Gia tăng trẻ nhập viện do bệnh nhiễm khuẩn hô hấp khi giao mùa

Hiện nay, thời tiết bước vào giai đoạn chuyển từ Thu sang Đông, nhiệt độ và độ ẩm thay đổi thất thường khiến các bệnh truyền nhiễm, nhiễm khuẩn hô hấp ở trẻ em có xu hướng gia tăng tại Hà Tĩnh.

Trẻ mắc viêm phế quản, viêm phổi được điều trị tại Trung tâm Y tế Thạch Hà (Hà Tĩnh).
Trẻ mắc viêm phế quản, viêm phổi được điều trị tại Trung tâm Y tế Thạch Hà (Hà Tĩnh).

Theo thống kê của các cơ sở y tế, lượng bệnh nhi đến khám, điều trị tăng khoảng 20-30%. Điều này đặt ra yêu cầu chủ động phòng bệnh, hạn chế lây nhiễm chéo và phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường.

Những ngày gần đây, tại các cơ sở y tế ở Hà Tĩnh, số lượng trẻ đến khám và điều trị các bệnh liên quan đến đường hô hấp, bệnh truyền nhiễm gia tăng. Các bệnh thường gặp gồm virus hợp bào hô hấp (RSV), cúm A, cúm B, Adeno, viêm phế quản, viêm phổi và tay chân miệng.

Chị Ngô Thị Bảo Thoa, ở xã Can Lộc đưa con đến Trung tâm Y tế Thạch Hà điều trị sau nhiều ngày trẻ ho, sổ mũi, sốt và quấy khóc về đêm. Dù đã đưa con đi khám và sử dụng thuốc theo đơn, tình trạng sức khỏe của trẻ không cải thiện nên gia đình tiếp tục đưa con đến cơ sở y tế để kiểm tra.

“Qua thăm khám, trẻ được xác định mắc viêm phế quản, viêm phổi và viêm tai giữa, phải nhập viện điều trị. Sau thời gian được các y, bác sĩ chăm sóc, sức khỏe của trẻ đã cải thiện, giảm ho, sổ mũi và hết sốt”, chị Thoa cho hay.

Bác sĩ Đinh Tiến Sĩ, Trưởng khoa Nhi, Trung tâm Y tế Thạch Hà cho biết, trong khoảng 3 tuần gần đây, lượng bệnh nhi đến khám và điều trị tăng mạnh. Hiện khoa có 30 giường bệnh đang phục vụ điều trị nội trú cho trẻ mắc các bệnh như RSV, cúm A, cúm B, viêm phế quản, Adeno và sốt virus.

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, tình hình cũng ghi nhận diễn biến tương tự. Đang điều trị tại đây, con của anh Nguyễn Văn Thắng, ở xã Hương Đô, phải nhập viện sau khi xuất hiện triệu chứng ho, sốt cao kéo dài, khó hạ sốt. Trẻ được xác định mắc cúm A. Sau gần một tuần điều trị, sức khỏe đã tiến triển tốt, không còn sốt.

Lượng bệnh nhi đến khám, điều trị tại các cơ sở y tế ở Hà Tĩnh tăng trong thời gian giao mùa.
Lượng bệnh nhi đến khám, điều trị tại các cơ sở y tế ở Hà Tĩnh tăng trong thời gian giao mùa.

Trước tình trạng bệnh nhi tăng, các cơ sở y tế chủ động bố trí nhân lực, tổ chức khám và điều trị phù hợp. Tại Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, các trường hợp nghi mắc bệnh truyền nhiễm được xét nghiệm, phân luồng và bố trí phòng điều trị riêng nhằm hạn chế lây nhiễm chéo. Bác sĩ, điều dưỡng được phân công theo dõi bệnh nhân, tư vấn cho gia đình về quá trình điều trị, chăm sóc trẻ trong thời gian nằm viện và khi trở về nhà. Công tác vệ sinh buồng bệnh, dụng cụ y tế và các bề mặt tiếp xúc thường xuyên cũng được tăng cường.

Theo bác sĩ Trần Thị Hương, Phó Trưởng khoa Nhi, hiện khoa có khoảng 80 bệnh nhân đang điều trị nội trú. So với mùa hè, lượng bệnh nhân tăng khoảng 20-30%; số trẻ đến khám ngoại trú từ mức 40-50 bệnh nhân/ngày tăng lên 60-80 bệnh nhân/ngày. Đây là giai đoạn chuyển mùa từ Thu sang Đông, lượng bệnh nhân nhập viện tăng cao. Các bệnh nổi trội là những bệnh dễ lây nhiễm ở trẻ em như RSV, cúm A, tay chân miệng, Adeno; ngoài ra còn có các bệnh đường ruột, tiêu chảy cấp.

