Hà Nội: Chủ động phòng, chống sốt xuất huyết từ cơ sở
Thời tiết mưa nhiều, độ ẩm cao đang tạo điều kiện thuận lợi cho muỗi truyền bệnh phát triển, khiến số ca mắc sốt xuất huyết trên địa bàn Hà Nội có xu hướng gia tăng.
Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, tính đến nay, toàn thành phố ghi nhận hơn 1.200 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 115/126 xã, phường, tăng hơn hai lần so với cùng kỳ năm 2025.
Để chủ động phòng, chống sốt xuất huyết, ngành y tế đã triển khai thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn người dân các biện pháp vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng/bọ gậy. Đồng thời khuyến cáo người dân trong khu vực ngủ màn cả ban ngày và ban đêm để chủ động phòng muỗi đốt và nguy cơ lây nhiễm sốt xuất huyết.
Trước diễn biến sốt xuất huyết trên địa bàn Hà Nội tiếp tục gia tăng, Sở Y tế Hà Nội đã thành lập các đoàn công tác kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch tại nhiều địa phương, yêu cầu chủ động phát hiện, xử lý ổ dịch từ sớm, từ cơ sở, quyết tâm không để dịch bệnh lan rộng. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN
Trong hai tuần gần đây, số ca mắc sốt xuất huyết tăng tại nhiều địa phương, cho thấy bệnh đang bước vào giai đoạn cao điểm và tiềm ẩn nguy cơ lan rộng nếu không được kiểm soát quyết liệt. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN
Ngày 8/8/2026, Trạm Y Tế phường Ba Đình đã thành lập 03 đoàn giám sát vệ sinh môi trường và công tác phòng dịch sốt xuất huyết tại ngõ 158 Ngọc Hà. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN
Qua giám sát tại các hộ gia đình đoàn kiểm tra phát hiện nhiều dụng cụ chứa nước như chậu cây cảnh, chậu cây thủy sinh, hòn non bộ có bọ gậy và muỗi. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN
Tổ công tác Trạm y tế phường Ba Đình kiểm tra, hướng dẫn người dân thực hiện đậy kín các dụng cụ chứa nước, thay nước bình hoa, chậu thủy sinh thường xuyên; lật úp các vật dụng không sử dụng, không để nước đọng. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN
Kiểm tra bọ gậy tại các hộ gia đình. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN
Cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị, tuần vừa qua, các địa phương, cơ sở y tế tiếp tục triển khai nhiều giải pháp đưa dịch vụ chăm sóc sức khỏe đến gần người dân, nâng cao năng lực chuyên môn và từng bước làm chủ các kỹ thuật, công nghệ y khoa hiện đại.
Thành phố Đà Nẵng là 1 trong 6 địa phương đầu tiên của cả nước được thí điểm nâng cấp mạng lưới cấp cứu ngoại viện, trong khuôn khổ đề án Cấp cứu ngoại viện quốc gia giai đoạn 2025 - 2030 của Bộ Y tế.
Chiều 19/9, theo thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy TP Hồ Chí Minh, các bác sĩ của đơn vị này đã phối hợp với Bệnh viện Mặt trời Phú Quốc (đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) kịp thời can thiệp cấp cứu cho 2 bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp và bán cấp tại Phú Quốc. Đây là 2 ca can thiệp tim mạch đầu tiên sau khi 2 bệnh viện ký kết hợp tác chuyên môn vào tháng 7/2026.
Chủ động phòng ngừa và nhận diện sớm các biến cố trong những giờ đầu sau sinh, sau mổ có ý nghĩa quan trọng trong bảo đảm an toàn cho sản phụ, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa gây mê hồi sức, sản khoa và các chuyên khoa liên quan.
Dù mới đầu mùa dịch nhưng tình hình bệnh tay chân miệng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành khu vực phía Nam đã bắt đầu có diễn biến phức tạp. Số ca mắc liên tục tăng lên kèm theo nhiều ca nặng phải nằm phòng cấp cứu, thở máy tích cực.