20 nhân viên y tế TP Hồ Chí Minh tiếp xúc với F1 đã có kết quả âm tính

Ngày 4/2, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP Hồ Chí Minh) cho biết, 20 nhân viên y tế tại bệnh viện (F2) được cách ly sau khi tiếp xúc với ca F1 tại đến từ Gia Lai, đã có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2.

Bác sĩ Trương Hữu Khanh, thành viên thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID0-19 Bệnh viện Nhi đồng 1 thông tin, vào chiều 2/2, sau khi nhận được thông tin ông Trần Thanh C. (F1) là nhân viên y tế tại tỉnh Gia Lai có tiếp xúc với một bệnh nhân dương tính là Trần Hoàng M. (F0), ngay lập tức bệnh viện đã truy xuất camera và cách ly và lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 với 20 nhân viên đã tiếp xúc với trường hợp F1 trên.

Chú thích ảnh
Người bệnh đến khám tại bệnh viện cần khai báo y tế trung thực, nếu khai báo sai để dịch lây lan sẽ bị xử phạt.

“Đến sáng 4/2, tất cả nhân viên y tế tiếp xúc với trường hợp F1 trên đã có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2. Bên cạnh đó, theo thông báo của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Mnh, ông Trần Thanh C. (F1) cũng có kết quả âm tính”, bác sĩ Trương Hữu Khanh cho biết.

Theo bác sĩ Trương Hữu Khanh, bệnh viện đã triển khai hệ thống sàng lọc, phát hiện người có yếu tố dịch tễ, tiếp xúc và nghi ngờ mắc COVID-19. Hệ thống này bao gồm khai báo y tế cho tất cả người bệnh, người nhà và khách đến bệnh viện ngay từ các cổng chính đến tất cả các phòng khám, xét nghiệm ở khu ngoại trú và khoa nội trú.

Ngoài ra, bệnh viện đã thực hiện nghiêm việc hạn chế người thăm, nuôi bệnh –thực hiện “một người bệnh một người chăm sóc”. Tuy nhiên, trường hợp này người nhà bệnh nhi khai báo nơi cư trú ở TP Hồ Chí Minh và tự khai không có yếu tố dịch tễ nên bộ phận sàng lọc phân loại là không có yếu tố nguy cơ và bệnh nhi được khám theo qui trình bình thường.

Khi nhận được thông tin người này là F1 do tiếp xúc với một bệnh nhân đã được xác định dương tính với virus SAR-CoV-2, bệnh viện đã khẩn trương điều tra, thực hiện cách ly và lấy mẫu xét nghiệm cho 20 nhân viên bệnh viện (F2).

"Sau hai ngày khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và kết quả các xét nghiệm của các đối tượng diện F1, F2 đều âm tính. Tuy nhiên, tất cả 20 nhân viên có tiếp xúc với F1 đều được cách ly và theo dõi theo qui định chống dịch hiện hành”, bác sĩ Khanh cho biết thêm.

 

Tin, ảnh: Đan Phương/Báo Tin tức
TP Hồ Chí Minh phấn đấu thực hiện đúng tiến độ kế hoạch chuẩn bị cho các cuộc bầu cử
TP Hồ Chí Minh phấn đấu thực hiện đúng tiến độ kế hoạch chuẩn bị cho các cuộc bầu cử

Sáng 4/2, Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức phiên họp thứ 1, bàn kế hoạch triển khai công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021-2026.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN