Vụ học sinh bị đuối nước ở Thừa Thiên - Huế: Tìm thấy thi thể thứ hai

Trung tá Hồ Xuân Trình, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Vinh Hiền (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên - Huế) cho biết, với sự nỗ lực tìm kiếm của các lực lượng, khoảng hơn 7 giờ ngày 2/10, thi thể em Nguyễn Huỳnh Phúc T. trong vụ việc hai học sinh bị đuối nước xảy ra ở huyện Phú Lộc chiều 1/10 đã được tìm thấy.

Cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể hai em để gia đình mai táng. Chính quyền các cấp và người dân địa phương đã tới chia buồn, động viên và hỗ trợ gia đình nạn nhân.

Trước đó, vào khoảng 15 giờ 50 phút ngày 1/10, một nhóm gồm 8 học sinh lớp 9 Trường Trung học Cơ sở Lâm Mộng Quang (xã Vinh Mỹ, huyện Phú Lộc) xuống tắm tại bãi biển thuộc thôn 3, xã Giang Hải. Sau đó, em Nguyễn Huỳnh Phúc T. (sinh năm 2008) và em Nguyễn Văn H. (sinh năm 2009) bị đuối nước. Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Vinh Hiền phối hợp với chính quyền địa phương và người dân huy động 4 tàu đánh cá, hàng trăm người tham gia tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ. Đến khoảng 17 giờ 45 phút ngày 1/10, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể em Nguyễn Văn H.

Khu vực xảy ra vụ đuối nước là bãi tắm hàng ngày của người dân địa phương.

Đỗ Trưởng (TTXVN)
Tìm thấy thi thể các nạn nhân bị mất tích do thiên tai ở Sơn La
Tìm thấy thi thể các nạn nhân bị mất tích do thiên tai ở Sơn La

Theo thông tin Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sơn La: 8 giờ 50 phút ngày 30/9, xã Thu Cúc, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ thông báo phát hiện thi thể một cháu bé trên dòng suối Ú, xóm Ú (xã Thu Cúc). Nhận được thông tin, UBND huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La cùng gia đình đã đến xác nhận và làm thủ tục nhận thi thể cháu H.H.Đ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN