Bộ Y tế kiểm tra công tác y tế phục vụ đại lễ 30/4 và Vesak 2025 tại TP Hồ Chí Minh

Ngày 26/4, đoàn công tác Bộ Y tế do Thứ trưởng Trần Văn Thuấn dẫn đầu đã kiểm tra công tác y tế phục vụ lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tại TP Hồ Chí Minh, đồng thời chuẩn bị cho đại lễ Vesak Liên hợp quốc năm 2025.

PGS.TS Võ Thành Toàn, Phó Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất, cho biết bệnh viện đã triển khai 4 tổ y tế ngoại viện, đảm nhiệm nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho cán bộ cao cấp tham dự chuỗi hoạt động kỷ niệm. Đồng thời, bệnh viện đã chủ động chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc, giường bệnh, vật tư và trang thiết bị y tế cần thiết phục vụ công tác điều trị. Ngoài ra, bệnh viện đã thành lập 3 tổ cấp cứu thảm họa và 2 tổ phản ứng nhanh, luôn trong trạng thái sẵn sàng túc trực, bảo đảm khả năng ứng phó nhanh chóng và hiệu quả khi có tình huống phát sinh.

Chú thích ảnh
Thứ trưởng Bộ Y tế lưu ý các đơn vị y tế cần chuẩn bị phương án thay đổi thời tiết đột ngột.

Theo Trung tâm Cấp cứu 115, để bảo đảm công tác cấp cứu trong dịp lễ 30/4, trung tâm đã tổ chức 21 tổ cấp cứu, bố trí theo 3 lớp, sẵn sàng phối hợp với các kíp trực của các bệnh viện như Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Thống Nhất, Bệnh viện Quân y 175.

Sau khi nghe báo cáo và đề xuất từ các đơn vị, Thứ trưởng Bộ Y tế ghi nhận và biểu dương sự chuẩn bị chu đáo, tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm của các đơn vị y tế cho hai sự kiện trọng đại sắp tới. Đồng thời, Thứ trưởng lưu ý cần tiếp tục động viên lực lượng y tế, phân chia ca trực hợp lý để bảo đảm sức khỏe cho nhân viên, tránh tình trạng quá tải trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

GS.TS Trần Văn Thuấn giao Cục Quản lý Khám, chữa bệnh làm đầu mối, phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát thực tiễn, kiểm tra thực địa và hoàn thiện phương án ứng phó mọi tình huống, bao gồm cả vệ sinh môi trường và phòng chống dịch bệnh. Đồng thời, Thứ trưởng yêu cầu bảo đảm đầy đủ trang thiết bị, thuốc men, xe cấp cứu; phối hợp chặt chẽ với Công an TP Hồ Chí Minh trong công tác vận chuyển cấp cứu, khảo sát và lựa chọn các cung đường di chuyển hợp lý để đưa bệnh nhân đến bệnh viện nhanh nhất.

Bên cạnh đó, các đơn vị y tế cần chuẩn bị đầy đủ các kịch bản ứng phó với thảm họa và các tình huống bất thường như thay đổi thời tiết, tập trung đông người, cháy nổ... Đặc biệt, cần tăng cường công tác truyền thông, hướng dẫn người dân chuẩn bị khi tham gia các sự kiện đông người nhằm bảo đảm an toàn.

“Mọi công tác chuẩn bị cần được triển khai kỹ lưỡng, hiệu quả, thể hiện tinh thần sẵn sàng và trách nhiệm cao nhất của ngành y tế, góp phần bảo đảm thành công chung cho các sự kiện trọng đại của đất nước. Đồng thời, cần thiết lập kênh liên lạc thông suốt, thành lập các tổ trực lưu trú, trạm y tế lưu động; sẵn sàng nhân lực, thuốc men, thiết bị y tế, phương tiện cấp cứu; tổ chức kiểm tra thực địa và giám sát các điểm y tế, chủ động cập nhật, điều chỉnh kế hoạch khi cần thiết”, Thứ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh.

Song song đó, Thứ trưởng cũng lưu ý các đơn vị cần chuẩn bị phương án ứng phó với các tình huống thời tiết thay đổi đột ngột, có thể ảnh hưởng đến sức khỏe người tham gia sự kiện, như bài học đã rút ra từ lễ diễu binh kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Tin, ảnh: Đan Phương/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Xét nghiệm di truyền xác định loại khối u não trong chưa đầy 2 giờ

Xét nghiệm di truyền xác định loại khối u não trong chưa đầy 2 giờ

Các nhà khoa học Anh đã phát triển một phương pháp xét nghiệm di truyền nhanh đối với khối u não, có khả năng xác định chính xác loại khối u trong chưa đầy 2 giờ đồng hồ. Bước tiến này được kỳ vọng sẽ rút ngắn thời gian chờ đợi kết quả, qua đó giúp bệnh nhân sớm được điều trị phù hợp.

Tình trạng kháng thuốc và bài toán ứng phó đại dịch

Tình trạng kháng thuốc và bài toán ứng phó đại dịch

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, tình trạng kháng thuốc kháng vi sinh vật đang trở thành phép thử thực tế đối với năng lực sẵn sàng ứng phó với đại dịch của châu lục này, khi các bệnh nhiễm trùng quen thuộc ngày càng không đáp ứng với điều trị.

Chuyển đổi số thay đổi cách phục vụ người bệnh

Chuyển đổi số thay đổi cách phục vụ người bệnh

Trước yêu cầu nâng cao chất lượng phục vụ người dân, ngành Y tế Phú Thọ đang đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ số, từng bước chuyển các quy trình khám, chữa bệnh và quản lý y tế từ hồ sơ giấy sang môi trường điện tử.