Theo thông báo ngày 19/9 của Viện Nghiên cứu Ung thư Olivia Newton-John (ONJCRI) của Australia, nhóm nghiên cứu đã sử dụng một công cụ mới dựa trên công nghệ chỉnh sửa gene CRISPR, có tên Partita, trên mô hình chuột mắc u lympho ác tính. Partita là một “thư viện” cho phép kích hoạt riêng lẻ từng gene trong bộ gene của chuột, cả trên mô hình tế bào và trên cơ thể sống.
Theo nghiên cứu công bố trên tạp chí Science Advances, khác với công nghệ CRISPR truyền thống vốn cho phép các nhà khoa học loại bỏ những gene cụ thể để đánh giá chức năng của chúng, công nghệ kích hoạt CRISPR có thể “bật” các gene, qua đó giúp làm rõ vai trò của từng gene trong ung thư và các rối loạn di truyền khác.
U lympho gồm hơn 80 phân nhóm và là loại ung thư máu phổ biến nhất ở người trưởng thành.
Trong nghiên cứu, nhóm tác giả phát hiện rằng việc kích hoạt gene Irx5 giúp các tế bào ung thư sống sót sau khi người bệnh được điều trị bằng venetoclax, loại thuốc được sử dụng rộng rãi để điều trị ung thư máu, thông qua cơ chế làm tăng nồng độ một protein khác có vai trò hỗ trợ tế bào ung thư tồn tại.
Kháng thuốc là một trong những thách thức lớn trong điều trị ung thư. Việc xác định các gene liên quan đến khả năng kháng thuốc có thể giúp các nhà khoa học phát triển những phương pháp điều trị mới nhằm vô hiệu hóa các gene này, qua đó nâng cao hiệu quả của các liệu pháp hiện có.
Không chỉ tìm ra gene liên quan đến kháng thuốc, nhóm nghiên cứu còn sử dụng Partita trên chuột sống và xác định Runx2, Runx3 và Csf1r là những gene thúc đẩy sự phát triển của u lympho do gene MYC chi phối khi được kích hoạt.
Ông John Eddie La Marca, tác giả chính của nghiên cứu và là nghiên cứu viên sau tiến sĩ tại ONJCRI, cho biết các loại u lympho do gen MYC chi phối hiện rất khó điều trị. Theo ông, công cụ Partita đã giúp xác định những gene mà nếu được vô hiệu hóa có thể làm chậm hoặc ngăn chặn sự phát triển khối u ở những dạng ung thư này.