẩy nhanh tiến độ. Điểm mới là kết quả kiểm tra sức khỏe đầu năm của trẻ em mầm non và học sinh phổ thông được cập nhật đầy đủ vào Sổ sức khỏe điện tử.