Bác sĩ Trần Thị Hương khuyến cáo, phụ huynh cần chú trọng vệ sinh môi trường sống, bảo đảm chế độ dinh dưỡng đầy đủ, giữ ấm cho trẻ phù hợp với điều kiện thời tiết. Đối với các bệnh đã có biện pháp phòng ngừa bằng vaccine, gia đình nên chủ động tìm hiểu và thực hiện tiêm phòng theo hướng dẫn của nhân viên y tế. Bên cạnh đó, mọi người cần giữ vệ sinh cá nhân, vệ sinh các vật dụng trẻ thường xuyên sử dụng, hạn chế dùng chung đồ dùng cá nhân và thực hiện các biện pháp phòng lây nhiễm khi trẻ có biểu hiện mắc bệnh. Việc đưa trẻ đi khám kịp thời, tuân thủ hướng dẫn điều trị và chăm sóc đúng cách góp phần giảm nguy cơ biến chứng, hạn chế lây lan trong gia đình và cộng đồng.

Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh, thời gian qua, trên địa bàn tỉnh ghi nhận sự gia tăng của một số bệnh truyền nhiễm ở trẻ dưới 15 tuổi. Trong đó, từ đầu tháng 10 đến nay ghi nhận hơn 200 ca bệnh liên quan đến cúm, RSV, viêm phổi.

Theo ông Nguyễn Chí Thanh, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh, việc phát hiện sớm dấu hiệu bất thường và duy trì vệ sinh trong sinh hoạt hằng ngày để phòng bệnh cho trẻ đóng vai trò rất quan trọng. Đặc biệt, phụ huynh không tự ý mua thuốc điều trị cho con, nhất là thuốc kháng sinh, khi chưa có chỉ định của bác sĩ. Việc tự điều trị tại nhà hoặc chủ quan trước các biểu hiện ban đầu có thể khiến bệnh diễn biến nặng, làm chậm quá trình can thiệp y tế. Vì vậy, khi trẻ có dấu hiệu bất thường như sốt cao, ho kéo dài, khó thở, mệt mỏi hoặc ăn uống kém, gia đình cần theo dõi sát và đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám, hướng dẫn điều trị phù hợp.

Thời gian tới, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục giám sát tình hình dịch bệnh, phối hợp với các địa phương và cơ sở y tế để phát hiện sớm, xử lý kịp thời các ca bệnh, hạn chế nguy cơ lây lan. Trong giai đoạn giao mùa, sự phối hợp giữa ngành y tế, nhà trường và gia đình có ý nghĩa quan trọng trong bảo vệ sức khỏe trẻ em.

Bài và ảnh: Hữu Quyết/TTXVN

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh: Chùm ca bệnh não mô cầu được kiểm soát tốt

TP Hồ Chí Minh: Chùm ca bệnh não mô cầu được kiểm soát tốt

Ngày 19/10, tại buổi làm việc ở Trường THCS Hai Bà Trưng (xã Hiệp Phước, TP Hồ Chí Minh), các chuyên gia đánh giá chùm ca bệnh não mô cầu nhóm B đã được kiểm soát tốt. Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo thống nhất duy trì học trực tiếp, khuyến cáo phụ huynh tiếp tục theo dõi sức khỏe trẻ.

Yêu cầu làm rõ nguyên nhân bé gái 9 tháng tuổi tử vong sau khi tiêm thuốc

Yêu cầu làm rõ nguyên nhân bé gái 9 tháng tuổi tử vong sau khi tiêm thuốc

Chiều 19/10, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa cho biết, về thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc một bé gái 9 tháng tuổi tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Thái Hòa (phường Phan Rang) sau khi nhập viện và được tiêm thuốc, Sở Y tế đã chỉ đạo bệnh viện báo cáo để làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ việc, gây bức xúc trong dư luận.

Giúp trẻ khuyết tật tự tin hòa nhập cộng đồng

Giúp trẻ khuyết tật tự tin hòa nhập cộng đồng

Ngày 19/10, Trung tâm II (Hội Bảo trợ Người khuyết tật Việt Nam) phối hợp với Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ và Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh tổ chức chương trình khám, phẫu thuật miễn phí cho trẻ em khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.