Trục vớt và hủy nổ thành công 18 đầu đạn dưới chân cầu Hòa Bình

Ngày 17/1, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hòa Bình cử lực lượng công binh phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Hòa Bình tổ chức trục vớt được 18 đầu đạn pháo các loại được xác định là sót lại trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, vận chuyển đến địa điểm tập kết và tổ chức hủy nổ an toàn tuyệt đối.

Trước đó, khoảng 16 giờ 45 phút, ngày 15/1, lực lượng chức năng Công an tỉnh Hòa Bình trong khi tuần tra kiểm soát trên sông Đà, phát hiện nhiều đầu đạn pháo dài khoảng 40 - 60cm ngay tại trụ cầu thứ hai của cầu Hòa Bình, thuộc phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình (Hòa Bình). 

Ngay sau khi nắm được thông tin và xác minh thực tế, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hòa Bình đã kịp thời báo UBND tỉnh ban hành kế hoạch chỉ đạo các ban, ngành thực hiện trục vớt; đồng thời phối hợp với các lực lượng chức năng cắm biển cảnh báo nguy hiểm, phân luồng giao thông, đảm bảo an toàn cho nhân dân và các lực lượng tham gia trục vớt. 

Trước đó, trong năm 2023, 2024, các đơn vị chức năng địa phương đã tiếp nhận, xử lý hàng chục quả vật liệu nổ là đạn pháo tồn sót sau chiến tranh (được cho là từ thời kỳ kháng chiến chống Pháp) do người dân tìm được dưới lòng sông Đà khi mực nước ở hạ lưu xuống thấp mang đến giao nộp. Trong đó, có trên 20 vật liệu nổ là đạn pháo, đạn cối 80mm và các loại lựu đạn. 

Cơ quan chức năng tỉnh Hòa Bình khuyến cáo, yêu cầu người dân không tự ý tìm kiếm các loại vật liệu nổ còn tồn sót dưới lòng sông để bán phế liệu. Khi phát hiện phải kịp thời báo cáo các cơ quan chức năng để có phương án xử lý an toàn.

Thanh Hải  (TTXVN)

Dành cho bạn

Hà Tĩnh: Xóa 'ma trận' bẫy chim, Quảng Trị cứu hộ tê tê Java

Hà Tĩnh: Xóa 'ma trận' bẫy chim, Quảng Trị cứu hộ tê tê Java

Nhiều địa phương khu vực miền Trung đẩy mạnh các biện pháp bảo vệ động vật hoang dã. Lực lượng chức năng Hà Tĩnh vừa đồng loạt ra quân tiêu hủy hơn 20.000 dụng cụ bẫy bắt chim di cư. Quảng Trị một cá thể tê tê Java quý hiếm bị thương cũng được tiếp nhận cứu hộ kịp thời.

Thiếu sách giáo khoa: Sai quy trình trong quản lý tại các địa phương

Thiếu sách giáo khoa: Sai quy trình trong quản lý tại các địa phương

Tối 16/9, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam thông tin tới báo chí nguyên nhân dẫn đến tình trạng đứt gãy nguồn cung sách giáo khoa năm học 2026 - 2027 xuất phát trực tiếp từ sự thụ động, chậm trễ và thực hiện sai quy trình trong công tác quản lý tại các địa phương.