Giám sát, không để sốt xuất huyết bùng phát trên diện rộng

Từ đầu năm đến nay, tỉnh Khánh Hòa ghi nhận trên 1.400 ca mắc sốt xuất huyết Dengue với trên 50 ổ dịch. Theo chu kỳ dịch bệnh, khi thời tiết có nắng, mưa thất thường, nguy cơ số ca mắc tăng mạnh và dễ bùng phát thành dịch diện rộng. Ngành y tế địa phương đang siết chặt công tác giám sát dịch tễ, chủ động diệt lăng quăng và xử lý triệt để các ổ bọ gậy nguồn nhằm bảo vệ sức khỏe nhân dân.
Chú thích ảnh
Nghiên cứu viên Viện Pasteur Nha Trang ứng dụng thiết bị hiện đại để giải trình tự gen vi rút. Ảnh: Xuân Triệu/TTXVN

Ghi nhận của phóng viên TTXVN tại các khu dân cư thuộc xã Ninh Hải (tỉnh Khánh Hòa), ca bệnh sốt xuất huyết xuất hiện rải rác từ tháng 6/2026. Bà Nguyễn Thị Loan, Trưởng Khoa Phòng bệnh và An toàn thực phẩm, Trạm Y tế Ninh Hải cho biết, đơn vị chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch, quyết tâm không để xảy ra tình trạng bùng phát diện rộng. Do địa phương đang bước vào mùa mưa giông - điều kiện thuận lợi cho muỗi vằn phát triển, ngành y tế xã đang tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tích cực dọn dẹp vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng ngay tại hộ gia đình.

Chú thích ảnh
Nghiên cứu viên Viện Pasteur Nha Trang thực hiện quy trình xét nghiệm và phân lập vi rút. Ảnh: Xuân Triệu/TTXVN

Ở các địa phương khác, việc giám sát dịch được tăng cường, các ổ dịch được xử lý kịp thời, đồng thời tổ chức phun hóa chất diệt muỗi. Song song đó, công tác truyền thông được đẩy mạnh, vận động người dân chủ động diệt lăng quăng, giữ vệ sinh môi trường và thường xuyên rửa tay để phòng bệnh.

Thời điểm này, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Khánh Hòa ghi nhận và điều trị cho 4 ca mắc nặng. Bệnh nhân được chăm sóc, điều trị tại phòng hồi sức tích cực. Theo bác sĩ Lý Thế Huy, Phó Giám đốc phụ trách Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Khánh Hòa, các bệnh nhân đã qua khỏi cơn nguy hiểm và đang được bác sĩ theo dõi, điều trị.

Chú thích ảnh
Nghiên cứu viên Viện Pasteur Nha Trang thực hiện quy trình xét nghiệm và phân lập vi rút. Ảnh: Xuân Triệu/TTXVN

Bác sĩ Lý Thế Huy, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Khánh Hòa khuyến cáo người dân tuyệt đối không tự ý mua và sử dụng các loại thuốc hạ sốt, giảm đau nhóm khi chưa có chỉ định của bác sĩ. Khi có các dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh như sốt cao liên tục, đau đầu, mỏi cơ, người dân cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được khám, xét nghiệm chẩn đoán và điều trị kịp thời. Ngoài ra, để chủ động phòng bệnh sốt xuất huyết, không chủ quan, tiếp tục duy trì biện pháp phòng bệnh đơn giản nhưng hiệu quả, góp phần hạn chế nguy cơ lây lan và giảm áp lực cho hệ thống y tế.

Theo Viện Pasteur Nha Trang, trong 6 tháng đầu năm 2026, Viện ghi nhận 4.717 ca mắc sốt xuất huyết Dengue. Đây là bệnh truyền nhiễm có số ca mắc cao thứ 2 sau bệnh tay chân miệng. Viện Pasteur Nha Trang đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp kiểm tra, giám sát hoạt động phòng, chống sốt xuất huyết Dengue, không để dịch bùng phát trên diện rộng ngoài cộng đồng.

Chú thích ảnh
Nghiên cứu viên Viện Pasteur Nha Trang thực hiện quy trình xét nghiệm và phân lập vi rút. Ảnh: Xuân Triệu/TTXVN

Viện Pasteur Nha Trang hướng dẫn các địa phương tại khu vực miền Trung xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch; tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết. Công tác tiếp nhận mẫu máu, xét nghiệm và phân lập virus cho Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) các tỉnh được Viện thực hiện kịp thời, chính xác.

Để thử nghiệm hiệu lực sinh học của hóa chất diệt muỗi, giúp các địa phương đưa ra phương án phun hóa chất diệt muỗi tối ưu và hiệu quả nhất, Viện Pasteur Nha Trang đã thực hiện 2 chuyến điều tra ổ bọ gậy nguồn tại tỉnh Khánh Hòa và thành phố Đà Nẵng.

Phan Sáu (TTXVN)

Dành cho bạn

AI giúp phát hiện đào thải tim ghép không cần sinh thiết

AI giúp phát hiện đào thải tim ghép không cần sinh thiết

Các nhà khoa học quốc tế đã phát triển một mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) có thể giúp bác sĩ phát hiện tình trạng đào thải sau ghép tim mà không cần tiến hành sinh thiết cơ tim, đồng thời cho kết quả chính xác hơn so với việc chỉ sử dụng một số xét nghiệm máu thông thường.

Khám sức khỏe toàn dân: Nền tảng xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử

Khám sức khỏe toàn dân: Nền tảng xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử

Hưởng ứng “Chiến dịch 60 ngày đêm cao điểm khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân” do UBND tỉnh Lâm Đồng phát động, các địa phương trong tỉnh đang tập trung rà soát, lập danh sách đối tượng và tổ chức khám tại cơ sở y tế; đồng thời triển khai các tổ khám lưu động đến tận nhà những trường hợp khó khăn trong việc đi lại. Tỉnh đặt mục tiêu cơ bản hoàn thành việc khám sức khỏe cho người dân trước ngày 30/11/2026.

Tháo gỡ điểm nghẽn, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Tháo gỡ điểm nghẽn, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Với vai trò là trung tâm y tế chuyên sâu của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, thành phố Cần Thơ đang đứng trước yêu cầu vừa nâng cao năng lực khám, chữa bệnh, phát triển kỹ thuật chuyên sâu, vừa bảo đảm y tế cơ sở và dự phòng. Tuy nhiên, thực tiễn vận hành cho thấy nhiều điểm nghẽn về cơ chế phân bổ nguồn lực, đầu tư công, tài chính, nhân lực và hạ tầng số đang đặt ra yêu cầu sớm được tháo gỡ để ngành Y tế phát triển tương xứng với vai trò của thành phố trong vùng.